Lại xảy ra động đất ở Mộc Châu - Sơn La
Ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu cho biết: Vào hồi 22 giờ 31phút 13 giây (giờ GMT) ngày 31/7/2020 (5 giờ 31 phút 13 giây (giờ Hà Nội) ngày 1/8/2020 một trận động đất có độ lớn 3,6 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 20.916 độ vĩ Bắc, 104.719 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.
Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.
Trước đó, từ trưa đến chiều 27/7, ở Sơn La liên tiếp xảy ra các dư chấn sau trận động đất mạnh, nhiều nhà cửa bị hư hỏng, nhiều tỉnh thành khác cảm nhận được sự rung lắc.
Theo thông tin từ Viện Vật lý địa cầu, trận động đất xảy ra ở Sơn La vào lúc 16h17 ngày 27/7 có độ lớn 3,3 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 20.925 độ vĩ Bắc, 104.680 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,6 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Đây là trận động đất thứ 4 trong ngày xảy ra tại Sơn La được Viện Vật lý địa cầu ghi nhận được.
Khoảng 15h52, một trật động đất cường độ 3,8 độ richter cũng xảy ra tại Sơn La, tại vị trí có tọa độ 20.93 độ vĩ Bắc, 104.66 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km. Trận động đất này không gây ra nguy hiểm nhiều, được đánh giá ở mức rủi ro thiên tai bằng 0.
Lúc 12h39, tại vị trí có tọa độ 20.907 độ vĩ Bắc, 104.683 độ kinh Đông xảy ra trận động đất mạnh 3 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Cấp rủi ro thiên tai được đánh giá là 0. Đây là trận động đất thứ hai xảy ra ở Sơn La trong ngày 27/7.
Đáng chú ý nhất là trận động đất lần đầu xảy ra vào lúc 12h15, xảy ra tại vị trí có tọa độ 20.83 độ vĩ Bắc, 104.65 độ kinh Đông. Độ sâu chấn tiêu của trận động đất này là khoảng 14 km, cường độ 5,3, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 4 ở vùng chấn tâm. Đây là trận động đất có cường độ lớn nhất xảy ra tại Sơn La trong ngày. Rung chấn của trận động đất này lan tỏa đến Hà Nội, gây rung lắc khiến nhiều người ở tầng cao các tòa nhà cảm nhận rõ.
Trận động đất khá mạnh đó khiến mọi người ở Mộc Châu - Sơn La đều thấy rung lắc mạnh, nhiều trụ sở cơ quan, trạm y tế, trường học bị lún, nứt tường, trần nhà và có hơn 100 nhà dân bị hư hại.
Cụ thể, có 3 trụ sở của các xã Nà Mường, Tà Lại, Lóng Sập bị lún, nứt tường, rơi vỡ nhiều mảng trát tường nhà, trần nhà. Trận động đất còn khiến cho 126 nhà dân thuộc huyện Mộc Châu bị nứt, lún; 2 nhà văn hóa, 2 trạm y tế và 1 trường mầm non tại xã Tân Hợp, Quy Hướng, Tà Lại (Mộc Châu) bị lún, nứt tường. Động đất cũng làm đá rơi khiến 1 xe ô tô tại tiểu khu Pa Khen, thị trấn Nông trường Mộc Châu bị bẹp đầu khi đang đỗ ven đường, rất may không có thiệt hại về người.
Tiếp đó, từ hơn 6h đến 12h ngày 28/7, huyện Mộc Châu, Sơn La tiếp tục xảy ra thêm 4 lần động đất.
Như vậy, từ trưa 27/7 đến nay, huyện Mộc Châu đã hứng chịu tổng cộng 9 lần động đất, một điều chưa từng xảy ra từ trước đến nay tại địa phương này.
Cụ thể, 4 trận động đất trong sáng 28/7 lần lượt vào lúc 6h17'; 8h26'; 11h7' và 12h1', với độ lớn từ 2,7 đến 4,0 độ Richter; độ sâu chấn tiêu khoảng từ 8,1 đến 14,9km; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.
Về nguyên nhân xảy ra động đất ở Mộc Châu - Sơn La, ông Xuân Anh cho biết, các trận động đất xảy ra tại khu vực này là do nằm trên đới đứt gãy sông Đà đang hoạt động địa chất diễn ra tương đối mạnh.
Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu nói thêm, trận động đất có độ lớn 5,3 độ richter xảy ra lúc 12h15 ngày 27/7 ở huyện Mộc Châu là một trận động đất mạnh nhất từng được ghi nhận từ đầu năm 2020 đến nay. Ở cường độ này, khu vực mặt đất ở vị trí chấn tiêu có thể có rung động nền lên tới cấp 8 - 9.
"Rung động của động đất có thể lan truyền đi xa, theo đó nhiều khu vực ở Hà Nội, Thanh Hóa, Phú Thọ, Hòa Bình... cũng cảm nhận được rung lắc khi người dân ở trên các tòa nhà cao tầng", ông Xuân Anh nói.
Lý giải về việc liên tiếp xảy ra các trận động đất sau đó, ông Xuân Anh cho biết, thông thường một đợt động đất xảy ra nhiều trận, trận mạnh nhất là chủ chấn, sau trận chủ chấn sẽ có những trận dư chấn nhưng thường nhỏ hơn chủ chấn và suy giảm dần.
Theo vtv.vn
Tin cùng chuyên mục
- Công ty Điện lực Thái Bình: Tổ chức lễ phát động hưởng ứng Giờ Trái đất 22.03.2024 | 15:50 PM
- Công viên xanh giữa lòng thành phố 13.02.2024 | 21:05 PM
- Phát huy trách nhiệm của tuổi trẻ trong công tác bảo vệ môi trường 03.12.2023 | 21:43 PM
- Hưng Hà: Thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường 09.11.2023 | 10:28 AM
- Tập huấn kiến thức quản lý nhà nước về môi trường hướng tới phát triển bền vững 11.10.2023 | 15:32 PM
- Quỳnh Phụ: Triển khai đợt cao điểm vệ sinh môi trường 10.10.2023 | 20:53 PM
- Người dân chung tay để thành phố thêm đẹp 11.04.2023 | 15:12 PM
- Cần giải pháp xử lý triệt để rác thải sinh hoạt 11.04.2023 | 08:36 AM
- Vì một thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp 06.04.2023 | 08:26 AM
- Thành phố: Đầu tư cho “lá phổi xanh” 28.03.2023 | 09:26 AM
Xem tin theo ngày
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi
- Chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và lâu dài
- Xúc tiến đầu tư, thương mại vào Thái Bình tại Hungary
- Khai mạc lễ hội Tiên La năm 2024
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Đề xuất phương án cấp khí LNG cho các dự án trên địa bàn Thái Bình
- Lấy ý kiến góp ý dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng
- Hơn 3.300 công trình, phần việc thanh niên được thực hiện trong tháng thanh niên năm 2024
- Thường trực Tỉnh ủy làm việc với đoàn công tác của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam
- Công bố quyết định về công tác cán bộ tại huyện Vũ Thư