6 trào lưu đang dần biến mất trên smartphone
Camera xoay lật
Tháng 9/2013, Oppo ra mắt chiếc N1 sở hữu camera xoay lật đầu tiên trên thế giới. Điều này cho phép người dùng có thể chụp ảnh với camera chính có chất lượng tốt hơn. Tuy nhiên, nó gặp phải hạn chế khá lớn về phần thiết kế cụm camera cồng kềnh. Thêm vào đó, cơ chế xoay lật cơ học có thể làm giảm độ bền của sản phẩm trong quá trình sử dụng lâu dài.
Chính vì thế, rất ít nhà sản xuất đi theo trào lưu này. Gần đây nhất, chiếc Galaxy A80 của Samsung ra mắt vào năm 2019 cũng được trang bị cụm camera xoay lật.
Bàn phím vật lý
Blackberry là một trong số ít nhà sản xuất luôn cố gắng tích hợp bàn phím vật lý vào những chiếc smartphone. Nó cho phép người dùng có thể gõ văn bản một cách chính xác và nhanh hơn, cùng với đó là cảm giác thật hơn so với bàn phím ảo. Tuy nhiên, cụm bàn phím vật lý lại chiếm một phần diện tích khá lớn trong thiết kế tổng thể của máy. Điều này khiến cho ngoại hình của thiết bị trở nên kém thẩm mỹ hơn, đồng thời cũng khiến trọng lượng máy nặng hơn.
Thêm vào đó, hệ điều hành Android cũng không tối ưu cho thao tác bấm phím cứng. Điều đó khiến cho tính năng này trở nên kém hữu dụng. Trong vài năm trở lại đây, gần như không còn chiếc smartphone nào được trang bị bàn phím vật lý.
Smartphone hai màn hình
Các nhà sản xuất smartphone Trung Quốc thường ra mắt những chiếc điện thoại có ngoại hình độc đáo hoặc tính năng khác biệt nhằm thu hút người dùng. Một trong số những trào lưu từng phổ biến là smartphone hai màn hình.
Mục tiêu của xu hướng này là mang đến không gian trải nghiệm rộng rãi hơn trên một chiếc điện thoại. Tuy nhiên, trải nghiệm sử dụng thực tế của màn hình phụ trên những mẫu máy này đều khá kém, chất lượng hiển thị không cao hoặc không có nhiều tính năng hữu ích. Ngoài ra, màn hình thứ hai còn khiến thiết bị tốn pin hơn.
Màn hình "tai thỏ"
Sau khi iPhone X ra mắt, hàng loạt nhà sản xuất smartphone Android chạy đua theo xu hướng làm smartphone tràn viền cùng với phần màn hình "tai thỏ". Tuy nhiên, trào lưu này chỉ tồn tại khoảng một năm và hiện đã được thay thế bởi thiết kế màn hình giọt sương hoặc đục lỗ. Hiện tại, chỉ iPhone và một số thiết bị từ Vivo còn sử dụng thiết kế này.
Camera thò thụt
Đây là một trong những giải pháp được các nhà sản xuất sử dụng nhằm tạo ra smartphone tràn viền hoàn toàn. Oppo Find X là một trong những smartphone đầu tiên sử dụng thiết kế này. Cụm camera thò thụt sau đó đã được các hãng cải tiến và dần thu gọn hơn.
Tuy nhiên, việc sử dụng cụm camera thò thụt khiến nhiều người dùng tỏ ra lo ngại về độ bền của sản phẩm trong quá trình sử dụng lâu dài. Thêm vào đó, những smartphone sử dụng camera thò thụt sẽ không thể trang bị tính năng kháng nước. Xu hướng này đã dần biến mất và được thay thế bởi kiểu thiết kế màn hình đục lỗ.
Phiên bản mini/compact
Trước đây, mỗi khi ra mắt smartphone cao cấp, các nhà sản xuất đều phát hành kèm phiên bản rút gọn với kích thước nhỏ hơn cùng một số cắt giảm về phần cứng. Những phiên bản mini này thường chỉ có màn hình khoảng 4-5 inch. Tuy nhiên, theo thời gian, kích thước của smartphone ngày càng lớn hơn. Người dùng cũng không còn quen với việc sử dụng những chiếc di động màn hình nhỏ.
Hiện tại, đa số smartphone đều có màn hình khoảng 6 inch trở lên. Apple là hãng duy nhất còn ra mắt điện thoại màn hình nhỏ như iPhone 12 mini 5,4 inch hay iPhone SE 2 là 4,7 inch. Tuy nhiên, cả hai mẫu máy này đều không thu hút được sự chú ý từ người dùng không có doanh số khá kém.
Theo vtv.vn
Tin cùng chuyên mục
- Toàn tỉnh có 270 HTX nông nghiệp tham gia liên kết tiêu thụ sản phẩm 05.02.2025 | 15:24 PM
- Thái Thụy: Thăm, tặng quà tân binh có hoàn cảnh khó khăn 05.02.2025 | 15:25 PM
- Thị trường ngày vía thần Tài 2025 có gì độc lạ? 05.02.2025 | 15:15 PM
- Doanh nghiệp lạc quan hơn trong 2025 05.02.2025 | 15:05 PM
- Nhiều xe sầu riêng Việt Nam thông quan sang Trung Quốc dịp đầu năm 05.02.2025 | 15:05 PM
- Miền Bắc sắp rét dưới 2°C, khả năng có mưa tuyết 05.02.2025 | 14:58 PM
- Giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á 2024/2025 Công an Hà Nội quyết tâm toàn thắng 5 trận vòng bảng 05.02.2025 | 14:59 PM
- Khởi công xây dựng nhà máy sản xuất rượu soju tại khu công nghiệp Liên Hà Thái 05.02.2025 | 15:05 PM
- Quang Liêm toàn thắng 11 ván tại giải trực tuyến hàng đầu 05.02.2025 | 15:06 PM
- Lãnh đạo huyện Hưng Hà: Thăm, tặng quà động viên các doanh nghiệp đầu xuân Ất Tỵ 2025 05.02.2025 | 15:15 PM
Xem tin theo ngày
- Khởi công xây dựng nhà máy sản xuất rượu soju tại khu công nghiệp Liên Hà Thái
- Cộng đồng doanh nghiệp thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh ngay từ đầu xuân mới
- Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025
- Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường làm việc với UBND tỉnh
- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh: Dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Ất Tỵ năm 2025
- Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh
- Thành phố Thái Bình: Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Ất Tỵ
- Ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh Thái Bình ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp
- Tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
- Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và các anh hùng liệt sĩ