3 lễ hội độc đáo lớn nhất thời Edo tại Nhật Bản
Lễ hội Sanno
Lễ hội Sanno có lịch sử bắt nguồn từ thời Edo, giai đoạn thịnh vượng về kinh tế, giao thương tới văn hóa xã hội tại Nhật Bản. Cùng với lễ hội Kanda, lễ hội Fukagawa, lễ hội Sanno tạo thành bộ 3 lễ hội lớn nhất thời Edo tại Nhật Bản và vẫn còn tồn tại tới ngày nay.
Lễ hội Sanno khởi nguồn là lễ hội thường niên được tổ chức tại đền Hie từ thế kỷ 17 vào thời Edo. Tới ngày nay, hồn cốt của lễ hội Sanno vẫn được người dân Nhật Bản lưu giữ thông qua hình ảnh những người tham gia diễu hành trên khắp các con phố trong trang phục truyền thống.
Ngày nay, lễ hội Sanno được tổ chức vào giữa tháng 6 các năm chẵn. Điểm nổi bật nhất trong lễ hội Sanno là nghi lễ Jinkosai, trong đó khoảng 500 người tham gia diễu hành trên các khu phố trong trang phục truyền thống. Đám rước khiêng những chiếc kiệu, đền thờ di động (mikoshi) khởi hành từ đền Hie đi qua những quận trung tâm Tokyo, nhà ga Tokyo, cầu Nihonbashi, khu trung tâm Ginza và dừng chân tại Cung điện Hoàng gia vào buổi trưa và lại quay trở về đền Hie vào buổi chiều muộn.
Trong thời gian 10 ngày diễn ra lễ hội, nhiều sự kiện khác được tổ chức như lễ hội của trẻ em để cầu mong cho đứa trẻ có sức khỏe tốt, các buổi biểu diễn trà đạo hay các loại hình nghệ thuật truyền thống. Tham dự lễ hội Sanno là dịp để bạn có cơ hội cảm nhận cuộc sống, văn hóa đậm chất Nhật Bản trong một lễ hội có lịch sử hàng trăm năm.
Lễ hội Kanda
Lễ hội Kanda được tổ chức tại Asakusa, một trong những khu vực thu hút nhiều khách du lịch nhất tại Tokyo. Lễ hội Kanda hay còn gọi là Kanda Matsuri, là một trong những lễ hội lớn nhất và nổi tiếng nhất Nhật Bản và được coi là một trong những lễ hội đại diện cho tinh thần Nhật Bản.
Lễ hội Kanda được tổ chức ngày 15/5 nhằm tôn vinh 3 vị thần được thờ trong đền Kanda Myojin là Taira no Masakado, lãnh chúa sống vào thế kỷ thứ 10; Ebisu, thần bảo hộ cho ngư dân và ban may mắn; Daikokuten, một trong 7 vị thần của sự giàu có, sung túc.
Phần đặc sắc nhất của lễ hội là đám rước 100 chiếc kiệu trên các con phố. Không gian khắp nơi đầy náo động với những phu khuân kiệu trong trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu, các vũ công biểu diễn và tiếng nhạc rộn rã. Trang phục và điệu nhảy của các vũ công tham gia lễ hội Kanda vô cùng độc đáo. Bạn sẽ không muốn bỏ lỡ lễ hội này khi đi du lịch Nhật Bản vào tháng 5.
Lễ hội té nước lớn nhất Tokyo Fukagawa Hachiman
Lễ hội Fukagawa Hachiman.
Khép lại danh sách 3 lễ hội thần đạo Shinto lớn nhất Tokyo và Nhật Bản là lễ hội Fukagawa Hachiman. Lễ hội thường được tổ chức vào ngày 15/8 tại khu vực xung quanh đền Tomioka Hachiman. Lễ hội cũng bao gồm các hoạt động ca múa nhạc, rước kiệu và đặc biệt có nghi thức té nước vào đoàn diễu hành.
Lễ hội Fukagawa Hachiman đông nhất và vui nhất cứ sau mỗi ba năm, khi có sự xuất hiện của chiếc kiệu Horen, kiệu được trang trí lộng lẫy với tượng phượng hoàng bằng vàng trên đỉnh chóp.
Theo dantri.com.vn
Tin cùng chuyên mục
- Giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tại trại Hè ở Slovakia 22.07.2024 | 22:02 PM
- Tin bão khẩn cấp (Cơn bão số 2) 22.07.2024 | 21:47 PM
- Mục tiêu trên chặng đường mới của Iran 22.07.2024 | 22:03 PM
- Xử lý kịp thời sạt lở đê bối tại xã Vũ Vân (Vũ Thư) 22.07.2024 | 18:59 PM
- Thái Thụy: Gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức là thương binh, con liệt sĩ 22.07.2024 | 19:00 PM
- Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác ứng phó với bão số 2 22.07.2024 | 19:03 PM
- Đoàn công tác Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh về khảo sát, thẩm tra dự án Luật Điện lực (sửa đổi) 22.07.2024 | 19:07 PM
- Ứng dụng khoa học công nghệ phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi lợn 22.07.2024 | 19:16 PM
- Trường THPT Bắc Đông Quan tuyên dương học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 22.07.2024 | 19:07 PM
- Thái Thụy: Tuyên dương học sinh đạt thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 22.07.2024 | 19:08 PM
Xem tin theo ngày
- Đoàn công tác Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh về khảo sát, thẩm tra dự án Luật Điện lực (sửa đổi)
- Thái Bình thực hiện cấm biển từ 9 giờ ngày 22/7
- Công điện khẩn số 04 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình
- Tổ chức trọng thể lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Văn Thặng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình
- Vô cùng thương tiếc đồng chí Tổng Bí thư kính mến!
- Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Danh sách Ban Tổ chức lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng
- Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang