Khởi công công trình Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và phát lệnh khởi công công trình.
Dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng nằm bên bờ phải tuyến đập thủy điện Hòa Bình hiện hữu. Dự án có tổng mức đầu tư 9220,83 tỷ đồng với 2 tổ máy và các hạng mục xây dựng mới như kênh dẫn vào cửa lấy nước, đường hầm dẫn nước, nhà máy. Sau khi hoàn thành công trình mở rộng Nhà máy thủy điện Hòa Bình có thêm công suất 480MW, nâng tổng công suất toàn bộ Nhà máy thủy điện Hòa Bình đạt 2400 MW.
Phát biểu tại lễ khởi công, đại diện Liên danh nhà thầu Đại tá Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12, Tổng công ty xây dựng Trường Sơn khẳng định được tham gia xây dựng công trình thủy điện Hòa Bình mở rộng là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao của cán bộ chiến sỹ Binh đoàn. Cách đây 41 năm, sư đoàn 565 của Binh đoàn 12 đã trực tiếp thi công, xây dựng nên Nhà máy thủy điện Hòa Bình, góp phần vào phát triển kinh tế đất nước. Triển khai dự án này, Binh đoàn 12 sẽ tập trung mọi thiết bị thi công hiện đại, huy động các đơn vị mạnh của Binh đoàn để thi công công trình đạt chất lượng và về đích trước tiến độ. Đây cũng là đơn vị có kinh nghiệm thi công nhiều công trình thủy lợi, thủy điện lớn của Quốc gia như Thủy điện Sơn La, thủy điện Lai Châu, các thủy điện Buôn Kốp, Buôn Tuasha và nhiều công trình thủy lợi, đập ngăn mặn góp phần phát triển kinh tế đất nước.
Phát biểu tại Lễ Khởi công, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc mở rộng Nhà máy thủy điện Hòa Bình hôm nay là sự kế thừa, phát huy lợi thế, hiệu quả sẵn có của Thủy điện Hòa Bình, tận dụng nguồn tài nguyên nước dư thừa để phát điện, kiểm soát tốt lũ lụt cho vùng hạ du nhất là Thủ đô Hà Nội.
Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các nhà thầu thi công tập trung mọi nguồn lực, đưa công trình về đích trước thời hạn 6 tháng để nhanh chóng đóng góp cho sản lượng điện Quốc gia, phát triển nền kinh tế đất nước, giảm cường độ làm việc của các tổ máy hiện hữu và tăng tuổi thọ cho các thiết bị nhà máy.
Thủ tướng yêu cầu công trình mở rộng Nhà máy thủy điện Hòa Bình phải đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thi công và vận hành. Đơn vị thi công cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, không để ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan, tập trung thi công trong thời gian sớm nhất.
Theo kế hoạch tổ máy 1 sẽ phát điện quý III năm 2024, tổ máy II sẽ phát điện và hoàn thành công trình vào quý IV năm 2024.
Theo vtv.vn
Tin cùng chuyên mục
- Israel đồng ý ngừng bắn 60 ngày, cơ hội mở cho đàm phán Dải Gaza 02.07.2025 | 15:13 PM
- Báo Trung Quốc đánh giá cao quyết định thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng 02.07.2025 | 15:12 PM
- Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình 02.07.2025 | 10:53 AM
- Các đối tượng không chịu thuế VAT 02.07.2025 | 15:13 PM
- Người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số được hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng 02.07.2025 | 15:11 PM
- Sáng nay, giá vàng neo ở mức cao 02.07.2025 | 10:54 AM
- Thái Lan có Thủ tướng tạm quyền 02.07.2025 | 10:38 AM
- Thượng viện Mỹ thông qua gói chính sách đối nội toàn diện của Tổng thống Trump 02.07.2025 | 10:38 AM
- Top 3 Hoa hậu Việt Nam và những chia sẻ đầu tiên sau đăng quang 02.07.2025 | 10:39 AM
- Tổng đài 111 tiếp nhận tố giác, tin báo về hành vi mua bán người 02.07.2025 | 10:39 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam