Nguyên Xá: Nỗ lực duy trì sản xuất
Xưởng chế biến thực phẩm bánh kẹo đặc sản Thiên Đức (xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng) cho công nhân làm việc luân phiên để duy trì hoạt động.
Đến xưởng chế biến thực phẩm bánh kẹo đặc sản Thiên Đức của gia đình anh Trần Văn Đức, xã Nguyên Xá trong thời điểm dịch Covid-19, chúng tôi thấy việc sản xuất không còn sôi động như trước kia. Nếu như trước kia một ngày xưởng có 40 lao động làm việc, một tháng sản xuất 15 tấn sản phẩm thì thời điểm này, anh Đức chọn phương án luân phiên công nhân làm việc. Mỗi ngày chỉ còn 20 công nhân làm việc, sản lượng bánh chỉ bằng 1/3 so với trước khi có dịch. Đối tác ngừng nhập hàng, ngành du lịch, các lễ hội ngừng hoạt động dẫn đến tình trạng hàng không xuất được. Trong đợt dịch này anh Đức đã phải thu hồi khoảng 10 tấn hàng.
Anh Đức cho biết: Tôi phải tìm kiếm những đơn hàng nhỏ lẻ để duy trì sản xuất, tạo việc làm cho lao động. Hiện xưởng vẫn duy trì đơn hàng trong 10 ngày tiếp theo. Hết dịch xưởng sẽ đẩy mạnh sản xuất để có đủ hàng cung cấp cho hệ thống bán hàng toàn quốc.
Chị Hoàng Thị Hoa, công nhân làm việc tại xưởng chia sẻ: Khi chưa có dịch Covid-19 tôi làm mỗi tháng 30 công, giờ chỉ làm 18 đến 20 công vì ít đơn hàng, việc cũng ít hơn, nhưng vẫn được trả 200.000 - 250.000 đồng/ngày như trước khi chưa có dịch.
Không chỉ riêng làng nghề bánh cáy, kẹo lạc bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Công ty TNHH Sản xuất đèn pin, vợt muỗi G8 (cụm công nghiệp Nguyên Xá) cũng đang gặp không ít khó khăn do không có đầu ra cho sản phẩm. Dù vậy, Công ty vẫn triển khai các giải pháp tổ chức lại ca kíp sản xuất, cho công nhân thay phiên nhau làm một số công đoạn như hoàn thiện sổ sách, kiểm kê, sửa hàng, đóng hàng lưu kho để tránh sự tiếp xúc tập trung đông người, đồng thời tạo việc làm cho công nhân giúp họ có thu nhập trang trải cuộc sống.
Anh Vũ Quang Thuần, Giám đốc Công ty cho biết: Lúc mới có dịch thì không nhập được nguyên liệu từ Trung Quốc về, giờ nguyên liệu về nhưng rất chậm, đầu ra cho sản phẩm không có. Bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Công ty không có doanh thu nhưng vẫn phải trả lãi ngân hàng, trả tiền điện, tiền nước. Các công việc không còn nhiều, chỉ một thời gian ngắn nữa là hết, Công ty sẽ phải dừng hoạt động. Dù thiệt hại về kinh tế không nhỏ, nhưng Công ty vẫn hỗ trợ tiền chuyên cần hàng tháng (500.000 - 1.000.000 đồng/người) dù công nhân nghỉ cả tuần.
Chị Phí Thị Thúy, công nhân Công ty cho biết: Tôi và một số công nhân phải nghỉ việc từ ngày 7/4 và bắt đầu đi làm trở lại từ ngày 16/4, công việc chủ yếu là bảo quản sản phẩm để lưu kho. Công việc này chỉ làm vài ngày là hết, lại phải nghỉ tiếp. Nghỉ việc sẽ ảnh hưởng đến thu nhập, cuộc sống sẽ khó khăn.
Xã Nguyên Xá hiện có khoảng 1.360 hộ tham gia làm nghề sản xuất bánh cáy, kẹo lạc (chiếm gần 67% tổng số hộ của xã), giải quyết việc làm cho trên 4.200 lao động với thu nhập từ 3 - 4 triệu đồng/người/tháng. Toàn xã còn có 10 doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho gần 1.500 lao động.
Ông Nguyễn Tiến Vững, Chủ tịch UBND xã Nguyên Xá cho biết: Năm 2019, giá trị sản xuất làng nghề truyền thống của xã đạt trên 13 tỷ đồng. Nhờ phát triển mạnh công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, nhất là làng nghề truyền thống nên tỷ lệ hộ khá, giàu của xã chiếm trên 80%, đưa Nguyên Xá vươn lên trong tốp dẫn đầu huyện về phát triển kinh tế.
Nhưng từ đầu năm đến nay bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, sản lượng bánh kẹo của làng nghề giảm chỉ còn 1/3 so với cùng kỳ năm 2019, giá trị sản xuất giảm mạnh. Trong số 10 doanh nghiệp trên địa bàn thì có 1 doanh nghiệp đã tạm dừng hoạt động, 9 doanh nghiệp cố gắng duy trì hoạt động một phần để người lao động vẫn có thu nhập dù không nhiều như trước.
Dù đang gặp khó khăn nhưng các doanh nghiệp, các hộ sản xuất làng nghề truyền thống trên địa bàn xã Nguyên Xá vẫn rất yên tâm, tin tưởng sự chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch của Chính phủ, của tỉnh. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất mong dịch Covid-19 sớm được khống chế, được nhà nước hỗ trợ, ngân hàng giãn nợ, cho vay thêm vốn để đầu tư sản xuất trở lại.
Thu Hiền
Tin cùng chuyên mục
- Man Utd đạt cột mốc lịch sử tại Old Trafford 18.04.2025 | 14:11 PM
- Hiệp ước quốc tế về phòng ngừa, ứng phó đại dịch 18.04.2025 | 14:11 PM
- Xây dựng, thiết kế luật pháp, cơ chế, chính sách bảo đảm phù hợp, linh hoạt, hiệu quả 18.04.2025 | 10:52 AM
- Tổng Bí thư Tô Lâm: Thúc đẩy mạnh mẽ thương mại song phương Việt Nam-Pháp 18.04.2025 | 10:43 AM
- 4 quốc gia sẽ tạo nên đại tiệc 3D Mapping “Sắc màu thành phố Bác” 18.04.2025 | 11:57 AM
- Giá vàng chạm mức cao chưa từng thấy 120 triệu đồng/lượng 18.04.2025 | 10:34 AM
- Bộ Y tế đề nghị các địa phương chủ động triển khai phòng, chống sốt xuất huyết 18.04.2025 | 10:43 AM
- 'Công nghệ thay đổi cấp số nhân, Việt Nam phải nhanh hơn' 18.04.2025 | 11:58 AM
- Thủ tướng chỉ đạo xử lý vụ việc sản xuất, phân phối sữa giả 18.04.2025 | 10:43 AM
- Chủ động phòng, chống bệnh dại 18.04.2025 | 10:44 AM
Xem tin theo ngày
-
Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất HĐND tỉnh khoá XVII
- Tập huấn về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý
- UBND tỉnh: Làm việc với Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (PV GAS) về phương án cấp khí LNG trên địa bàn tỉnh
- Giới thiệu cuốn sách “Đỗ Ngọc Quán - Người cộng sản trung kiên”
- Hơn 1,5 triệu đại biểu tham dự hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Tổng Bí thư gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
- Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII