Dịch COVID-19 sáng 8-9: WHO nói đây không phải là đại dịch cuối cùng
Tình hình dịch COVID-19 trên toàn cầu sáng 8-9
Toàn cầu: Hơn 2/3 trong số 27,4 triệu ca nhiễm đã hồi phục
Theo cập nhật của trang Worldometers sáng 8-9, trên toàn cầu đã ghi nhận tổng cộng hơn 27,4 triệu ca nhiễm, trong đó có hơn 896.000 ca tử vong và 19,5 triệu ca đã khỏi bệnh (tức hơn 2/3 số ca nhiễm đã hồi phục).
Đứng đầu thế giới về số ca nhiễm là 3 nước Mỹ, Ấn Độ và Brazil, với lần lượt 6,4 triệu, 4,2 triệu và 4,1 triệu ca nhiễm. Ba nước này cũng đứng đầu về số ca hồi phục, với Mỹ có hơn 3,7 triệu, Ấn Độ có hơn 3,32 triệu, và Brazil có hơn 3,31 triệu ca.
Việt Nam đang nằm ngoài nhóm 150 quốc gia/vùng lãnh thổ có số ca nhiễm cao nhất thế giới.
WHO: Đây không phải là đại dịch cuối cùng
Ngày 7-9, tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nói rằng thế giới phải chuẩn bị tốt hơn cho đại dịch tiếp theo khi ông kêu gọi các nước đầu tư vào y tế công.
Theo thống kê của Hãng tin Reuters, đến nay hơn 27 triệu người đã mắc COVID-19 trên toàn cầu kể từ lúc các ca nhiễm đầu tiên được ghi nhận ở Trung Quốc vào tháng 12-2019.
"Đây sẽ không là đại dịch cuối cùng. Lịch sử cho chúng ta thấy rằng các đại dịch là một thực tế của cuộc sống. Nhưng khi đại dịch tiếp theo xảy ra, thế giới phải sẵn sàng và sẵn sàng hơn lần này" - ông Tedros phát biểu trong cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ.
Tổng thống Jair Bolsonaro của Brazil từ trên xe vẫy tay chào khi dự lễ kỷ niệm Ngày Độc lập ở thủ đô Brasilia ngày 7-9 - Ảnh: AFP
Tây Ban Nha là nước đầu tiên ở Tây Âu có nửa triệu ca nhiễm
Báo Guardian đưa tin Tây Ban Nha đã trở thành quốc gia đầu tiên ở khu vực Tây Âu ghi nhận nửa triệu ca bệnh COVID-19. Theo cập nhật của trang Worldometers sáng 8-9, Tây Ban Nha hiện cũng nằm trong nhóm 10 nước có số ca nhiễm cao nhất thế giới, với 525.549 ca.
Số liệu mới nhất từ Bộ Y tế Tây Ban Nha cho thấy nước này ghi nhận thêm 49.716 ca nhiễm trong tuần qua và 237 ca tử vong. Khoảng 1/3 trong số ca nhiễm và ca tử vong mới được ghi nhận ở thủ đô Madrid.
Hiện Tây Ban Nha có tốc độ gia tăng ca nhiễm hằng ngày nhanh nhất ở châu Âu. Sự gia tăng như vậy bắt đầu hồi tháng 7, trong khi Pháp cũng chứng kiến sự gia tăng nhanh tương tự bắt đầu từ tháng 8.
Châu Âu tiếp nhận liều vắc xin đầu tiên cuối năm 2020
Phó Tổng vụ trưởng về y tế và an ninh lương thực của Ủy ban châu Âu (EC), bà Sandra Gallina ngày 7-9 cho biết các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) dự kiến tiếp nhận các liều vắc xin ngừa COVID-19 đầu tiên vào cuối năm nay và nhiều loại vắc xin có thể sẵn sàng sử dụng trong giai đoạn đầu năm 2021.
Bà nói thêm sẽ tùy thuộc các nước thành viên quyết định ai sẽ là người đầu tiên được tiêm vắc xin. Bà cho biết giá của vắc xin sẽ từ 5-15 euro (6-17 USD) mỗi liều để đảm bảo tất cả quốc gia thành viên EU có khả năng chi trả, theo Hãng tin Kuna.
Bà Gallina nhấn mạnh những công ty tham gia phát triển và sản xuất vắc xin ngừa COVID-19 sẽ phải chịu trách nhiệm theo các luật hiện hành và nếu xảy ra sai sót gì đó, họ có thể bị đưa ra tòa án.
Tình hình dịch COVID-19 ở Đông Nam Á
Indonesia dành ra hơn 250 triệu USD đặt mua trước vắc xin
Bộ trưởng Điều phối kinh tế Airlangga Hartanto của Indonesia ngày 7-9 cho biết nước này đã dành ra 3.700 tỉ rupiah (251 triệu USD) để thanh toán trước cho hợp đồng mua vắc xin ngừa COVID-19, theo báo Jakarta Post.
"Một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi trong năm tới là có được vắc xin ngừa COVID-19. Năm nay chúng tôi đã dành ra 3.700 tỉ rupiah cho vắc xin. Năm tới chúng tôi sẽ dành ra 37.000 tỉ rupiah cho một chương trình kéo dài nhiều năm" - ông Airlangga Hartanto nói.
Hiện chính phủ Indonesia quan tâm đến một số loại vaccine tiềm năng đang được phát triển. Đầu tiên là vắc xin Merah Putih đang được Bộ Nghiên cứu và công nghệ, và Viện Sinh học phân tử Eijkman phát triển.
Hai là loại vắc xin đang được công ty dược phẩm nhà nước PT Bio Farma hợp tác với hãng dược Sinovac Biotech của Trung Quốc phát triển. Ba là loại vắc xin do Tập đoàn 42 (G42) của Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) phát triển.
"Chúng tôi có kế hoạch mua 290 triệu liều vắc xin của Sinovac trong năm tới và 30 triệu liều vắc xin của G42 trong năm nay" - Bộ trưởng Airlangga Hartanto thông tin.
Theo tuoitre.vn
Tin cùng chuyên mục
- Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam 14.04.2025 | 21:57 PM
- Người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ: Tôi tự hào là người Việt Nam 14.04.2025 | 21:57 PM
- Chính sách thuế của Mỹ có thể gây rối loạn chuỗi cung ứng ô-tô Bắc Mỹ 14.04.2025 | 19:14 PM
- Tuyên truyền chống khai thác IUU trên khu vực huyện đảo Cô Tô 14.04.2025 | 18:44 PM
- Đẩy nhanh tiến độ triển khai một số công trình, dự án trên địa bàn tỉnh 14.04.2025 | 18:42 PM
- Tập võ Việt – Yêu nước Việt 14.04.2025 | 19:15 PM
- Đoàn đàm phán Chính phủ về các vấn đề thương mại với Hoa Kỳ 14.04.2025 | 21:57 PM
- Khai mạc chương trình "Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam-Trung Quốc" lần thứ 24 14.04.2025 | 18:45 PM
- Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW họp Phiên thứ 3 14.04.2025 | 17:00 PM
- Người lao động được nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày liên tiếp 14.04.2025 | 16:59 PM
Xem tin theo ngày
-
Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
- Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Thông báo Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: Hội nghị lịch sử bàn về những quyết sách lịch sử
- Ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số giai đoạn 2025 - 2030
- Công an tỉnh Thái Bình giành giải nhất toàn đoàn hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vòng 2 - khu vực II
- Hội đồng chấp hành UNESCO thông qua quyết định khuyến nghị vinh danh nhà bác học Lê Quý Đôn
- UNESCO phê duyệt khuyến nghị kỷ niệm 300 năm ngày sinh của danh nhân Lê Quý Đôn
- Thái Bình giới thiệu danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn và các tiềm năng hợp tác tại Pháp