Điểm danh những đặc sản Hà Tĩnh: Ăn một lần, nhớ cả đời!
Ram bánh mướt là một trong những món đặc sản Hà Tĩnh.
Ram bánh mướt
Ai đã đến Hà Tĩnh mà chưa ăn bánh mướt cuốn với ram thì xem như chuyến đi ấy chưa thể nào trọn vẹn. Ram cuốn bánh mướt là sự kết hợp hài hòa giữa bánh mướt mềm dẻo, thanh mát và ram rán giòn tan, thơm lừng, là món ăn vừa giản dị, vừa tinh tế.
Ram được làm từ miến, thịt, ớt tiêu, nấm, lá lốt cuốn với bánh ram làm từ bột gạo… rán vàng. Còn bánh mướt là cách gọi khác của bánh cuốn, bánh ướt được làm từ gạo tẻ. Hai loại bánh tưởng chừng không hề liên quan nhưng khi hết hợp với nhau lại tạo nên một món đặc sản Hà Tĩnh độc đáo.
Đến đây mà chưa thưởng thức đặc sản Hà Tĩnh này xem như chuyến đi của bạn chưa được trọn vẹn.
Một điều đặc biệt của món ram bánh mướt là khi ăn bạn phải tự tay cầm những lá bánh cuốn mát lành, cuộn vào đó một cái nem đã rán sẵn hay một miếng giò lụa. Cầm trên tay một cái ram nhỏ xinh, nóng giòn cuộn một lớp bánh mướt mỏng tang, chấm bát nước mắm ớt tỏi chanh cay cay, đậm đà quả thật không gì bằng.
Món đặc sản Hà Tĩnh tuy dân dã mà lại cực hấp dẫn.
Nhút mít
Nhút là thức ăn dân dã, truyền thống của mọi gia đình ở Hà Tĩnh. Món ăn này được làm từ mít xanh hoặc xơ mít chín và muối trắng. Nguyên liệu đơn sơ và giản dị thế thôi nhưng hương vị của nhút lại chua chua, giòn giòn tạo nên hương vị đậm đà khó quên.
Nhút là thức đặc sản Hà Tĩnh đã quá quen thuộc với người dân nơi đây.
Đặc sản Hà Tĩnh này được người dân chế biến thành rất nhiều món hấp dẫn như nhút nộm tai heo, nhút nấu canh cá vào mùa hè hay món nhút xào thịt bò, nhút xào ba chỉ nêm thêm ớt, đường vào mùa đông. Hay đơn giản là món nhút chấm tương/nước mắm ăn kèm rau kinh giới cũng rất tuyệt.
Đặc sản Hà Tĩnh này được người dân chế biến thành rất nhiều món hấp dẫn.
Bánh đa vừng
Thêm một món ăn mà bạn không thể chối từ khi du lịch Hà Tĩnh chính là bánh đa vừng. Món đặc sản Hà Tĩnh dân dã, rẻ tiền nhưng nhờ hương vị thơm ngon mà được rất nhiều du khách chọn mua để làm quà cho người thân, bạn bè.
Thêm một món đặc sản Hà Tĩnh mà bạn không thể chối từ chính là bánh đa vừng.
Màu đặc trưng của bánh tráng được tạo nên nhờ loại vừng đen đặc sản ở Hà Tĩnh. Bánh được làm từ gạo ngon, xay mịn rồi tráng thành. Sau đó rắc đều vừng đen đã rửa sạch lên bề mặt bánh.
Đặc sản Hà Tĩnh này có thể ăn kèm với nhiều món ăn khác đều rất ngon.
Cuối cùng đem phơi khô rồi nướng lại trên bếp than hồng cho nóng giòn. Bánh tráng vừng ăn giòn rụm, vị béo ngậy giòn rụm, có thể chấm với nước mắm hoặc kẹp cùng gỏi bắp chuối, hến xào... đều rất ngon.
Mực Nháy Vũng Áng
Vùng biển Vũng Áng nổi tiếng với nhiều món hải sản tươi ngon và hấp dẫn, nhưng trong số đó nổi bật nhất là món mực nhảy. Vậy nên, sẽ là một thiếu sót lớn nếu như bạn không được thưởng thức món đặc sản Hà Tĩnh này.
Sẽ là thiếu sót lớn nếu bạn không được thưởng thức món đặc sản Hà Tĩnh này.
Loại mực này được thợ câu trong đêm, sau đó đem thả vào các khoang thuyền trữ nước biển rồi đem về bán. Vì mực ở đây khá to con, ngay sau khi đánh bắt vẫn giữ nguyên được độ tươi nên người dân địa phương đặt tên là mực nháy.
Có nhiều cách chế biến mực nhảy, đơn giản nhất là mực để nguyên con, rửa sạch rồi cho vào nồi hấp ngay, cách chế biến này sẽ giúp giữ được vị ngọt tự nhiên nhất của món ăn. Chính vì thế không cần thêm gia vị gì mà chỉ cần chén mắm gừng là đã khiến bao tín đồ ẩm thực không thể kiềm lòng được.
Ngoài ra, đặc sản Hà Tĩnh này còn có thể nướng, xào hoặc làm gỏi,… đều rất được lòng thực khách gần xa bởi độ tươi ngọt, thịt mực vừa giòn vừa dai, ăn mãi mà chẳng hề thấy chán.
Hến Sông La
Vùng đất Hà Tĩnh quả thật có nhiều món ăn dân dã, gắn liền với đời sống sinh hoạt thường nhật của người dân. Trong đó, hến Sông La là một trong những đặc sản quê bình dị, đóng góp cho nền ẩm thực Hà Tĩnh phong phú hơn.
Hến Sông La là một đặc sản Hà Tĩnh thơm ngon mà bổ dưỡng.
Hến Sông La có hương vị rất đặc trưng, đậm đà, thơm ngọt, béo mà không ngấy. Chỉ cần dùng nước hến nấu với rau mùng tơi, rau bầu đất... sẵn trong vườn nhà và nêm chút muối gia vị là bạn đã có món canh thơm, ngọt nước.
Đặc sản Hà Tĩnh này có hương vị rất đặc trưng, đậm đà, thơm ngọt, béo mà không ngấy.
Bên cạnh đó, thịt hến có thể dùng xào nhút mít (mít non muối chua), xào gừng lá răm; xào hành hoặc chế biến thành các món cơm hến, bún hến, cháo hến... hay đơn giản là ăn cùng với bánh đa vừng cũng hấp dẫn không hề kém cạnh.
Bánh Gai
Một đặc sản Hà Tĩnh nữa mà bạn nhất định không được bỏ lỡ chính là món bánh gai. Bánh gai bắt nguồn từ vùng quê Đức Thọ sau đó lan truyền dần sang các vùng miền lân cận và dần dần trở thành một món bánh đặc trưng của ẩm thực miền Trung.
Một đặc sản Hà Tĩnh nữa mà bạn nhất định không được bỏ lỡ chính là món bánh gai.
Công đoạn làm bánh cực kì công phu và mất khá nhiều thời gian. Lá gai được hái từ những vườn lá, chọn lá to dầy nhất, đem về nấu cùng mật mía, sau đó được trộn với bột gạo, giã nhuyễn, nhào nặn rất công phu.
Công đoạn làm món đặc sản Hà Tĩnh này cực kì công phu và mất thời gian.
Nhân bánh được làm từ đậu tằm, mứt dừa, bánh mặn thì có thêm thịt mỡ vừa béo vừa ngậy. Vỏ bánh có màu đen, màu đặc trưng của mật mía và lá gai. Khi ăn bánh, bạn sẽ cảm nhận được vị ngon lành, ngậy, béo bùi mà dân dã khó quên.
Kẹo Cu Đơ
Kẹo cu đơ cũng là một trong những thức đặc sản Hà Tĩnh nổi tiếng được rất nhiều người yêu thích. Kẹo cu đơ được làm từ các nguyên liệu quen thuộc như mật mía, đậu phộng, mạch nha, gừng nhưng các bước chế biến thì khá cầu kỳ.
Kẹo cu đơ cũng là một trong những thức đặc sản Hà Tĩnh nổi tiếng được rất nhiều người yêu thích.
Lạc được chọn làm nhân phải là lạc đồi, giòn, đều hạt, vỏ ngoài mỏng và bóng. Mật mía phải là thứ mật sánh, thơm và đặc như mật ong. Bánh tráng không quá dày cũng không quá mỏng, đặc biệt là phải có vừng và gừng ở vỏ bánh.
Tuy bề ngoài không đẹp, nhưng khi thử đặc sản Hà Tĩnh này ai cũng thấy thích thú.
Tuy bề ngoài kẹo cu đơ Hà Tĩnh thô ráp và sần sùi, nhưng chỉ cần thử một miếng, vị ngọt của mía đường kèm với vị cay nhẹ của gừng sẽ khiến bất cứ ai từng thử qua cũng thấy thích thú rồi cứ muốn được thưởng thức thêm lần nữa.
Tuy những đặc sản Hà Tĩnh này đều là những món ăn dân dã, bình dân gắn liền với cuộc sống của người dân địa phương. Nhưng có lẽ cũng chính nhờ điều đó đã đem đến một nét độc đáo cho nền ẩm thực Hà Tĩnh mà chẳng nơi đâu sánh được.
Theo dulichvietnam.com.vn
Tin cùng chuyên mục
- Một đoạn đập ở Quảng Bình bị vỡ, nước lũ tràn về hạ du 13.06.2025 | 14:15 PM
- Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khuyến cáo công dân hạn chế tối đa việc di chuyển không cần thiết 13.06.2025 | 14:16 PM
- Thành phố Thái Bình - Không để bị động trước thiên tai 13.06.2025 | 14:16 PM
- Thể thao Việt Nam thi đấu 45 môn tại SEA Games 33 13.06.2025 | 14:19 PM
- Hội Trí thức Việt Nam tại Bỉ và Luxembourg kết nối trí thức Việt Nam-EU 13.06.2025 | 14:18 PM
- Truyền thông Iran: Nhiều quan chức quân sự thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel 13.06.2025 | 14:17 PM
- Cách nhận biết thận 'kêu cứu' theo 5 giai đoạn 13.06.2025 | 10:40 AM
- Mỹ sẵn sàng cho lễ diễu binh kỷ niệm 250 năm thành lập Lục quân 13.06.2025 | 14:18 PM
- Đề xuất đưa thiết kế, chế tạo lò phản ứng hạt nhân vào luật 13.06.2025 | 14:18 PM
- Giữ gìn cốt cách của báo chí cách mạng Việt Nam 13.06.2025 | 10:43 AM
Xem tin theo ngày
-
Thái Bình chủ động ứng phó với cơn bão số 01
- Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Các trung tâm phục vụ hành chính công tại địa bàn thành phố Thái Bình sẵn sàng vận hành từ ngày 15/6
- Đảng ủy, UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Xã An Ninh, huyện Tiền Hải tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng và công bố quyết định phát hành sách lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã giai đoạn 1925 - 2025
- Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất và kỳ họp thứ mười của HĐND tỉnh
- Chủ tịch nước Lương Cường làm việc với Tỉnh ủy Hưng Yên và Tỉnh ủy Thái Bình về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại huyện Đông Hưng
- Thống nhất phương án thành lập Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (mới)