Thứ 5, 28/03/2024, 20:17[GMT+7]

2 vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 10 làm 2 người tử vong

Thứ 5, 18/02/2021 | 13:28:26
4,116 lượt xem
Trong ngày 17/2, trên tuyến quốc lộ 10 đoạn qua địa bàn huyện Vũ Thư xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 2 người tử vong.

Vụ tai nạn giao thông tại ngã tư giao nhau giữa quốc lộ 10 và đường tránh S1, địa phận thôn La Uyên, xã Minh Quang (Vũ Thư).

Theo thông tin từ Công an huyện Vũ Thư: Khoảng 5 giờ 45 phút ngày 17/2, tại ngã tư giao nhau giữa quốc lộ 10 và đường tránh S1 thuộc địa phận thôn La Uyên, xã Minh Quang (Vũ Thư) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô biển kiểm soát 17C-106.60 do anh Đào Văn Lĩnh sinh năm 1973, trú tại thôn Nam Thành, xã Nam Thắng (Tiền Hải) điều khiển đi hướng Thái Bình - Nam Định với xe mô tô biển kiểm soát 60X-7190 do ông Phạm Văn Hỗ sinh năm 1958, trú tại thôn Phú Lễ, xã Tự Tân (Vũ Thư) điều khiển từ cầu Ngang ra ngã tư. Hậu quả, ông Hỗ tử vong lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Cũng trong ngày 17/2, lúc 17 giờ 45 phút, tại Km96 +100, quốc lộ 10, địa phận thôn Việt Phong, xã Tân Lập (Vũ Thư) xảy ra tai nạn giao thông giữa xe ô tô biển kiểm soát 17A-186.13 do Nguyễn Đình Hải sinh năm 2002, trú tại thôn Hưng Tiến, xã Quang Bình (Kiến Xương) điều khiển đi hướng Nam Định - Thái Bình với xe mô tô biển kiểm soát 17F5-5561 do ông Nguyễn Quang Vinh sinh năm 1955, trú tại thôn Trung, xã Song Lãng (Vũ Thư) điều khiển đi cùng chiều, rẽ trái sang lối mở, phía sau chở vợ là bà Nguyễn Thị Dung, sinh năm 1959. Hậu quả, bà Dung tử vong lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, ông Vinh bị đa chấn thương, hiện cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức - Hà Nội.

Tuyến quốc lộ 10 luôn có mật độ tham gia giao thông cao, để bảo đảm an toàn cho bản thân và người cùng tham gia giao thông, mỗi người dân cần nêu cao ý thức tuân thủ nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường bộ và quan sát kỹ khi tham gia giao thông.

Quỳnh Lưu

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày