Đồng Nai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu: Chú trọng phát triển chiều sâu
Mô hình trồng cây trong nhà màng tại Công ty TNHH Trang Trại Việt (xã Xuân Trường, H.Xuân Lộc). Ảnh: B.Nguyên
Xét trên thực tế hiện nay, Đồng Nai hoàn toàn có thể đạt mục tiêu trên vì các xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu của tỉnh đang tăng lên khá nhanh.
* Những điểm sáng
Năm 2019, Đồng Nai có xã đầu tiên đạt chuẩn NTM kiểu mẫu là xã Bình Lợi, H.Vĩnh Cửu. Đây cũng là xã NTM kiểu mẫu đầu tiên của cả khu vực phía Nam. Điều này cho thấy, hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM kiểu mẫu không phải là điều dễ dàng vì yêu cầu của các tiêu chí NTM kiểu mẫu cao hơn hẳn và đi vào chiều sâu so với NTM và NTM nâng cao.
Năm 2020, Đồng Nai có 4 xã NTM nâng cao đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Tuy mục tiêu đặt ra về số xã NTM kiểu mẫu tăng gấp 4 lần năm 2019 nhưng tỉnh hoàn toàn có thể đạt các mục tiêu đề ra vì hiện đã có 3 xã cơ bản hoàn thành các tiêu chí NTM kiểu mẫu.
Phó giám đốc Sở NN-PTNT kiêm Phó chánh Văn phòng điều phối chương trình NTM tỉnh - ông Lê Văn Gọi cho biết, đến nay, có 3 xã gồm: Bình Lộc (TP.Long Khánh), Lâm San (H.Cẩm Mỹ) và Bảo Hòa (H.Xuân Lộc) đã hoàn thành các tiêu chí chung về NTM kiểu mẫu. Đối với nhóm tiêu chí phân theo lĩnh vực đều đạt từ 90% trở lên. Riêng xã Xuân Định, các tiêu chí NTM kiểu mẫu cũng cơ bản hoàn thành.
Các xã “về đích” NTM kiểu mẫu của Đồng Nai đều tập trung khai thác thế mạnh riêng để phát triển. Cụ thể vài năm trở lại đây, xã Bình Lộc phát triển mạnh mô hình du lịch vườn. Đây là lợi thế mà địa phương này tập trung khai thác để về đích sớm trong xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Nhờ phát triển mô hình du lịch vườn mà thu nhập của nông dân xã không ngừng được nâng lên. Tính đến cuối năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của xã Bình Lộc đã đạt trên 68 triệu đồng/người/năm.
Gắn với phong trào xây dựng NTM kiểu mẫu, bộ mặt làng du lịch vườn Bình Lộc cũng không ngừng thay da đổi thịt nhờ những tuyến đường “sáng - xanh - sạch - đẹp” được nối dài. Người dân cũng thay đổi dần nếp sống và tập quán sản xuất. Ông Nguyễn Văn Phương, nông dân ở xã Bình Lộc chia sẻ, các nhà vườn ở xã Bình Lộc tích cực tham gia xây dựng vườn kiểu mẫu, không chỉ giữ cho vườn cây luôn sạch mà còn chăm chút cho cảnh quan, khuôn viên vườn đẹp. Điều thay đổi lớn nhất của các vườn kiểu mẫu làm du lịch là nông dân đã chuyển đổi sang sản xuất an toàn theo hướng hữu cơ, không còn sử dụng nhiều phân, thuốc hóa học như trước đây.
* Không chạy theo thành tích
Phong trào thi đua xây dựng NTM kiểu mẫu đang lan rộng khắp các xã trên địa bàn Đồng Nai nhờ sự nỗ lực không ngừng của các địa phương và sự tích cực, đồng lòng của người dân. Tuy tăng nhanh về số xã xây dựng NTM kiểu mẫu qua hằng năm nhưng các địa phương không chạy theo thành tích mà rất chú trọng đầu tư cho chất lượng.
