Thứ 6, 26/04/2024, 09:41[GMT+7]

Chủ động ứng phó với mưa lớn và lũ ở thượng nguồn

Thứ 6, 21/08/2020 | 09:32:50
1,547 lượt xem

Người nuôi cá lồng trên sông ở xã Độc Lập (Hưng Hà) kiểm tra, gia cố lại hệ thống lồng bè.

Hiện nay, tình hình thiên tai đang có diễn biến phức tạp, đặc biệt mực nước sông phía thượng nguồn có xu hướng tiếp tục tăng lên. Để chủ động ứng phó với mưa lớn và lũ ở thượng nguồn, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với lực lượng chuyên trách quản lý đê điều tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra đê điều, đặc biệt là các trọng điểm đê, kè, cống xung yếu để kịp thời phát hiện các sự cố có thể xảy ra, chủ động huy động nhân lực, phương tiện, vật tư để xử lý ngay.

Bên cạnh đó, các địa phương cần rà soát, cho các chủ bến đò, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy, hải sản, phương tiện vận tải trên sông, ven biển để chủ động các biện pháp phòng, tránh, bảo đảm an toàn về người và tài sản. Thường xuyên kiểm tra, rà soát các dụng cụ, sổ sách tại điếm canh đê theo quy định, sẵn sàng huy động lực lượng canh coi, cừ sách để tổ chức tuần tra, canh gác đê theo cấp báo động khi có lệnh.

Phạm Hưng

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày