Dịch COVID-19 chưa qua, Ấn Độ, Bangladesh phải sơ tán hàng triệu dân vì siêu bão
Bầu trời Kolkata lúc 13h50 ngày 20-5 - Ảnh: Thời Báo Ấn Độ
Cơn bão này đang gây mưa lớn ở bờ biển Odisha (còn có tên khác là Orissa) và khu vực Gangetic, bang Tây Bengal, giáp ranh hai nước Ấn Độ và Bangladesh. Nó cũng đánh bật gốc cây và gây sạt lở ở nhiều nơi trên các đảo Digha và Hatiya ở Bangladesh. Mưa lớn cũng xảy ra trên diện rộng ở nhiều nơi trong ngày 19-5.
Ngoài khơi, bão Amphan có sức gió lên tới 240 - 265 km/giờ. Theo Thời Báo Ấn Độ, cơn bão đang di chuyển theo hướng bắc - tây bắc dọc bờ biển Tây Bengal-Bangladesh với tốc độ 26km/giờ, sức gió 155-165km/giờ.
Bão Amphan quật ngã cây ở Paradip, bang Odisha - Ảnh: Thời báo Ấn Độ
Ấn Độ và Bangladesh, mỗi nước đều sơ tán hàng triệu người trước khi bão đổ bộ vào vịnh Bengal. Riêng Bangladesh, đến sáng 20-5 đã sơ tán khoảng 2 triệu người.
Theo Thời Báo Ấn Độ, cơn siêu bão ập đến trong bối cảnh hàng chục ngàn người lao động đang trên đường rời khỏi các thành phố lớn về quê. Hiện Ấn Độ vẫn đang phong tỏa đất nước do dịch bệnh COVID-19.
Hiện tại, đường xe lửa đã ngừng hoạt động cho đến ngày 21-5.
Khẩn cấp sơ tán người dân tránh bão Amphan - Ảnh: Thời báo Ấn Độ
Cơ quan dự báo thời tiết Ấn Độ đăng tweet cho biết bão Amphan sẽ gây sạt lở từ chiều và tối nay theo giờ địa phương.
Theo BBC, dịch bệnh COVID-19 đã khiến công tác sơ tán người dân khó khăn hơn cho nhà chức trách.
Bên trong một khu sơ tán ở Ấn Độ cho người dân tránh bão Amphan - Ảnh: Thời báo Ấn Độ
Ấn Độ và Bangladesh đều trưng dụng trường học và trụ sở làm nơi lánh nạn tạm thời. Tuy nhiên, người dân đi sơ tán cũng phải giãn cách nên các địa phương này cần nhiều nhà lánh nạn hơn so với bình thường. Nhà chức trách cũng phát khẩu trang cho người dân.
Bang Tây Bengal của Ấn Độ là một trong những nơi cầm chắc sẽ bị bão tàn phá nặng nề. Cảnh sát ở đây cho biết nhiều người dân không muốn đi lánh nạn vì sợ nhiễm virus corona.
Bão Amphan là cơn bão nhiệt đới mạnh nhất ở Ấn Độ trong hơn 20 năm qua. Năm 1999, một trận siêu bão đổ bộ vào vịnh Bengal làm hơn 9.000 người thiệt mạng.
Theo tuoitre.vn
Tin cùng chuyên mục
- Giám sát tình hình tổ chức và hoạt động của hệ thống y tế cơ sở công lập trên địa bàn tỉnh 10.05.2024 | 19:18 PM
- Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 10.05.2024 | 19:20 PM
- Hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 10.05.2024 | 18:40 PM
- Du lịch Điện Biên đạt doanh thu gần 1.900 tỷ đồng 10.05.2024 | 18:40 PM
- Cuộc thi Sáng tạo nội dung về Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 10.05.2024 | 18:40 PM
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Gần 100 cán bộ phụ trách an toàn thông tin mạng tập huấn an toàn thông tin 10.05.2024 | 18:40 PM
- 13 hộ dân xã Đông Minh tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm hành lang bảo vệ đê điều 10.05.2024 | 18:36 PM
- Thành lập Chi bộ Quân sự phường Kỳ Bá 10.05.2024 | 18:37 PM
- Cục Thuế tỉnh: Quay thưởng lựa chọn “Hóa đơn may mắn” quý I/2024 10.05.2024 | 18:37 PM
- Hiệu quả phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” 10.05.2024 | 17:55 PM
Xem tin theo ngày
- Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị
- Bàn giao chức vụ Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
- Hội nghị lần thứ 3 Hội đồng Điều phối vùng đồng bằng sông Hồng
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Kỳ họp HĐND tỉnh để giải quyết công việc phát sinh đột xuất sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng
- Phát động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024
- Gắn biển công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Tiền Hải chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Sớm triển khai xây dựng Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình
- Thái Bình vươn lên cùng cả nước
- Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại vào Thái Bình tại Hà Lan