Điểm sáng nông thôn mới ở Yên Bái
Người dân xã Vĩnh Lạc hiến đất để tạo thuận lợi cho việc làm đường giao thông.
Tuyến đường đoạn qua địa bàn thôn Pù Thạo xã Vĩnh Lạc có chiều dài 2,7 km. Tính đến ngày 8/12, toàn thôn đã có 31 hộ tự nguyện hiến gần 8 nghìn mét vuông đất, 4.245 cây cối các loại, trên 900 mét vuông tường xây, 80 mét vuông sân bê tông….Nhiều hộ tiêu biểu, tiên phong tham gia hiến đất, tài sản như các hộ: Lục Văn Duẩn, Lục Văn Khải, Lục Văn Mới, Lục Văn Hòa, Lục Văn Thơm, Lục Văn Điểm, Mông Văn Liên, Hoàng Văn Sinh, Hoàng Văn Cương…
Nói về chuyện hiến đất, ông Hoàng Văn Sinh, hội viên Hội Cựu chiến binh thôn Pù Thạo bày tỏ, gia đình ông hiến nhiều cây cối kinh tế lâu năm như keo, xoan…và đất vườn. Quyết định hiến đất là một điều không dễ đối với gia đình ông bởi đất trồng rừng là nguồn thu nhập chính của gia đình. Tuy nhiên, ông nghĩ đường làm ra để phục vụ chính mình, mình cũng được hưởng nhiều quyền lợi, nếu không hiến thì ai hiến. Trước nhìn bọn trẻ con mỗi ngày đi học trên con đường nhiều ổ voi, ổ gà mà thấy xót, mỗi người cùng góp công, góp của mong sớm có con đường khang trang, sạch đẹp.
Ông Lự Kim Vy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lạc xã phấn khởi cho biết: “Xã đã huy động tối đa các tổ chức, cá nhân, gia đình, doanh nghiệp tham gia xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức như: Hiến đất, góp công sức, hiện vật... để đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn, phát triển sản xuất. Để tạo được sự đồng thuận cao, xã tích cực bám sát dân, vừa tuyên truyền, vận động, vừa lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của nhân dân. Đồng thời chủ động giải thích, phân tích rõ lợi ích của việc xây dựng nông thôn mới nên được bà con rất đồng thuận. Phong trào hiến đất đã tạo nên hình ảnh đẹp về tinh thần cộng đồng trách nhiệm, thắt chặt hơn nữa sự quan tâm, chia sẻ, đoàn kết của người dân và tạo nhiều thuận lợi để việc xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã được đẩy nhanh tiến độ.
Thời gian tới, UBND xã Vĩnh Lạc sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân trên khu vực tuyến đường đi qua cùng tham gia hiến đất, cây cối, hoa màu để có điều kiện thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng, tạo tiền đề cho việc làm đường, giúp bà con nhân dân trên địa bàn các xã có đường mới đi lại thuận tiện.
Theo daidoanket.vn
Tin cùng chuyên mục
- Nhân rộng mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ 14.04.2025 | 08:59 AM
- Nơi người bệnh trao gửi niềm tin 14.04.2025 | 08:49 AM
- Nổ nhà máy pháo hoa tại miền Nam Ấn Độ, ít nhất 8 người thiệt mạng 14.04.2025 | 08:52 AM
- Sức trẻ thắp sáng đường quê 14.04.2025 | 08:47 AM
- Điểm sáng kinh tế tập thể 14.04.2025 | 08:50 AM
- Thái Thụy vào vụ nuôi trồng thủy sản 14.04.2025 | 08:47 AM
- Mỹ đang đàm phán thuế quan với 130 quốc gia 14.04.2025 | 08:51 AM
- Xây dựng thành công sản phẩm OCOP nhờ được tiếp vốn 14.04.2025 | 08:51 AM
- Hoàn gần 230 tỷ đồng tiền thuế thu nhập cá nhân trong 1 tuần 14.04.2025 | 08:48 AM
- Kết quả bàn thắng futsal Việt Nam vs futsal Kazakhstan: 4-1 (Giao hữu quốc tế 2025) 14.04.2025 | 08:48 AM
Xem tin theo ngày
-
Thông báo Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: Hội nghị lịch sử bàn về những quyết sách lịch sử
- Ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số giai đoạn 2025 - 2030
- Công an tỉnh Thái Bình giành giải nhất toàn đoàn hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vòng 2 - khu vực II
- Hội đồng chấp hành UNESCO thông qua quyết định khuyến nghị vinh danh nhà bác học Lê Quý Đôn
- UNESCO phê duyệt khuyến nghị kỷ niệm 300 năm ngày sinh của danh nhân Lê Quý Đôn
- Thái Bình giới thiệu danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn và các tiềm năng hợp tác tại Pháp
- UBND tỉnh: Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Đại sứ Pháp tại Việt Nam
- Phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII