Vũ Thư: Bà con lương - giáo đoàn kết xây dựng quê hương
Bà con lương - giáo xã Vũ Đoài (Vũ Thư) đoàn kết, động viên nhau tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.
Thôn Song Thủy, xã Vũ Tiến (Vũ Thư) hiện có 555 hộ với trên 2.800 nhân khẩu, trong đó tỷ lệ đồng bào Công giáo chiếm 70%. Địa bàn thôn có 2 giáo xứ là An Châu và Trung Thành, đồng thời có 2 công trình tín ngưỡng của người dân là miếu Phù Sa và miếu Tây Song Tiên.
Ông Trần Văn Đình, Trưởng thôn Song Thủy cho biết: Mặc dù thôn có cộng đồng lương - giáo cùng sinh sống nhưng những năm qua, nhân dân luôn đoàn kết, bó bện, không có sự phân biệt tôn giáo trong các hoạt động chung, bà con luôn có ý thức gìn giữ, vun đắp tình đoàn kết trong cộng đồng. Hàng năm, nhân dân trong thôn tổ chức hoạt động truyền thống giã bánh dày cúng thành hoàng làng thu hút 100% hộ giáo dân tham gia. Ngược lại, các dịp lễ lớn của giáo dân thì nhân dân cũng tham dự. Các đám hiếu, hỷ đều có sự tham gia, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau của các hộ dân, không phân biệt lương - giáo. Đặc biệt, bà con luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau giống, vốn, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh. Đến nay, ngoài nông nghiệp, 50% hộ dân có thêm các ngành nghề kinh doanh, dịch vụ như chế biến thực phẩm, dịch vụ vận chuyển, đồ gỗ. Thu nhập bình quân đầu người của thôn hiện đạt 50 triệu đồng/năm, 60% số hộ có nhà ở khang trang, to đẹp.
Bà Lưu Thị Thắm, người dân thôn Song Thủy chia sẻ: Tôi là cựu thanh niên xung phong, thường xuyên ốm đau, chồng đã mất, hoàn cảnh khó khăn nên nhiều năm phải ở trong ngôi nhà cấp bốn đã xuống cấp. Năm 2019, giáo dân của giáo xứ Bồng Tiên (xã Vũ Tiến) đã kêu gọi nhân dân ủng hộ, hỗ trợ gia đình tôi 60 triệu đồng và ngày công để sửa chữa, nâng cấp ngôi nhà khang trang, an toàn. Tôi rất cảm động và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau của bà con lương - giáo địa phương.
Cùng với Song Thủy, các khu dân cư có cộng đồng lương - giáo cùng sinh sống trên địa bàn huyện Vũ Thư luôn tạo được sự đoàn kết, thống nhất cao. Toàn huyện hiện có 49 xứ, họ đạo với trên 15.000 nhân danh. Với đặc thù người dân theo đạo Công giáo có ở 26/30 xã, thị trấn, sinh sống đan xen cùng nhân dân trong cộng đồng dân cư nên sự đoàn kết, giúp đỡ nhau giữa đồng bào lương - giáo đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn.
Bà Đỗ Thị Hồng Liên, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Vũ Thư khẳng định: Những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào Công giáo phát triển kinh tế, tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội và sinh hoạt tôn giáo lành mạnh. Đáp lại sự quan tâm đó, đồng bào có đạo đoàn kết cùng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương. Đồng bào Công giáo tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội tại cộng đồng như ngày hội văn hóa thể thao, ngày hội làng, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc... Trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đồng bào có đạo cùng nhân dân tích cực đóng góp tiền, vật tư, ngày công làm đường làng, ngõ xóm, mỗi công trình trị giá hàng trăm triệu đồng, điển hình như họ giáo Đông A, giáo xứ An Châu, Gia Lạc, Thái Sa...
Các cuộc vận động, hoạt động nhân đạo do MTTQ các cấp và Hội Chữ thập đỏ huyện phát động tại các địa phương không chỉ thu hút nhân dân mà có đông đảo đồng bào Công giáo tham gia, tiêu biểu như ông Trần Văn Thành, giáo xứ Thuận Nghiệp (xã Bách Thuận) mỗi năm ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” xã 10 triệu đồng; ông Nguyễn Hữu Huế, họ giáo Thượng Điền (xã Tam Quang) ủng hộ xã nhân dịp tết Trung thu 20 triệu đồng... Tinh thần đoàn kết, bó bện giữa cộng đồng lương - giáo tại các địa phương thể hiện rõ nét trong phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu.
Ông Vũ Văn Kiệm, giáo xứ Hoàng Xá (xã Nguyên Xá) cho biết: Bản thân tôi không phân biệt hộ giáo dân hay lương dân, khi bà con ở khu dân cư có khó khăn và cần giúp đỡ về vốn, kinh nghiệm sản xuất, nếu có thể giúp, tôi đều nhiệt tình giúp đỡ để bà con cùng nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.
Với sự vào cuộc tích cực làm tốt công tác tôn giáo của cấp ủy, chính quyền và nỗ lực vun đắp tình đoàn kết của mỗi người dân, những năm qua, bà con lương - giáo trên địa bàn huyện đồng thuận từng bước thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng quê hương Vũ Thư ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Quỳnh Lưu
Tin cùng chuyên mục
- Quốc hội tiếp tục thảo luận về các dự án luật 13.05.2025 | 16:37 PM
- Quyết định mở thủ tục phá sản đối với Công ty cổ phần Điện Đông La 13.05.2025 | 16:16 PM
- HLV Nguyễn Đình Hoàng tự hào vì các học trò đã chiến đấu đến giây cuối cùng 13.05.2025 | 16:12 PM
- Tập đoàn TBS Group hỗ trợ Thái Bình 12 tỷ đồng xóa nhà tạm, nhà dột nát 13.05.2025 | 16:11 PM
- Tiền Hải: Cưỡng chế thu hồi hơn 60ha đất đầm tại xã Nam Phú 13.05.2025 | 16:12 PM
- Khởi công xây nhà tình thương “Tiếp sức đến trường” cho học sinh nghèo xã Đông Sơn 13.05.2025 | 16:00 PM
- Chủ động phòng, trừ bệnh đạo ôn cổ bông bảo vệ lúa xuân 13.05.2025 | 15:59 PM
- Trao học bổng cho học sinh nghèo và hỗ trợ xây nhà tình thương 13.05.2025 | 15:59 PM
- Hợp tác quốc tế phát triển Bệnh viện Nhi Thái Bình 13.05.2025 | 15:58 PM
- Kiểm tra tiến độ triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Quỳnh Phụ 13.05.2025 | 15:37 PM
Xem tin theo ngày
-
Thủ tướng Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình
- Khởi công dự án tuyến đường cao tốc CT.08, đoạn qua tỉnh Nam Định - Thái Bình và dự án khu công nghiệp Hưng Phú
- Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Động lực mới cho phát triển kinh tế
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương tưởng niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn
- Cả nước đã hỗ trợ xóa gần 209.000 nhà tạm, nhà dột nát
- Dâng hương tưởng niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn
- Bố trí nơi đặt trụ sở đơn vị hành chính cấp xã mới sau sắp xếp phải phục vụ tốt cho hoạt động quản lý nhà nước, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp
- Bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải
- Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
- Chuẩn bị tốt các điều kiện để khởi công Dự án cao tốc CT.08; Khu công nghiệp Hưng Phú; Lễ động thổ dự án Nhà máy sản xuất ô tô GEL-O&J