Xuân Lộc là huyện được chọn làm thí điểm huyện NTM kiểu mẫu của cả nước. Địa phương này cũng đặt mục tiêu về đích huyện NTM kiểu mẫu vào năm 2025. Bà Nguyễn Thị Cát Tiên, Chủ tịch UBND H.Xuân Lộc khẳng định: “Quan điểm của địa phương là nỗ lực để đạt mục tiêu huyện NTM kiểu mẫu nhưng không chạy theo thành tích mà đi vào thực chất. Trong đó, tiêu chí phát triển sản xuất, không ngừng nâng cao thu nhập cho nông dân luôn được đặt lên hàng đầu”.
Theo đó, địa phương đang tập trung đầu tư hạ tầng cơ sở phục vụ cho nông nghiệp như: thủy lợi, điện sản xuất, đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng... Huyện cũng tạo mọi điều kiện để người dân, doanh nghiệp tiếp cận, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả; xây dựng chuỗi liên kết sản xuất bền vững đáp ứng tốt thị trường xuất khẩu.
Cùng quan điểm, Chủ tịch UBND H.Vĩnh Cửu Phạm Minh Phước cho biết, trong năm 2020, Vĩnh Cửu không đăng ký xã đạt NTM kiểu mẫu dù huyện vẫn chỉ đạo tập trung đầu tư cho 1-2 xã NTM kiểu mẫu trong năm nay. Vì điều địa phương quan tâm nhất trong “hậu xây dựng NTM” là đi vào chiều sâu, nâng chất cho chương trình chứ không chạy theo thành tích. Trong đó, công tác tuyên truyền để người dân hiểu và cùng làm với chính quyền luôn được đặc biệt quan tâm.
Theo baodongnai.com.vn
Tin cùng chuyên mục
- Trường hợp nào bị trừ điểm bài thi tốt nghiệp THPT năm 2025? 11.03.2025 | 19:57 PM
- Đại hội cháu ngoan Bác Hồ huyện Hưng Hà lần thứ IX 11.03.2025 | 19:58 PM
- Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Singapore 11.03.2025 | 19:59 PM
- Ra quân lập lại trật tự giao thông trên địa bàn thành phố 11.03.2025 | 20:02 PM
- Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Hội đồng Đại biểu Nhân dân Indonesia 11.03.2025 | 17:54 PM
- Xã Minh Phú: Tổng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2020 - 2024 đạt hơn 400 tỷ đồng/năm 11.03.2025 | 18:00 PM
- Chủ tịch Quốc hội: Chuẩn bị tốt nhất cho Kỳ họp thứ 9 với tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng” 11.03.2025 | 17:54 PM
- Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư: Khai trương nhà ăn bệnh viện 11.03.2025 | 18:08 PM
- Người dân tự nguyện giao nộp cá thể khỉ vàng và rùa núi vàng 11.03.2025 | 18:10 PM
- Vũ Thư: Gieo trồng 85% diện tích cây màu vụ xuân 11.03.2025 | 16:59 PM
Xem tin theo ngày
-
Cả nước đã hỗ trợ xóa 121.638 nhà tạm, nhà dột nát
- Đại hội Chi bộ Tỉnh đoàn thanh niên lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Đoàn Tổng hội Thương gia Đài Loan (Trung Quốc) tại Việt Nam: Tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại KCN Liên Hà Thái
- Quán triệt, triển khai các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ chín, Quốc hội khóa XV
- Thái Bình: Khẩn trương, nghiêm túc thực hiện Kết luận số 127 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư
- Hội nghị toàn quốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội
- Gắn biển công trình chào mừng đại hội đảng
- Thường trực Tỉnh ủy: Gặp mặt nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan thuộc khối Đảng, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh
- Khu kinh tế và các khu công nghiệp phải là đầu tàu, mũi nhọn phát triển kinh tế của tỉnh
- Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận số 127-KL/TW