Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
Một trong những điểm nhấn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở thành phố thời gian qua là việc xây dựng nếp sống văn hóa gắn với cuộc vận động xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh. Năm 2019, thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Các mô hình đổi mới cách thức làm ăn, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển kinh tế, trồng hoa, cây cảnh; nhiều trang trại, gia trại chăn nuôi tổng hợp có hiệu quả, mang lại kinh tế cao. Vì vậy, nhiều khu dân cư tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, hộ giàu ngày càng tăng. Phong trào thực hiện nếp sống văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, mô hình đoạn đường tự quản “Sáng, xanh, sạch, đẹp”… gắn với các tiêu chí về đô thị văn minh đã góp phần làm cho diện mạo khu dân cư ngày càng khởi sắc. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động về các chuẩn mực văn hóa, vai trò, trách nhiệm của từng thành viên trong gia đình, trong khu dân cư, ý thức trách nhiệm của bản thân, gia đình đối với sự phát triển của cộng đồng xã hội được nâng lên. Năm 2019, thành phố có 90,2% gia đình đạt gia đình văn hóa; 91,8% thôn, tổ dân phố đạt thôn, tổ dân phố văn hóa. Nhiều đơn vị xã, phường thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ở khu dân cư như các phường Hoàng Diệu, Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Trần Lãm, xã Đông Thọ và Tân Bình... Năm 2020, 98% số gia đình, 100% thôn, tổ dân phố, 100% phường, xã đăng ký danh hiệu văn hóa.
Khu vui chơi của thanh thiếu niên tại nhà văn hóa thôn Tam Lạc 2, xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình.
Phường Trần Lãm là một trong những phường trung tâm của thành phố, đứng tốp đầu trong thực hiện các tiêu chí phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nhiều năm nay, phường duy trì thực hiện các tiêu chí “phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, qua đó hình thành nếp văn hóa, văn minh của người dân thành thị. Người dân nơi đây có ý thức cao trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, duy trì các mô hình tự quản về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường của Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh. Tổ dân phố số 3, phường Trần Lãm nhiều năm liền giữ vững danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”. Tổ có hơn 400 hộ, gần 1.600 nhân khẩu. Với sự sâu sát, trách nhiệm của cán bộ tổ dân phố và tổ tự quản, công tác vệ sinh môi trường, an ninh trật tự đều được duy trì nền nếp, hiệu quả. Đặc biệtphong trào luyện tập thể thao thu hút đông đảo người dân tham gia, với các môn như đi bộ, khiêu vũ, cầu lông, bóng bàn. Thôn Phúc Hạ, xã Vũ Phúc có gần 340 hộ với trên 900 nhân khẩu. Những năm qua, đời sống của người dân ngày càng được nâng lên. Trong xây dựng nông thôn mới, nhân dân đã tích cực góp công, góp của cứng hóa toàn bộ đường làng, ngõ xóm trong thôn với tổng chiều dài 5km và luôn ý thức gìn giữ vệ sinh môi trường sạch đẹp. Cán bộ và nhân dân luôn tích cực tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, đồng bào miền Trung và công tác khuyến học... Việc thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang đi vào nền nếp, các đám hiếu, hỷ được tổ chức gọn nhẹ, trang trọng trong khung giờ quy định, dần bài trừ mê tín dị đoan. Hàng năm, tỷ lệ đạt gia đình văn hóa gần 90%; thôn đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” 5 năm liền.
Để phong trào ngày càng phát triển sâu rộng, thời gian tới, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên đổi mới nội dung, không ngừng nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đồng thời, tăng cường công tác xã hội hóa huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa đồng bộ, tạo động lực cho nhân dân phấn khởi thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
Đức Dũng
Từ thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã giúp người dân nắm rõ tiêu chí danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, có ý thức hơn trong thực hiện quy ước, hương ước, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Qua đó tạo sự chuyển biến trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Nhiều phong trào được nhân dân đồng tình ủng hộ và thực hiện có hiệu quả. Hàng năm, 98% số hộ gia đình đăng ký và trên 90% số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận tổ dân phố 3, phường Trần Lãm |
Tin cùng chuyên mục
- Mùa sen đã đến, 3 món ngon từ hoa sen nhất định bạn nên thử một lần 19.05.2024 | 13:41 PM
- 'Rhapsody in August' - thước phim hòa bình 19.05.2024 | 13:41 PM
- Công bố Quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Mộc Châu 19.05.2024 | 13:41 PM
- Sôi động lễ hội hoa sim biên giới Móng Cái năm 2024 19.05.2024 | 13:42 PM
- Đại lễ Phật đản năm 2024 tại Ninh Bình lan tỏa giá trị từ bi, trí tuệ và tri ân 19.05.2024 | 13:42 PM
- Học sinh Việt Nam giành giải Nhì Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế 19.05.2024 | 13:42 PM
- Bình chọn 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề “Những bản hùng ca đất nước” 19.05.2024 | 13:43 PM
- Kết quả Leverkusen và Augsburg: 2-1 (Vòng 34 Bundesliga 2023/24) 19.05.2024 | 13:43 PM
- Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 19/5 19.05.2024 | 07:52 AM
- Kết quả Torino và Milan: 3-1 (Vòng 37 Serie A 2023/24) 19.05.2024 | 13:43 PM
Xem tin theo ngày
- Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi soi đường chúng ta đi
- Bế mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Triển khai kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng các chức sắc, Phật tử nhân dịp đại lễ Phật đản
- Khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2024 - 2026
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Kỳ họp HĐND tỉnh để giải quyết công việc phát sinh đột xuất quyết định nhiều nội dung quan trọng
- Đồng chí Phạm Văn Nghiêm được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh
- Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh