Thứ 3, 23/07/2024, 02:30[GMT+7]

Kịp thời chấn chỉnh những vi phạm trong kinh doanh vận tải hành khách

Thứ 5, 31/12/2020 | 09:39:48
1,843 lượt xem
Thời gian gần đây, từ tình trạng mâu thuẫn, cạnh tranh không lành mạnh giữa các nhà xe, doanh nghiệp vận tải khách trên địa bàn tỉnh đã kéo theo nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. Trước thực tế trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn thành phố Thái Bình.

Mặc dù đã được tuyên truyền, vận động nhưng thời gian qua tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các nhà xe, doanh nghiệp diễn ra phức tạp, gây mất trật tự an toàn giao thông, vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Chỉ trong tháng 12/2020, Công an thành phố Thái Bình và Công an huyện Tiền Hải đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 6 đối tượng để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản và gây rối trật tự công cộng. Cả 6 đối tượng trên đều liên quan đến việc cạnh tranh không lành mạnh giữa các nhà xe tuyến Thái Bình - Hà Nội dưới hình thức thuê côn đồ đe dọa, hành hung lái xe, phụ xe, chèn ép xe, gây khó khăn trong hoạt động vận tải.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thái Thụy cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Vũ Bá Hùng, sinh năm 1994, trú tại thôn Quang Lang Đông, xã Thụy Hải (Thái Thụy), là nhân viên điều hành của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phiệt Học về tội cố ý gây thương tích, quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự. Theo tìm hiểu của phóng viên, Hùng đã có hành vi dùng tay đánh vào gò má trái và vùng mũi của anh Bùi Văn Khảm, lái xe của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ vận tải Đức Trưởng, khiến anh Khảm bị gãy xương mũi chính với tỷ lệ tổn thương cơ thể 13%. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy đã tuyên phạt Vũ Bá Hùng 1 năm tù giam, bồi thường cho bị hại 10 triệu đồng.

Ông Đỗ Công Vụ, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Thịnh Phú cho biết: Qua theo dõi trên Báo Thái Bình điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng, tôi và nhiều người dân rất đồng tình ủng hộ lực lượng chức năng trong việc xử lý nghiêm các đối tượng côn đồ hành hung lái xe, phụ xe, chèn ép xe, gây khó khăn trong hoạt động vận tải. Tôi mong muốn trong thời gian tới Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách, qua đó bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân và quyền lợi của doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh.

Để chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh, thời gian qua Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông và công an các huyện, thành phố siết chặt tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm xe dù, xe trá hình, xe chạy trái luồng tuyến và các hành vi đỗ, dừng đón trả khách không đúng nơi quy định. Thượng tá Phạm Thanh Tiến, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) cho biết: Thực hiện kế hoạch phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh, năm 2020 Phòng Cảnh sát giao thông và Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp 6 đợt kiểm tra, xử lý vi phạm đối với xe ô tô vận tải hành khách trên địa bàn thành phố Thái Bình, huyện Vũ Thư và huyện Hưng Hà. Kết quả, các lực lượng chức năng đã phát hiện 92 trường hợp vi phạm các lỗi như không có hợp đồng vận chuyển hành khách, đỗ, dừng không đúng nơi quy định, không có danh sách hành khách; xử phạt hành chính và nộp Kho bạc Nhà nước 175 triệu đồng. Cùng với việc tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn tuyên truyền, nhắc nhở người điều khiển phương tiện, chủ phương tiện vận tải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông quy định trong lĩnh vực kinh doanh vận tải hành khách.

Ông Chu Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cho biết: Để kịp thời chấn chỉnh những vi phạm trong kinh doanh vận tải hành khách, thời gian qua Sở Giao thông Vận tải thường xuyên phối hợp, cung cấp thông tin cho cơ quan công an để xác minh, làm rõ sự việc. Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải cũng làm việc với các cá nhân, doanh nghiệp vận tải có liên quan để nắm bắt tình hình, bản chất sự việc, tham mưu đề xuất biện pháp xử lý vi phạm theo thẩm quyền. Thời gian tới, Sở Giao thông Vận tải đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động vận tải, thông báo về Sở Giao thông Vận tải để phối hợp, quản lý. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền, kiên quyết thu hồi phù hiệu các phương tiện vi phạm theo quy định, qua đó góp phần lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Phạm Hưng