WHO khởi động chiến dịch hỗ trợ 100 triệu người từ bỏ thuốc lá
Ảnh minh hoạ.
Đại dịch COVID-19 đã khiến hàng triệu người sử dụng thuốc lá thừa nhận rằng, họ muốn bỏ thuốc lá. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công bố một nghiên cứu cho thấy, những người hút thuốc lá có nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong do COVID-19 cao hơn. Chiến dịch "Cam kết bỏ thuốc lá" do WHO phát động sẽ hỗ trợ ít nhất 100 triệu người khi họ cố gắng từ bỏ thuốc lá thông qua cộng đồng những người cai thuốc.
Chiến dịch "Cam kết bỏ thuốc lá" của WHO sẽ giúp tạo ra môi trường lành mạnh hơn, có lợi cho việc bỏ thuốc lá bằng cách ủng hộ các chính sách cai thuốc lá mạnh mẽ; tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ cai nghiện; nâng cao nhận thức về các chiến thuật của ngành công nghiệp thuốc lá và trao quyền cho người sử dụng thuốc lá thực hiện các nỗ lực bỏ thuốc lá thành công thông qua những sáng kiến "bỏ thuốc lá và chiến thắng".
Bỏ thuốc lá được coi là một thách thức, đặc biệt trước những căng thẳng xã hội và kinh tế gia tăng do hậu quả của đại dịch COVID-19. Trên toàn thế giới, có khoảng 780 triệu người nói rằng họ muốn bỏ thuốc lá, nhưng chỉ 30% trong số họ có quyền truy cập vào các công cụ có thể giúp họ làm như vậy.
Chiến dịch của WHO sẽ hỗ trợ ít nhất 100 triệu người khi họ cố gắng từ bỏ thuốc lá.
Để tạo môi trường thuận lợi cho việc bỏ thuốc lá, WHO đã làm việc với các đối tác và quốc gia trên toàn cầu để thực hiện những biện pháp kiểm soát thuốc lá nhằm giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá một cách hiệu quả. WHO cùng với các đối tác sẽ tạo ra và xây dựng các cộng đồng kỹ thuật số, nơi mọi người có thể tìm thấy sự hỗ trợ xã hội mà họ cần. Trọng tâm sẽ là các quốc gia có tỷ lệ người hút thuốc lá cao. Nhiều công ty hàng đầu thế giới đã tham gia hỗ trợ WHO thực hiện chiến dịch này, trong đó có Amazon, Facebook, WhatsApp hay Google.
WHO đã công bố một bản tóm tắt khoa học vào đầu năm 2020 cho thấy, những người hút thuốc có nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong do COVID-19 cao hơn. Thuốc lá cũng là một yếu tố nguy cơ chính gây ra các bệnh không lây nhiễm như bệnh tim mạch, ung thư, bệnh hô hấp và tiểu đường. Bên cạnh đó, những người sống với những điều kiện này dễ bị COVID-19 nghiêm trọng hơn.
Theo vtv.vn
Tin cùng chuyên mục
- Cử tri huyện Hưng Hà đề nghị tập trung xây dựng quy hoạch tổng thể phù hợp với không gian phát triển chung của xã mới 17.06.2025 | 15:51 PM
- Vận hành hoạt động của chính quyền cấp xã mới Vạn Xuân 17.06.2025 | 15:53 PM
- Đẩy mạnh xây dựng mô hình HTX gắn với phát triển chuỗi giá trị sản phẩm 17.06.2025 | 15:53 PM
- Nâng cao hơn nữa hình ảnh bóng chuyền nữ Việt Nam 17.06.2025 | 15:29 PM
- Cụ ông 92 tuổi lập kỳ tích tại giải 'bơi-đạp-chạy' quãng đường 113km 17.06.2025 | 15:29 PM
- Tôn vinh 19 cá nhân, tập thể tại Chương trình Vinh quang Việt Nam 2025 17.06.2025 | 15:23 PM
- Đại biểu Quốc hội hiến kế giữ chân người tài khi sắp xếp tổ chức bộ máy 17.06.2025 | 15:23 PM
- Cuộc thi viết văn thơ đầu tiên về người phụ nữ Việt Nam nơi xa xứ 17.06.2025 | 15:29 PM
- Định vị giá trị Việt ở nước ngoài trong kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo 17.06.2025 | 15:23 PM
- Cộng đồng người Việt tại Israel chấp hành nghiêm các khuyến cáo của Đại sứ quán Việt Nam và chính quyền sở tại 17.06.2025 | 15:28 PM
Xem tin theo ngày
-
Tiếp xúc cử tri thành phố Thái Bình
- Đến 30/6 hệ thống chính trị cấp xã trong toàn quốc đi vào hoạt động đồng bộ
- Tập huấn về tổ chức và hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình
- Diễn tập thử nghiệm mô hình hoạt động của các cơ quan đảng, chính quyền, MTTQ xã Long Hưng
- Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Các trung tâm phục vụ hành chính công tại địa bàn thành phố Thái Bình sẵn sàng vận hành từ ngày 15/6
- Đảng ủy, UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Xã An Ninh, huyện Tiền Hải tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng và công bố quyết định phát hành sách lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã giai đoạn 1925 - 2025