Thứ 6, 26/04/2024, 14:24[GMT+7]

3 huyện gieo cấy xong lúa mùa

Thứ 6, 17/07/2020 | 16:03:25
1,029 lượt xem
Đến ngày 16/7, toàn tỉnh đã gieo cấy được 73.928ha lúa, đạt 95,1% diện tích theo kế hoạch của các địa phương. 3 huyện: Hưng Hà, Đông Hưng, Vũ Thư gieo cấy xong, trong đó huyện Hưng Hà gieo cấy được 10.650ha, vượt kế hoạch đề ra 50ha.

Nông dân huyện Kiến Xương cấy lúa mùa.

Ngành Nông nghiệp đề nghị các huyện, thành phố chỉ đạo các địa phương kết thúc cấy trước ngày 20/7, đồng thời tập trung tỉa dặm, chăm sóc lúa mới cấy. Vụ mùa mật độ ốc bươu vàng cao, do vậy cần chủ động phòng trừ, ưu tiên các phương pháp thủ công như bắt ốc, diệt ổ trứng, chăng lưới ở đầu kênh dẫn nước, đầu ruộng. Tiến hành dặm tỉa sớm, bảo đảm mật độ từ 28 - 30 khóm/m2; bón thúc lần 1 ngay khi cây lúa bén rễ hồi xanh (sau cấy 3 - 5 ngày). Nếu gặp mưa lớn gây ngập úng cần khẩn trương tháo nước, tuyệt đối không để cây bị ngập lâu, nếu gặp nắng nóng sẽ xảy ra hiện tượng cây yếu, thân rớt, thậm chí gây thối và chết lúa. Trong khi thoát nước nếu ruộng có rong rêu cần té nước lên lá lúa để rong rêu không bám trên mặt lá tạo điều kiện thuận lợi cho cây quang hợp tốt hơn sau ngập úng.

Ngân Huyền

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày