Quảng Ninh: Sức sống nông thôn mới Tân Việt
Người dân xã Tân Việt (TX Đông Triều) thu nhập ổn định từ vụ na chiêm 2020.
Đến thôn Đa Phúc (xã Việt Dân), chúng tôi nhận thấy những đổi thay lớn mà chương trình xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu mang lại. Để đáp ứng tiêu chí giao thông của xã NTM kiểu mẫu, đầu năm 2020, tuyến đường trục thôn Đa Phúc (dài 1,6km được cứng hóa từ năm 2015) được mở rộng từ 3,5m lên 6m, hai lề đường rộng từ 0,5-1m, thực hiện theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", tổng kinh phí 2,3 tỷ đồng, trong đó nguồn lực xã hội hóa chiếm hơn 91%. Sau khi công trình hoàn thành, thôn huy động người dân tham gia vẽ tranh tường, trồng hoa và cây xanh dọc hai bên đường. Hiện tuyến đường trục thôn là một trong 4 tuyến đường kiểu mẫu “Sáng - xanh - sạch - đẹp và an toàn” của xã, cũng là tuyến đường nông thôn kiểu mẫu của TX Đông Triều và của tỉnh.
Ông Lê Hải Câu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Việt, cho biết: Năm 2019, Tân Việt đã đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Nhất quán quan điểm xây dựng NTM phải làm thường xuyên để chất lượng cuộc sống của người dân không ngừng được nâng lên, địa phương phát triển, xã khẩn trương xây dựng NTM kiểu mẫu với quyết tâm của cả hệ thống chính trị bằng những giải pháp cụ thể. Người dân tiếp tục là chủ thể trong xây dựng NTM kiểu mẫu. Nhà nước đóng vai trò định hướng, hỗ trợ, không làm thay.
Sau khi hoàn thành chương trình xây dựng NTM, NTM nâng cao, Tân Việt chủ động rà soát từng mục tiêu, tiêu chí, có kế hoạch, lộ trình, giải pháp nâng chất các tiêu chí đã đạt, hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt. Đặc biệt, xã tích cực chỉ đạo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Xã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp với đặc điểm của địa phương, giúp nông dân nâng cao thu nhập, hướng đến sự phát triển bền vững.
Xã tích cực vận động, hỗ trợ người dân đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng VietGAP; quảng bá, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm. Xã đã thành lập được 3 tổ sản xuất na theo tiêu chuẩn VietGAP, với 100 hộ tham gia, tổng diện tích 30ha, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân, gia tăng giá trị sản phẩm.
Bà Phạm Thị Đông (thôn Hổ Lao, xã Tân Việt) cho biết: Năm 2019, gia đình được hỗ trợ một phần kinh phí để đầu tư hệ thống tưới tự động và chuyển giao kỹ thuật trồng na theo tiêu chuẩn VietGAP. Vụ na năm ngoái, gia đình thu gần 10 tấn quả/ha, lợi nhuận hơn 200 triệu đồng, tăng 20% so với chăm sóc theo phương pháp truyền thống trước đây. Ứng dụng KHKT còn tạo điều kiện thuận lợi cho na trái vụ sinh trưởng, phát triển. Dù sản lượng na chiêm chỉ đạt từ 3-4 tấn quả, song giá bán cao, dễ tiêu thụ, thu nhập cũng đạt như vụ na chính.
Bên cạnh các nông sản truyền thống, xã còn khuyến khích người dân đưa các giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất, chất lượng cao, phù hợp với điều kiện của địa phương vào sản xuất. Bà Nguyễn Thị Đông (thôn Tân Thành, xã Tân Việt) chia sẻ: Cách đây 4 năm, thực hiện chủ trương đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi của xã, gia đình đã mạnh dạn đầu tư trồng 1.000 cây ổi Đài Loan, thay thế các loại cây trồng cũ, diện tích khoảng 6.000m2. Ổi Đài Loan có năng suất cao hơn những loại cây ăn trái khác, người tiêu dùng ưa chuộng, chất lượng sản phẩm đảm bảo, nên thị trường ổn định. Riêng vườn ổi, mỗi năm gia đình thu nhập hơn 100 triệu đồng.
Cuối năm 2019, hộ ông Nguyễn Hồng Khanh (thôn Hổ Lao, xã Tân Việt) tiên phong chuyển hướng từ chăn nuôi lợn sang nuôi thỏ thương phẩm. Với chi phí đầu tư ban đầu gần 300 triệu đồng, trang trại nuôi thỏ của gia đình ông từ 250 con thỏ sinh sản đến nay duy trì khoảng 1.000 con thỏ thương phẩm, xuất bán khoảng 2,5 tấn thỏ thịt, giá bình quân 80.000 đồng/kg, thu về hơn 200 triệu đồng/năm.
Chương trình xây dựng NTM đã đem đến sức sống mới cho Tân Việt. Một vùng quê đẹp, một cuộc sống thanh bình, trù phú đang hiện diện nơi đây. Tân Việt đang thực sự đổi thay, xứng đáng là nhân tố mới trong phát triển của TX Đông Triều.
Theo baoquangninh.com.vn
Tin cùng chuyên mục
- Olympic Paris 2024: Những sàn đấu mang tính biểu tượng 23.07.2024 | 11:16 AM
- Olympic 2024: Các VĐV Việt Nam sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao 23.07.2024 | 11:16 AM
- Kiều bào Lào khắc sâu công lao và tình cảm của Tổng Bí thư 23.07.2024 | 11:16 AM
- Xe tải biến thành nhà hàng di động trong vài phút 23.07.2024 | 11:17 AM
- Nông dân Vũ Thư: Thực hiện các biện pháp chăm sóc và bảo vệ lúa mùa 23.07.2024 | 11:11 AM
- Tăng nguồn lực cho tín dụng chính sách 23.07.2024 | 11:10 AM
- Bánh đậu xanh - Món ăn thanh nhiệt, giải độc 23.07.2024 | 11:10 AM
- Ít nhất 50 người chết do lở đất ở miền nam Ethiopia 23.07.2024 | 11:10 AM
- Ông Awang Bemee Awang Ali Basah làm Chủ tịch Thượng viện Malaysia 23.07.2024 | 11:11 AM
- Quỳnh Phụ: Bảo đảm an toàn lồng bè nuôi cá, phòng chống bão số 2 23.07.2024 | 11:10 AM
Xem tin theo ngày
-
Đoàn công tác Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh về khảo sát, thẩm tra dự án Luật Điện lực (sửa đổi)
- Tổ chức trọng thể lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Văn Thặng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình
- Vô cùng thương tiếc đồng chí Tổng Bí thư kính mến!
- Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Danh sách Ban Tổ chức lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng
- Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang
- Tổ chức thành công cuộc diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh Thái Bình năm 2024
- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần