Vũ Thư đẩy nhanh tiến độ gieo trồng cây vụ đông ưa ấm
Nông dân xã Tân Phong (Vũ Thư) trồng bí xanh vụ đông có hợp đồng bao tiêu sản phẩm.
Trên các cánh đồng của xã Tân Phong, không khí thu hoạch lúa mùa, gieo trồng cây vụ đông khẩn trương, nhộn nhịp.
Ông Nguyễn Xuân Trường, Chủ tịch UBND xã cho biết: Tân Phong có 370ha lúa mùa, trong đó kế hoạch gieo trồng 327ha cây vụ đông. Đây là một mục tiêu khó, vì vậy cấp ủy, chính quyền xã sớm vào cuộc chỉ đạo, triển khai sớm và quyết liệt công tác sản xuất. Xã chỉ đạo HTXNN phối hợp với các thôn sớm triển khai đề án sản xuất vụ đông, hợp đồng với các chủ máy gặt đập, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa, làm đất phục vụ sản xuất vụ đông; tuyên truyền, vận động nhân dân nhanh chóng giải phóng mặt ruộng gieo trồng cây vụ đông ưa ấm để bảo đảm khung thời vụ. Đặc biệt, xã chỉ đạo Đài Truyền thanh liên tục tuyên truyền cơ chế hỗ trợ, khen thưởng của huyện về sản xuất vụ đông năm 2020. Đến nay, bà con đang tích cực gieo trồng cây vụ đông ưa ấm, tuy nhiên do thời tiết có mưa, ruộng ngập nước nên bà con gặp khó khăn trong việc trồng cây vụ đông ưa ấm.
Anh Nguyễn Văn Kiên, thôn Mễ Sơn 1 cho biết: Xác định vụ đông là vụ sản xuất chính, cho hiệu quả kinh tế cao hơn lúa, lại có hỗ trợ của huyện 100.000 đồng/sào bí xanh trên đất sau thu hoạch lúa, vụ đông năm nay gia đình tôi mạnh dạn huy động máy móc, nhân lực dự kiến trồng 25ha bí xanh. Hiện gia đình tôi đã trồng được 50% diện tích theo kế hoạch và tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa gắn với trồng cây bí xanh...
Cùng với xã Tân Phong, các địa phương ở Vũ Thư đang tập trung cao thu hoạch lúa mùa gắn với trồng cây vụ đông ưa ấm. Vụ đông năm 2020, Vũ Thư phấn đấu gieo trồng 5.200ha, tăng 80ha so với vụ đông năm 2019, trong đó chủ lực là ngô (900ha), bí xanh, bí ngô, dưa ăn quả (450ha), khoai lang (250ha); khoai tây (400ha), còn lại là rau màu các loại. Huyện xây dựng chủ trương hình thành vùng sản xuất rau an toàn hướng tới sản xuất hữu cơ; mở rộng diện tích gieo trồng một số loại cây xuất khẩu có giá trị kinh tế cao và có hợp đồng bao tiêu sản phẩm như bí xanh, bí ngô, ngô ngọt, bắp cải, cà rốt, su hào, dưa hấu.
Đồng chí Trần Đức Toản, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Vũ Thư huy động hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vào cuộc quyết liệt, đôn đốc, triển khai công tác thu hoạch lúa mùa, trồng cây vụ đông. Các ngành chuyên môn sớm quán triệt, hướng dẫn các địa phương thực hiện các giải pháp thu hoạch nhanh gọn lúa mùa, gieo trồng cây vụ đông kịp thời vụ. UBND huyện ban hành cơ chế hỗ trợ, khuyến khích sản xuất vụ đông năm 2020 với nhiều cơ chế hỗ trợ các loại cây ngô, bí xanh, khoai tây... trong đó hỗ trợ cao nhất đạt 800.000 đồng/sào, tương đương với 22,4 triệu đồng/ha đối với mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trồng cây khoai tây jelly vụ đông, nhằm tạo động lực để các địa phương và nông dân thi đua sản xuất. Huyện chỉ đạo các địa phương quy hoạch vùng và vận động nông dân gieo trồng cây vụ đông trong vùng quy hoạch để thuận tiện các khâu tưới, tiêu, bảo vệ cây trồng. Vụ đông năm nay, Vũ Thư liên kết, thu hút, mời gọi các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh bao tiêu sản phẩm vụ đông được khoảng 100ha bí xanh, 300ha cải bắp, 300ha khoai tây..., giúp nông dân yên tâm đầu tư sản xuất.
Thời tiết năm nay có mưa, mặt ruộng đọng nước, không thuận lợi cho việc đưa máy móc vào thu hoạch lúa mùa và làm đất, gieo trồng cây vụ đông. Mặc dù vậy, những ngày này, nông dân các xã Tân Phong, Song An, Việt Hùng... khẩn trương tiến hành thu hoạch lúa mùa trà sớm gắn với gieo trồng cây vụ đông ưa ấm. Đến ngày 8/10, toàn huyện đã thu hoạch được trên 1.000ha lúa mùa và gieo trồng được 700ha cây vụ đông ưa ấm. Khung thời vụ gieo trồng cây vụ đông ưa ấm kết thúc trước ngày 15/10, vì vậy, thời điểm này huyện tập trung cao đôn đốc, vận động nông dân khẩn trương thu hoạch nhanh gọn lúa mùa để tạo quỹ đất gieo trồng cây vụ đông ưa ấm, góp phần hoàn thành mục tiêu toàn huyện gieo trồng 5.280ha cây màu vụ đông năm nay.
Quỳnh Lưu
Tin cùng chuyên mục
- Israel đồng ý ngừng bắn 60 ngày, cơ hội mở cho đàm phán Dải Gaza 02.07.2025 | 15:13 PM
- Báo Trung Quốc đánh giá cao quyết định thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng 02.07.2025 | 15:12 PM
- Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình 02.07.2025 | 10:53 AM
- Các đối tượng không chịu thuế VAT 02.07.2025 | 15:13 PM
- Người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số được hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng 02.07.2025 | 15:11 PM
- Sáng nay, giá vàng neo ở mức cao 02.07.2025 | 10:54 AM
- Thái Lan có Thủ tướng tạm quyền 02.07.2025 | 10:38 AM
- Thượng viện Mỹ thông qua gói chính sách đối nội toàn diện của Tổng thống Trump 02.07.2025 | 10:38 AM
- Top 3 Hoa hậu Việt Nam và những chia sẻ đầu tiên sau đăng quang 02.07.2025 | 10:39 AM
- Tổng đài 111 tiếp nhận tố giác, tin báo về hành vi mua bán người 02.07.2025 | 10:39 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam