Thứ 6, 29/03/2024, 04:15[GMT+7]

Lũ ống trong đêm khiến hai người chết

Thứ 7, 17/04/2021 | 09:49:52
1,212 lượt xem
Mưa lớn gây lũ ống khiến một lượng lớn đất đá bị cuốn về hạ lưu tràn qua thôn 1, xã Minh Lương (huyện Văn Bàn), lúc 2h ngày 17/4.

Lực lượng chức năng tìm kiếm người mất tích. Ảnh: Báo Lào Cai

Sáng nay, ông Quảng Văn Việt, Phó Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, cho biết trận lũ ống khiến hai người chết, một người mất tích, 25 ngôi nhà và hơn 5 ha hoa màu hư hỏng.

"Hiện trường đang rất ngổn ngang, đất đá tràn vào nhiều nhà dân, chúng tôi tập trung tổ chức lực lượng tìm kiếm người mất tích", ông Việt cho hay.

Anh Quang Hải, kinh doanh điện thoại di động ở quốc lộ 279, cho biết "quá nửa đêm, tôi vừa đi ngủ thì nghe thấy tiếng động ầm ầm bên ngoài, chạy ra thấy nước đã tràn đến ngang đầu gối, chỉ một hai phút sau nước ngập lên hơn một m ở trong nhà". Nhiều điện thoại trưng bày trong cửa hàng của anh Hải bị cuốn trôi ra cánh đồng cách hàng trăm mét.

Theo nhà chức trách Lào Cai, trận lũ ống còn khiến hàng trăm khối đất đá đổ xuống vùi lấp khoảng 200 m trên quốc lộ 279 đoạn qua xã Minh Lương, khiến giao thông qua đây tê liệt hoàn toàn.

Trung tâm Dự báo khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết, từ đêm qua đến sáng nay, trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra mưa lớn, nguyên nhân do không khí lạnh đẩy một rãnh thấp xuống miền Bắc. Trong 6 giờ qua (1h đến 7h), các tỉnh miền núi phía Bắc có mưa từ 50 đến 100 mm; riêng Yên Minh (Hà Giang) 150 mm, Trấn Yên (Yên Bái) 117,4 mm, Mường Khương (Lào Cai) 96,2 mm.

Dự báo trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc sẽ tiếp tục có mưa vừa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 - 50 mm, có nơi trên 80 mm.

Theo vnexpress.net

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày