Thứ 3, 16/04/2024, 18:52[GMT+7]

Năm 2020, Việt Nam sẽ hứng chịu 10-12 cơn bão, tập trung vào cuối năm

Thứ 4, 08/07/2020 | 14:26:11
2,127 lượt xem
Từ nay đến cuối năm 2020 dự báo vẫn còn 10-12 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó có 5-6 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Ảnh minh họa.

2020 được nhận định là một năm bất thường của thiên tai. Theo dự báo, trong những tháng cuối năm 2020, hiện tượng ENSO sẽ nghiêng về pha lạnh nên thời tiết ở nước ta cũng có sự chuyển pha. Đầu năm là khô hạn, nắng nóng gay gắt thì cuối năm là gia tăng mưa và bão.

Biển Đông mới xuất hiện 1 cơn bão trong tháng 6, từ nay đến cuối năm dự báo vẫn còn 10-12 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó có 5-6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam, có thể sẽ xuất hiện nhiều bão mạnh hơn bình thường. Khả năng miền Trung là nơi có số lượng bão ảnh hưởng nhiều nhất, tập trung trong các tháng chính của mùa mưa bão, từ tháng 9-11. Khu vực Nam Bộ cũng cần đề phòng có bão trong những tháng cuối năm.

Ngoài ra, trong 15-20 năm qua, xuất hiện 4 đợt hạn nặng với chu kỳ lặp lại khoảng 5 năm và sau đó đều xuất hiện lũ lớn diện rộng. Các chuyên gia nhận định, năm 2019, Việt Nam đã chứng kiến hạn nặng, năm 2020 mưa lớn sẽ dồn dập vào cuối năm tập trung ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ. Khả năng xảy ra lũ lớn, lũ lịch sử, tuy nhiên vẫn còn quá xa để dự báo được sẽ xuất hiện ở đâu, khi nào.

"Chúng ta vẫn phải tiến hành di dân theo kế hoạch và các kịch bản đã đề ra, nhưng khu vực di dân phải bố trí đảm bảo an toàn trong việc chống dịch. Chúng tôi đã có phương án với các địa phương, các khu vực trường học, công trình công cộng" - ông Trần Quang Hoài, Tổng cục Trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai nói.

Theo vtv.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày