Thứ 6, 05/07/2024, 04:16[GMT+7]

Hối hả mùa gặt

Thứ 4, 10/06/2020 | 08:33:31
4,307 lượt xem
Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, thời điểm này, trên khắp cánh đồng ở các địa phương trong tỉnh bà con nông dân đang tập trung thu hoạch lúa xuân, làm đất chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa.

Nông dân xã Quỳnh Hưng (Quỳnh Phụ) thu hoạch lúa xuân.

Tại huyện Quỳnh Phụ, niềm vui được mùa là tâm trạng chung của người dân khi nhận xét về vụ xuân năm nay. Vụ xuân năm nay, xã Quỳnh Thọ gieo cấy 283ha lúa gồm các giống ngắn ngày BC15, Thiên ưu, Đài thơm 8, Bắc thơm 7, lúa Nhật... Nhờ làm tốt công tác điều hành sản xuất theo đề án, bảo đảm thủy lợi, tập trung diệt chuột, phòng, trừ sâu bệnh nên toàn bộ diện tích lúa xuân của Quỳnh Thọ chín đều, đẹp. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân Quỳnh Thọ huy động 5 máy gặt, khẩn trương thu hoạch được hơn 60% diện tích. 

Đón những bao thóc từ máy gặt, gạt nhanh những giọt mồ hôi, chị Phạm Thị Hoa, thôn Bắc Sơn hồ hởi: Vụ xuân này gia đình tôi tích tụ ruộng đất, cấy 17 mẫu lúa Nhật thương phẩm. Nhờ đầu tư máy nông cụ, được chuyển giao khoa học công nghệ, chăm sóc đúng quy trình và bảo đảm đầu ra sản phẩm nên chúng tôi rất yên tâm sản xuất. Lúa xuân năm nay chín đều, đẹp, năng suất cao, tập trung máy móc vừa gặt vừa đưa thóc lên cân cho HTX DVNN chỉ trong vòng 1 tuần là gia đình tôi hoàn thành thu hoạch vụ xuân.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, đến thời điểm này, hơn 9.000/11.300ha lúa xuân của huyện Quỳnh Phụ đã được thu hoạch, tiến độ và diện tích tập trung ở các xã Quỳnh Ngọc, Quỳnh Hoa, Quỳnh Minh, An Ấp, Đồng Tiến... Nhờ làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất, nông dân các địa phương chấp hành đúng đề án sản xuất, phòng, trừ sâu bệnh hiệu quả nên toàn bộ diện tích lúa xuân của huyện Quỳnh Phụ sinh trưởng và phát triển tốt trên tất cả các giống và trà lúa. Năng suất lúa trung bình của Quỳnh Phụ ước đạt gần 72 tạ/ha. 

Ông Nguyễn Đình Triệu, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Huyện chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân, phấn đấu từ ngày 10 - 12/6 cơ bản thu hoạch xong toàn bộ diện tích lúa xuân. Song song với đó, tập trung đôn đốc nông dân các địa phương gặt đến đâu, cày lật đất ngay, kết hợp giữ nước, giữ lấm mặt ruộng để gốc rạ nhanh hoai mục, kiên quyết thực hiện nghiêm quy hoạch vùng lúa tái sinh trồng cây vụ đông ưa ấm, không để tràn lan, làm nơi trú ngụ của chuột và tạo nguồn sâu bệnh chuyển vụ, xử lý nghiêm các trường hợp đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, tuyên truyền, vận động nông dân chuẩn bị đầy đủ giống, phân bón, quỹ đất gieo mạ để gieo cấy đúng thời vụ, cơ cấu giống lúa, trà lúa mùa hợp lý theo đề án sản xuất. Toàn huyện phấn đấu gieo cấy trà sớm, trà cực sớm đạt trên 7.000ha để tạo quỹ đất trồng cây vụ đông ưa ấm, hạn chế thấp nhất tình trạng bỏ ruộng hoang đã từng xuất hiện ở một số địa phương trong vụ mùa năm 2019. Trên diện tích đất vàn, vàn cao, đất bãi sau thu hoạch cây màu xuân, Quỳnh Phụ tập trung phát triển diện tích cây màu hè thu và cây vụ đông, phấn đấu diện tích toàn huyện đạt trên 6.500ha, bảo đảm chỉ tiêu diện tích được giao.  


