Hội nghị thượng đỉnh GCC lần thứ 41 mở ra triển vọng bình thường hóa quan hệ ở vùng Vịnh
Hội nghị thượng đỉnh Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) lần thứ 41 đang diễn ra tại Al Ula, Saudi Arabia. (Ảnh: AP)
Sau hơn 3 năm, Hội nghị thượng đỉnh Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) mới chứng kiến Quốc vương Qatar và Thái tử Saudi Arabia đứng chung trong một khung hình. Ngoại trưởng Kuwait cho biết, Saudi Arabia sẽ mở lại không phận và biên giới trên bộ và trên biển cho Qatar từ ngày 4/1/2021, hướng tới giải quyết tranh chấp chính trị giữa Riyadh và các đồng minh với Qatar.
Tháng 6/2017, các quốc gia gồm Saudi Arabia, UAE, Bahrain và Ai Cập đã cáo buộc Qatar tài trợ khủng bố và quá thân thiết với Iran hay Tổ chức Anh em hồi giáo, lực lượng đối lập nổi lên trong Mùa xuân Arab, từ đó phong tỏa, cắt đứt quan hệ kinh tế và ngoại giao, đồng thời áp đặt phong tỏa trên bộ, trên biển và trên không đối với Qatar.
Hội nghị thượng đỉnh GCC lần này đã mở ra triển vọng bình thường hóa quan hệ ở vùng Vịnh. (Ảnh: AP)
Trong khi đó, Qatar đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc và cho rằng, "không có lý do chính đáng nào" cho việc cắt đứt quan hệ nói trên. Kuwait đã làm trung gian giữa Qatar và bốn quốc gia Arab.
Theo hãng Thông tấn Nhà nước Saudi Arabia, trong bài phát biểu của mình, Thái tử Saudi Arabia Mohammad bin Salman cho biết, Hội nghị thượng đỉnh GCC sẽ mang tính bao trùm, đưa các quốc gia tiến tới “thống nhất và đoàn kết trong việc đối mặt với những thách thức của khu vực”.
Saudi Arabia mở lại không phận và biên giới trên bộ và trên biển cho Qatar từ ngày 4/1/2021. (Ảnh: AP)
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao UAE Anwar Gargash đã mô tả, Hội nghị thượng đỉnh GCC lần này là một hội nghị mang tính "lịch sử". Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trong một tuyên bố, nước này hoan nghênh quyết định mở lại biên giới của Saudi Arabia và cho rằng, đây là một bước quan trọng để giải quyết các tranh chấp.
Những nỗ lực hòa giải được Mỹ mở đường. Hiện mới chỉ có Saudi Arabia chính thức bình thường hóa quan hệ với Qatar, nhưng Mỹ hy vọng các nước khác trong khu vực cũng sớm bình thường hóa quan hệ với quốc gia này. Hiện Washington không giấu mong muốn thúc đẩy một vùng Vịnh đoàn kết để kiềm chế Iran.
Theo vtv.vn
Tin cùng chuyên mục
- Olympic Paris 2024: Những sàn đấu mang tính biểu tượng 23.07.2024 | 11:16 AM
- Olympic 2024: Các VĐV Việt Nam sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao 23.07.2024 | 11:16 AM
- Kiều bào Lào khắc sâu công lao và tình cảm của Tổng Bí thư 23.07.2024 | 11:16 AM
- Xe tải biến thành nhà hàng di động trong vài phút 23.07.2024 | 11:17 AM
- Nông dân Vũ Thư: Thực hiện các biện pháp chăm sóc và bảo vệ lúa mùa 23.07.2024 | 11:11 AM
- Tăng nguồn lực cho tín dụng chính sách 23.07.2024 | 11:10 AM
- Bánh đậu xanh - Món ăn thanh nhiệt, giải độc 23.07.2024 | 11:10 AM
- Ít nhất 50 người chết do lở đất ở miền nam Ethiopia 23.07.2024 | 11:10 AM
- Ông Awang Bemee Awang Ali Basah làm Chủ tịch Thượng viện Malaysia 23.07.2024 | 11:11 AM
- Quỳnh Phụ: Bảo đảm an toàn lồng bè nuôi cá, phòng chống bão số 2 23.07.2024 | 11:10 AM
Xem tin theo ngày
-
Đoàn công tác Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh về khảo sát, thẩm tra dự án Luật Điện lực (sửa đổi)
- Tổ chức trọng thể lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Văn Thặng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình
- Vô cùng thương tiếc đồng chí Tổng Bí thư kính mến!
- Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Danh sách Ban Tổ chức lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng
- Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang
- Tổ chức thành công cuộc diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh Thái Bình năm 2024
- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần