Iran hối thúc chính quyền mới của Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt
Người phát ngôn Chính phủ Iran, ông Ali Rabiei. (Ảnh: AP)
Iran đã thúc giục Tổng thống Mỹ Joe Biden dỡ bỏ lệnh trừng phạt mà Iran cho rằng đang cản trở cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19 của Tehran. Iran cũng cho biết, nước này đã phê duyệt vaccine Sputnik V của Nga để sử dụng trong nước và đang nỗ lực mua vaccine COVID-19 từ AstraZeneca và các công ty khác.
Theo các biện pháp trừng phạt do cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra, thực phẩm, thuốc men và các nguồn cung cấp nhân đạo khác đã chính thức được miễn trừ, nhưng nhiều ngân hàng nước ngoài đã bị cấm giao dịch với Iran.
Người phát ngôn Chính phủ Iran, ông Ali Rabiei, nói: "Chúng tôi hy vọng, chính quyền mới của Mỹ sẽ giải phóng việc chuyển các nguồn ngoại hối về Iran để phục vụ cuộc chiến chống lại virus SARS-CoV-2 vì sức khỏe của người dân và nguồn cung cấp thực phẩm, đồng thời dỡ bỏ những lệnh trừng phạt nhằm vào các ngân hàng một cách nhanh chóng".
Ông Ali Rabiei tuyên bố, Iran sẽ chặn các cuộc thanh tra của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế trong thời gian ngắn đối với các cơ sở hạt nhân của Iran nếu Washington không dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.
Iran đã ghi nhận gần 1,39 triệu trường hợp nhiễm COVID-19. (Ảnh: AP)
Vào năm 2018, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút Washington ra khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 của Iran với các cường quốc thế giới nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của nước này và tái áp đặt các lệnh trừng phạt của Mỹ mà trước đó đã được dỡ bỏ theo thỏa thuận hạt nhân.
Trong chuyến thăm tới Moscow, ngày 26/1, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết, Tehran có kế hoạch nhập khẩu và sản xuất vaccine Sputnik V của Nga.
Ngày 23/1, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết, việc tiêm chủng tại quốc gia này sẽ bắt đầu được triển khai trong những tuần tới. Tehran đã tiến hành thử nghiệm trên người đối với vaccine đầu tiên trong số ba ứng cử viên vaccine sản xuất trong nước vào cuối tháng 12/2021. Và điều này có thể giúp Iran đánh bại đại dịch bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ gây ảnh hưởng đến khả năng nhập khẩu vaccine COVID-10 của Tehran. Iran hiện đang tham gia chương trình COVAX nhằm đảm bảo quyền tiếp cận công bằng với vaccine COVID-19 cho các nước nghèo hơn.
Iran đã ghi nhận gần 1,39 triệu trường hợp nhiễm COVID-19 và 57.560 bệnh nhân tử vong, nhưng số ca nhiễm mới và tử vong đã giảm trong những tuần gần đây.
Theo vtv.vn
Tin cùng chuyên mục
- Sáng 23-6, giá vàng miếng đứng yên, vàng nhẫn giảm nhẹ 23.06.2025 | 11:10 AM
- Campuchia ngừng nhập xăng dầu Thái Lan 23.06.2025 | 11:10 AM
- Cảnh báo lũ quét do mưa lớn ở 8 tỉnh, lũ trên các sông ở Bắc Bộ 23.06.2025 | 11:13 AM
- Các nước đẩy nhanh sơ tán công dân khỏi Israel và Iran 23.06.2025 | 11:11 AM
- Bên trong nhà máy Mỹ sản xuất hàng loạt taxi tự lái 23.06.2025 | 11:12 AM
- 125 doanh nghiệp vào Top công nghiệp 4.0 23.06.2025 | 11:16 AM
- Nguyên nhân tên lửa Starship phát nổ trong thử nghiệm 23.06.2025 | 11:13 AM
- Tạm đóng cửa Cảng hàng không Vinh 6 tháng để sửa chữa đường cất, hạ cánh 23.06.2025 | 11:14 AM
- Từ 1/7, cần làm ngay điều này để tránh gián đoạn nộp thuế 23.06.2025 | 11:14 AM
- 4 căn bệnh thường gặp vào mùa hè và cách phòng ngừa 23.06.2025 | 11:16 AM
Xem tin theo ngày
-
Phấn đấu đến năm 2030 thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng ít nhất 2,5 lần so với năm 2020 và không còn hộ nghèo
- Hội nghị trực tuyến toàn quốc về một số nội dung quan trọng
- Thái Bình về đích xóa nhà tạm, nhà dột nát trước kế hoạch 100 ngày
- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Kỳ họp thứ 43
- Đảng ủy, UBND tỉnh: Họp nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng
- 17 tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương
- Báo chí Thái Bình đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh
- Khai trương hệ thống chụp cắt lớp vi tính 512 lát cắt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
- Bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra an toàn, chất lượng, công khai, minh bạch
- UBND tỉnh làm việc với Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia