Thứ 2, 22/07/2024, 23:30[GMT+7]

Những điều thú vị về ngày nhà giáo trên thế giới có thể bạn chưa biết

Thứ 6, 20/11/2020 | 10:17:37
6,249 lượt xem
Ngày nhà giáo ở mỗi quốc gia được tổ chức theo những cách không giống nhau. Cùng khám phá xem ngày nhà giáo trên thế giới có gì giống và khác so với ngày nhà giáo ở Việt Nam.

Theo UNESCO, ngày nhà giáo quốc tế được tổ chức đầu tiên vào ngày 5/10/1944 và từ đó về sau lấy ngày này làm ngày tôn vinh những người làm nghề giáo trên thế giới. Mục đích của ngày này là thể hiện sự ủng hộ của cộng đồng đối với giào viên toàn cầu đồng thời đảm bảo đáp ứng được nhu cầu giáo dục của các thế hệ tương lai.

Nga

Đất nước có diện tích lớn nhất trên thế giới này vốn có quy định ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng 10 là ngày các học sinh, sinh viên bày tỏ tình cảm và lòng biết ơn đối với thầy, cô giáo. Nhưng ngày này chỉ được duy trì từ năm 1965 đến 1994 vì đến năm 1994, chính quyền nước Nga lấy ngày 5/10 (ngày nhà giáo trên thế giới) làm ngày nhà giáo của đất nước mình. Họ kỷ niệm ngày lễ này với nhiều hoạt động tưng bừng. Các học sinh, sinh viên bày tỏ với giáo viên của mình bằng những bó hoa tươi thắm, những viên kẹo ngọt và những món quà lưu niệm đầy ý nghĩa. 

những điều thú vị về ngày nhà giáo trên thế giới

Hàn Quốc

Ngày nhà giáo ở Hàn Quốc ra đời muộn hơn so với ngày nhà giáo trên thế giới và có nguồn gốc từ việc một nhóm thanh niên của Hội Chữ thập đỏ đến thăm các thầy cô giáo cũ bị ốm tại một bệnh viện. Đây là một hành động biểu hiện cho tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, “tôn sư trọng đạo”. Từ đó về sau, chính phủ Hàn Quốc quyết định chọn một ngày trong năm để kỷ niệm ngày nhà giáo và đó là ngày 26/5/1963. 

những điều thú vị về ngày nhà giáo trên thế giới

Nhưng đến năm 1965, ngày nhà giáo được đổi sang ngày 15/5. Và đặc biệt, trong giai đoạn 1973 - 1982, Hàn Quốc không tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo. 

những điều thú vị về ngày nhà giáo trên thế giới

Hoa cẩm chướng tượng trưng cho tình cảm của học sinh sinh viên dành cho thầy, cô giáo ở Hàn Quốc. 

Ở Hàn Quốc, mỗi trường lại có những hoạt động riêng để kỷ niệm ngày lễ này. Ví dụ như một số trường cho kết thúc buổi học sớm và các học sinh, sinh viên thường tặng cho thầy cô của mình những bông hoa cẩm chướng để thay cho lời cảm ơn. Một số trường lại cho thầy cố và học sinh nghỉ vào ngày này vì họ không muốn thấy hiện tượng các học trò tặng cho thầy cô những món quà đắt tiền. Hoặc một số trường khác lại tổ chức các chuyến đi chơi xa cho các thầy, cô giáo.

Hoa Kỳ

Nguồn gốc về ngày nhà giáo ở Hoa Kỳ hơi kì quặc. Lần đề xuất đầu tiên về việc thành lập một ngày tôn vinh nghề giáo là năm 1944. Nhưng mãi đến năm 1980, vào ngày 7/3, nước Mỹ mới lấy ngày này là ngày tôn vinh nghề “gõ đầu trẻ”. Nhưng lại đến năm 1994, tổ chức Giáo dục Liên bang (NEA) lại chọn này thứ 3 trong tuần đầu tiên của tháng 5 làm ngày nhà giáo quốc gia. Và đến nay, tuần lễ đầu tiên của tháng 5 cũng được coi là tuần nhà giáo quốc gia. 

Cũng như ngày nhà giáo trên thế giới, ở Mỹ, các học sinh, sinh viên thường tặng thầy, cô của mình bưu thiếp, hoa và các món quà kỷ niệm để thể hiện lòng kính trọng và biết ơn. 

những điều thú vị về ngày nhà giáo trên thế giới

Nước Mỹ lấy ngày thứ 3 trong tuần đầu tiên của tháng 5 là ngày nhà giáo của nước này. 

 Trung Quốc

Trung Quốc là một đất nước rất coi trọng văn hóa “tôn sư trọng đạo” chính vì thế ngày nhà giáo ở Trung Quốc diễn ra rất long trọng. Đây chính là ngày để xã hội Trung Quốc tôn vinh đức hạnh, những đóng góp của thầy cô giáo cho xã hội cũng như những khó nhọc mà họ đã phải chịu đựng khi theo đuổi nghề. 

những điều thú vị về ngày nhà giáo trên thế giới

Miếu thờ Khổng Tử. 

Vào năm 1939, Bộ Giáo dục Trung Quốc chọn ngày 27/8 là ngày nhà giáo vì đây chính là ngày sinh của ông tổ nghề giáo là Khổng Tử. Nhưng sau khi nghiên cứu kĩ lại về ngày sinh của Khổng Tử, vào năm 1952, chính quyền quyết định đổi qua ngày 28/9.

Vào ngày này, các bậc phụ huynh cùng con cháu sẽ đi viếng thăm miếu thờ của các vị hiền triết như Khổng Tử, Trang Tử, Lão Tử,.. để cầu mong cho con em của mình sẽ học giỏi, thành tài.

Việt Nam

Ngày nhà giáo Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên vào 20/11/1982. Từ đó đến nay, hàng năm nước ta luôn tổ chức một cách trọng thể nhằm tôn vinh sự nghiệp “trồng người” đáng quý. Vào ngày này, cả nước cùng gửi những lời tri ân đến những ai có công lớn trong ngành giáo dục nước nhà. 

những điều thú vị về ngày nhà giáo trên thế giới

Tôn sư trọng đạo là nét văn hóa đáng quý có từ lâu đời của nước ta. 

Vào ngày này, các ngôi trường cùng các em học sinh, sinh viên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng ngày 20/11. 

Theo dulichvietnam.com.vn