* Tại huyện Đông Hưng, mặc tiết trời nắng nóng gay gắt, trên các cánh đồng vẫn rộn vang tiếng máy gặt, bà con nông dân hối hả đưa thóc về nhà. 

Bà Vũ Thị Mai, thôn Duyên Trang Đông, xã Phú Lương chia sẻ: Gia đình tôi cấy 4 sào ruộng, đến nay đã gặt xong. Những năm gần đây, nhờ có máy gặt nên việc thu hoạch lúa nhanh gọn, chi phí rẻ hơn khoảng 100.000 đồng/sào so với gặt tay. Ước tính năng suất lúa đạt 2 tạ/sào, tương đương với vụ xuân năm ngoái. 

Theo ông Nguyễn Trọng Thành, Giám đốc HTX DVNN xã Phú Lương: Vụ lúa xuân năm nay được mùa, đặc biệt với 14 hộ tham gia dự án sản xuất lúa bền vững và giảm phát thải khí nhà kính trên diện tích gần 13.000m2 năng suất cao hơn cấy lúa truyền thống 20 - 30kg/sào, chi phí giảm, hạn chế ô nhiễm môi trường. HTX đã huy động hàng chục máy gặt hoạt động trên khắp các cánh đồng giúp bà con nông dân thu hoạch nhanh, gọn lúa xuân. Ngay sau khi thu hoạch lúa xuân, HTX huy động máy cày cày lật đất chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa.

Thu hoạch lúa xuân đến đâu nông dân huyện Đông Hưng cày lật đất ngay đến đó để chuẩn bị sản xuất vụ mùa.


* Trên khắp các cánh đồng của huyện Đông Hưng, chúng tôi cảm nhận rõ niềm vui được mùa trên từng khuôn mặt của những người nông dân. 

Bà Nguyễn Thị Mau, thôn Tây Thượng Liệt, xã Đông Tân phấn khởi khoe: Vụ xuân năm nay gia đình tôi cấy 5 mẫu ruộng bằng những giống lúa chất lượng cao. Đầu vụ thời tiết không thuận, song do chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh đúng quy trình, đúng hướng dẫn của ngành chức năng nên năng suất lúa đạt cao. Vụ này gia đình thu được trên 10 tấn thóc, bán đi cũng có một khoản kha khá. 

Ông Phạm Quang Sĩ, Giám đốc HTX DVNN xã Đông Tân cho biết: Địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, đôn đốc bà con khi lúa chín từ 85% trở lên thì thu hoạch. Thực hiện phương châm “xuân muộn - mùa sớm - cây vụ đông”, thu hoạch đến đâu bà con vệ sinh ruộng ngay đến đó và tiến hành cày lật đất cho kịp mùa vụ. HTX đã chuẩn bị mọi điều kiện như: cung ứng vật tư nông nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn xã viên phương pháp gieo cấy, chăm sóc lúa mùa; tổ chức vớt bèo bồng, khơi thông dòng chảy, nạo vét sông tiêu, sông dẫn, mương máng nội đồng, diệt chuột... để phục vụ nông dân sản xuất vụ mùa thuận lợi nhất.

Theo ông Tô Xuân Thức, Chủ tịch UBND huyện Đông Hưng: Năm nay toàn huyện gieo cấy trên 11.000ha lúa xuân. Do có sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời từ huyện tới cơ sở, cộng với sự nỗ lực của nông dân, nhất là việc bà con tích cực áp dụng phương pháp cấy lúa tiên tiến hàng rộng hàng hẹp, gieo mạ khay, cấy máy, áp dụng tiến bộ canh tác cải tiến SRI, cấy các giống lúa kháng sâu bệnh như BC15 kháng đạo ôn, VNR88... nên vụ xuân năm 2020 tiếp tục là vụ lúa được mùa. Năng suất lúa trung bình toàn huyện dự kiến đạt 71,5 tạ/ha. Lúa được mùa, được giá đã góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp của Đông Hưng; đồng thời phần nào bù đắp lại những nhọc nhằn, vất vả, giảm bớt khó khăn cho người nông dân trong bối cảnh dịch Covid-19 xảy ra từ đầu năm đến nay. Do thời gian chuyển vụ ngắn nên cùng với việc khuyến cáo nông dân khẩn trương thu hoạch lúa xuân, huyện đã chỉ đạo địa phương vận động nhân dân khẩn trương làm đất, chuẩn bị giống, vật tư phân bón, xuống mạ kịp thời để gieo cấy lúa vụ mùa theo đúng khung thời vụ, phấn đấu giành vụ mùa thắng lợi toàn diện cả về diện tích, năng suất và sản lượng.

Trên các cánh đồng ở huyện Kiến Xương, những chiếc máy gặt cỡ lớn vận hành hết công suất, bà con nông dân tập trung phương tiện kéo lúa về nhà. Mặc dù lao động dưới thời tiết nắng nóng song hầu hết mọi người đều rất phấn khởi bởi năng suất lúa xuân năm nay đạt cao. 

Bà Trần Thị Tâm, thôn Thái Hòa, xã Bình Định cho biết: Năm nay, bà con được mùa lớn, ai cũng phấn khởi, đặc biệt xã lại thực hiện liên kết bao tiêu sản phẩm nên từ nhiều năm nay gia đình tôi đều duy trì cấy 1 mẫu giống lúa TBR225. Mùa vụ giờ làm nhanh chóng, máy gặt đến tận ruộng nên chỉ việc ra chở lúa về phơi xong đem cân bán cho doanh nghiệp, mọi việc chỉ diễn ra trong vài ngày. 

Ông Bùi Xuân Sinh, Trưởng thôn Ái Quốc cho biết: Ở xã Bình Định, với sự thống nhất cao của nhân dân, HTX đã họp các chủ máy gặt lại căn cứ công suất của máy phân bổ diện tích gặt trên từng xứ đồng nên thời vụ diễn ra rất nhanh chóng, người dân không phải chờ đợi lâu ở ngoài đồng, gặt đến đâu thông báo cho người dân ra ruộng nhận thóc đến đó. Vì thế, vụ này thôn đã huy động 4 máy gặt cỡ lớn để thu hoạch lúa cho bà con, dự kiến chỉ trong 1 tuần toàn bộ 174ha lúa xuân của thôn sẽ thu hoạch xong, trong đó đã tiêu thụ 50ha lúa giống TBR225 cho bà con ngay sau khi thu hoạch với giá bán 7.500 đồng/kg.

Tại xã Hồng Thái, mặc dù chưa có thống kê chính thức song đến thời điểm này có thể khẳng định năng suất lúa xuân đạt cao, khoảng trên 67 tạ/ha. 

Ông Vũ Ngọc Hiền, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Vụ lúa xuân năm nay thời tiết cơ bản thuận lợi, mặc dù thời điểm đầu có xuất hiện sâu bệnh song với sự chủ động trong công tác chỉ đạo điều hành nên lúa phát triển tốt, bảo đảm cả về diện tích, năng suất và sản lượng. Là địa phương có truyền thống làm nghề song xã đã vận động bà con gieo cấy nên nhiều diện tích bỏ hoang đã được khắc phục ở vụ lúa xuân vừa qua. Dự kiến đến ngày 10/6 sẽ cơ bản thu hoạch xong lúa xuân. Để bảo đảm thời vụ cho bà con, xã đã giao HTX xây dựng đề án sản xuất vụ mùa với chủ trương cấy hết 100% diện tích, bảo đảm đúng khung lịch thời vụ và cơ cấu giống theo chỉ đạo của huyện.

Bà Nguyễn Thị Mai, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kiến Xương khẳng định: Thời tiết của vụ lúa xuân năm nay tương đối thuận lợi, đặc biệt các địa phương đã triển khai hiệu quả công tác phòng, trừ sâu bệnh nên lúa ít sâu bệnh, năng suất cao, dự kiến bình quân toàn huyện đạt trên 70 tạ/ha. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, huyện đã chỉ đạo các địa phương tích cực đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân, tranh thủ thời tiết thuận lợi thu hoạch đến đâu tiến hành cày lật đến đó bảo đảm tiến độ sản xuất vụ mùa. Dự kiến đến ngày 12/6, trên 11.000ha lúa xuân của huyện Kiến Xương cơ bản thu hoạch xong.  


NHÓM PHÓNG VIÊN

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày