Bệnh nhân từng mắc COVID-19 ít có nguy cơ tái nhiễm trong 6 tháng
Theo kết quả nghiên cứu, các trường hợp tái nhiễm rất ít khi xảy ra. (Ảnh: AP)
Đây là kết quả nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc Đại học Oxford (Anh) tiến hành đối với các nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch COVID-19.
Theo kết quả nghiên cứu, các trường hợp tái nhiễm rất ít khi xảy ra, những người đã bị nhiễm bệnh và được điều trị khỏi rất khó có nguy cơ tái nhiễm trong ít nhất 6 tháng sau lần nhiễm đầu tiên. Nghiên cứu được thực hiện trong khoảng 30 tuần, từ tháng 4 - 11/2020.
Trong quá trình nghiên cứu, 89 trong số 11.052 nhân viên y tế không có kháng thể virus SARS-CoV-2 phát triển bệnh nhiễm trùng mới với các triệu chứng, trong khi không có trường hợp nào trong số 1.246 nhân viên có kháng thể phát triển bệnh có triệu chứng. Các nhân viên có kháng thể cũng ít có nguy cơ có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 mà không có triệu chứng, với 76 người không có kháng thể có xét nghiệm dương tính, trong khi con số này đối với người có kháng thể chỉ là 3.
Trong ngắn hạn, hầu hết những người đã mắc COVID-19 sẽ không bị tái nhiễm. (Ảnh: AP)
Các nhà nghiên cứu cho biết sẽ tiếp tục theo dõi kỹ lưỡng nhóm nhân viên này để đánh giá thời gian bảo vệ kéo dài bao lâu và khả năng lần nhiễm bệnh trước đó ảnh hưởng đến diễn biến bệnh trong trường hợp họ bị tái nhiễm.
Theo các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Oxford, phát hiện này sẽ mang lại sự yên tâm cho hàng chục triệu người trên thế giới đã bị mắc COVID-19 và được điều trị thành công. Giáo sư David Eyre thuộc Khoa Nuffield về y tế dân số của Đại học Oxford, đồng tác giả nghiên cứu, cho biết: "Đây thực sự là một thông tin tốt lành bởi chúng ta có thể tin tưởng rằng, ít nhất trong ngắn hạn, hầu hết những người đã mắc COVID-19 sẽ không bị tái nhiễm".
Phát biểu từ Geneva (Thụy Sĩ), ông Mike Ryan, người đứng đầu Chương trình Y tế khẩn cấp của WHO, nhận định, đây thực sự là tin tốt lành khi có thể thấy rằng mức độ đáp ứng miễn dịch được duy trì ở người cho đến nay. Điều này cũng mang lại hy vọng cho việc điều chế vaccine phòng COVID-19. Trong khi đó, bà Maria van Kerkhove, Trưởng nhóm kỹ thuật về COVID-19 của WHO, cho rằng, vẫn cần theo dõi những cá nhân trên trong một thời gian dài hơn để nắm được khả năng miễn dịch kéo dài bao lâu.
Theo vtv.vn
Tin cùng chuyên mục
- Thế giới kêu gọi giải pháp ngoại giao sau cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran 22.06.2025 | 15:52 PM
- Ông Trump cảnh báo tiếp tục tấn công nếu Iran không dừng phát triển hạt nhân 22.06.2025 | 15:48 PM
- HĐND huyện Hưng Hà: Tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất 22.06.2025 | 15:49 PM
- Hơn 1.200 thông tin liệt sĩ được thu thập 22.06.2025 | 15:49 PM
- Hội nghị trực tuyến toàn quốc về một số nội dung quan trọng 22.06.2025 | 15:52 PM
- Hưng Hà: Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 10,72%/năm 22.06.2025 | 15:50 PM
- Hơn 1,3 triệu lượt thanh niên tham gia "Bình dân học vụ số" 6 tháng đầu năm 2025 22.06.2025 | 15:03 PM
- Chủ động ứng phó thiên tai trong thời gian tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 22.06.2025 | 15:03 PM
- Cách làm nước rau má, đậu xanh giải nhiệt, làm đẹp 22.06.2025 | 15:03 PM
- Tập trung ứng phó với mưa lớn ở miền núi trung du Bắc Bộ 22.06.2025 | 12:44 PM
Xem tin theo ngày
-
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về một số nội dung quan trọng
- Thái Bình về đích xóa nhà tạm, nhà dột nát trước kế hoạch 100 ngày
- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Kỳ họp thứ 43
- Đảng ủy, UBND tỉnh: Họp nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng
- 17 tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương
- Báo chí Thái Bình đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh
- Khai trương hệ thống chụp cắt lớp vi tính 512 lát cắt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
- Bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra an toàn, chất lượng, công khai, minh bạch
- UBND tỉnh làm việc với Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia
- Ra mắt cuốn sách Lịch sử Đảng bộ huyện Vũ Thư (2005 - 2025)