Thứ 7, 20/04/2024, 12:29[GMT+7]

Hội LHPN thành phố: Chung tay vì môi trường

Thứ 6, 07/08/2020 | 16:27:57
1,565 lượt xem
Phát huy vai trò phụ nữ trong ứng phó với biến đổi khí hậu, gìn giữ môi trường vì sự phát triển bền vững, thời gian qua các cấp hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) thành phố Thái Bình đã chú trọng tuyên truyền, xây dựng nhiều mô hình, hoạt động thiết thực. Qua đó đã huy động sự tham gia tích cực của các tầng lớp phụ nữ và cộng đồng dân cư chung tay bảo vệ môi trường (BVMT).

Công nhân môi trường chăm sóc cây xanh, tạo cảnh quan sạch, đẹp.

Hội LHPN thành phố đã chủ động phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, các đoàn thể tổ chức các hội nghị, các buổi truyền thông về nếp sống văn minh đô thị, vệ sinh môi trường nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho hội viên, phụ nữ. Hàng năm, hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn..., Hội đã chỉ đạo 19/19 xã, phường tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, hội viên, phụ nữ về mục đích, ý nghĩa của việc tham gia hưởng ứng. Các hoạt động tuyên truyền về văn minh đô thị, vệ sinh môi trường được các cơ sở hội lồng ghép vào nội dung sinh hoạt nhân các dịp gặp mặt kỷ niệm ngày truyền thống như ngày 8/3, 20/10... bằng nhiều hình thức như sinh hoạt hội viên, sinh hoạt câu lạc bộ, giao lưu... 

Các cơ sở hội đã tổ chức cho 100% hội viên ký cam kết thực hiện 8 tiêu chí trong cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội phát động, hướng dẫn hội viên hưởng ứng phong trào thi đua giữ gìn vệ sinh môi trường, làm sạch nhà, sạch ngõ, sạch đường và khu dân cư. Đồng thời, chỉ đạo các chi hội đồng loạt ra quân ngày thứ bảy sạch, vận động hội viên, phụ nữ tham gia vệ sinh môi trường trên các tuyến phố. Qua đó, nâng cao tinh thần tự giác của người dân trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị, không xả rác bừa bãi và thực hiện đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, thường xuyên vệ sinh nơi làm việc, sản xuất, kinh doanh, vệ sinh đường phố, khơi thông cống rãnh, dòng chảy trên địa bàn... 

Đến nay, có 376 mô hình đoạn đường phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường, đường hoa phụ nữ, phân loại rác thải đầu nguồn, bỏ rác đúng giờ quy định, hạn chế sử dụng túi nilon; gắn 187 biển “đoạn đường phụ nữ tự quản”; phát miễn phí 4.430 làn nhựa, trị giá gần 100 triệu đồng; 30 hộ gia đình phụ nữ phường Bồ Xuyên, Phú Khánh duy trì làm điểm sử dụng thùng rác 2 ngăn phân loại rác thải từ đầu nguồn. Hội LHPN xã Vũ Lạc làm điểm phân loại rác thải và sử dụng chế phẩm EM trong xử lý rác thải thành phân bón hữu cơ.

Hưởng ứng tháng hành động vì môi trường năm 2020, Hội LHPN thành phố phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố ra mắt mô hình phụ nữ với công tác BVMT và tổ chức truyền thông nâng cao kiến thức về BVMT. Trong tháng 6 và tháng 7, Hội LHPN thành phố chỉ đạo hội LHPN 10 phường, xã tổ chức ra mắt mô hình và truyền thông. Đồng thời, ra quân vệ sinh môi trường, tặng làn, hộp đựng thức ăn khi đi chợ cho hội viên. Mỗi mô hình có khoảng 100 thành viên tham gia với các hoạt động tuyên truyền, trao đổi kiến thức về BVMT. Từ đó nâng cao trách nhiệm, tạo ý thức tự giác cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân thành phố tham gia BVMT bằng những hành động cụ thể, thiết thực. 

Bà Vũ Thị Thanh Lý, Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố cho biết:  Mô hình phụ nữ với công tác BVMT duy trì sinh hoạt 3 tháng/lần, với các hoạt động tuyên truyền hội viên, phụ nữ và nhân dân tự giác, có thói quen giữ gìn BVMT trong việc phân loại rác thải tại hộ gia đình, bỏ rác đúng giờ quy định. Đồng thời, hàng tháng duy trì hoạt động của ngày Chủ nhật xanh, đoạn đường phụ nữ tự quản, ra quân tổng vệ sinh môi trường.

Để hoạt động tuyên truyền BVMT ngày càng lan tỏa, tiếp tục đi vào đời sống của hội viên, phụ nữ và cộng đồng một cách hiệu quả hơn, thời gian tới Hội LHPN thành phố tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các chi hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức BVMT. Đồng thời, duy trì và nhân rộng các mô hình về BVMT xanh, sạch, đẹp gắn với cuộc vận động phụ nữ thành phố Thái Bình tích cực tham gia BVMT góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Minh Nguyệt

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày