Thứ 6, 29/03/2024, 02:16[GMT+7]

Người thương binh “Tàn nhưng không phế”

Thứ 6, 21/08/2020 | 08:50:05
4,487 lượt xem
Tuổi trẻ của ông đã cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc với một phần cơ thể để lại nơi chiến trường; đất nước thống nhất, ông tham gia phát triển kinh tế, xây dựng quê hương. Ông là Nhâm Gia Minh, Giám đốc Quỹ Tín dụng nhân dân Đông Á (Đông Hưng).

Cựu chiến binh Nhâm Gia Minh trao kinh phí ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho Ủy ban MTTQ huyện Đông Hưng.

Thương binh, cựu chiến binh (CCB) Nhâm Gia Minh chia sẻ: Năm 17 tuổi, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tôi tình nguyện lên đường nhập ngũ vào chiến trường miền Nam chiến đấu. Trên chiến trường, sống - chết chỉ trong gang tấc song tôi cùng đồng đội vẫn chiến đấu ngoan cường. Bị thương nhiều lần, điều trị đỡ lại xin ra chiến trường tiếp tục chiến đấu. Năm 1969, trong một trận chiến đấu với quân địch, tôi bị thương mất một cánh tay và mang thương tật 81%. Sau thời gian dài điều trị, tôi được chuyển về trại thương binh của tỉnh rồi được cử đi học tài vụ. Đến năm 1976 tôi trở về địa phương lập gia đình.

Là người nhanh nhạy, hoạt bát nên CCB Nhâm Gia Minh được cấp ủy, chính quyền địa phương tín nhiệm giao nhiệm vụ làm công tác văn hóa, xã hội rồi quản lý HTX điện năng. Từ năm 1996 đến nay ông được giao điều hành Quỹ Tín dụng nhân dân Đông Á trên cương vị Giám đốc. Ở cương vị nào ông cũng luôn nỗ lực hết mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được nhân dân yêu mến, tin tưởng. 

CCB Nhâm Gia Minh cho biết, Quỹ Tín dụng nhân dân Đông Á khi mới thành lập gặp rất nhiều khó khăn, cơ sở vật chất thiếu thốn, nguồn vốn ban đầu chỉ có 25 triệu đồng, người dân chưa thực sự tin tưởng vào loại hình tín dụng này. Đảm nhận công việc mới, ông tự học hỏi nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn, đúc rút kinh nghiệm từ thực tế để đưa Quỹ vững bước đi lên. Đến nay Quỹ có trên 3.300 thành viên, quản lý nguồn vốn trên 200 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 174 tỷ đồng, tạo điều kiện cho hơn 1.200 thành viên vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao chất lượng cuộc sống, đóng góp vào việc xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế địa phương. Nhiều năm nay, Quỹ Tín dụng nhân dân Đông Á là một trong những quỹ đi đầu trong hệ thống quỹ tín dụng nhân dân toàn tỉnh.

Không chỉ thực hiện tốt vai trò điều hành hoạt động của Quỹ Tín dụng nhân dân, CCB Nhâm Gia Minh còn vận động cán bộ, nhân viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện. Thời gian qua, Quỹ đã dành hàng tỷ đồng tặng quà, thăm hỏi người nghèo, gia đình chính sách, ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng nông thôn mới tại các xã Đông Á, Đông Quan, Đông Hoàng; ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của huyện gần 55 triệu đồng. Ngoài ra, CCB Nhâm Gia Minh còn mua tặng các xã Đông Á, Đông Quan, Đông Hoàng 500 khẩu trang kháng khuẩn, mỗi xã 1 máy đo thân nhiệt phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Ông Bùi Văn Đài, nhân viên Quỹ Tín dụng nhân dân Đông Á khẳng định: Đồng chí Nhâm Gia Minh luôn nỗ lực thực hiện lời dạy của Bác “Thương binh tàn nhưng không phế”, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ đưa Quỹ lớn mạnh không ngừng. Đồng chí không chỉ quan tâm tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, bảo đảm đời sống cho cán bộ, nhân viên mà còn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Đồng chí là một tấm gương sáng về tinh thần làm việc, nghị lực vượt khó để chúng tôi noi theo.


Thu Hiền