Ô nhiễm không khí cướp đi sinh mạng của 160.000 người tại 5 thành phố đông dân nhất thế giới
5 thành phố đông dân nhất gồm New Delhi (Ấn Độ), Mexico City (Mexico), Sao Paulo (Brazil), Thượng Hải (Trung Quốc) và Tokyo (Nhật Bản). (Ảnh: AP)
Tổ chức hoạt động vì môi trường Greenpeace khu vực Đông Nam Á và công ty công nghệ theo dõi chất lượng không khí IQAir đã đo lường mức độ ô nhiễm không khí tại 28 thành phố. Ở 5 thành phố đông dân nhất gồm New Delhi (Ấn Độ), Mexico City (Mexico), Sao Paulo (Brazil), Thượng Hải (Trung Quốc) và Tokyo (Nhật Bản), ô nhiễm không khí đã khiến khoảng 160.000 người thiệt mạng và gây thiệt hại kinh tế khoảng 85 tỷ USD.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ô nhiễm không khí là rủi ro môi trường lớn nhất đối với sức khỏe con người trên toàn cầu và khiến khoảng 7 triệu người tử vong mỗi năm. WHO cho biết, cứ 10 người thì có 9 người hít thở không khí ô nhiễm, dẫn tới các bệnh lý liên quan đến đột quỵ, ung thư phổi và bệnh tim mạch, tương đương với mức độ ảnh hưởng sức khỏe từ việc hút thuốc lá.
Thủ đô Tokyo của Nhật Bản phải chịu thiệt hại về tài chính cao nhất, lên tới 43 tỷ USD với khoảng 40.000 người tử vong do không khí ô nhiễm.
Ô nhiễm không khí đã khiến khoảng 160.000 người thiệt mạng ở 5 thành phố đông dân nhất thế giới. (Ảnh: AP)
Thành phố New Delhi của Ấn Độ có số người chết cao nhất trong số 5 thành phố đông dân nhất nhất với khoảng 54.000 người. Theo đó, cứ 500 người lại có 1 người chết do nồng độ bụi mịn trong không khí PM2.5 cao, có thể gây ra các bệnh về phổi và tim mạch.
Nguyên nhân chính gồm khí thải từ phương tiện giao thông, nhà máy nhiệt điện sử dụng than đá, khói bụi từ các công trình xây dựng, lễ hội pháo hoa, những đợt dọn rừng cũng như quá trình đốt rơm rạ, gỗ và rác thải.
Ông Aidan Farrow, chuyên gia về ô nhiễm không khí của Greenpeace, cho biết, thời gian phong tỏa kéo dài vài tháng đã giảm không đáng kể mức ô nhiễm không khí trung bình mà con người phải đối mặt trong dài hạn. Các lệnh phong tỏa tại các thành phố lớn đã khiến giao thông đường bộ và hàng không có nhiều thay đổi, nhưng nguồn gây ô nhiễm không khí chủ yếu vẫn phát tán như trước. Ông Farrow khẳng định, đây là vấn đề lớn và cần kết hợp nỗ lực của nhiều ngành công nghiệp để giải quyết. Ông kêu gọi chính phủ các nước đầu tư nhiều hơn cho các công nghệ làm sạch, phát triển năng lượng tái tạo và phương tiện công cộng chạy bằng điện.
Theo vtv.vn
Tin cùng chuyên mục
- Nam Cường: Khắc ghi lời Bác dạy 19.05.2025 | 09:43 AM
- Hộp thư bạn đọc 19.05.2025 | 09:45 AM
- Minh Lãng: Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới nâng cao 19.05.2025 | 09:49 AM
- Thái Thụy: Chủ động chăm sóc, bảo vệ thủy sản 19.05.2025 | 09:41 AM
- CEO Microsoft dùng chatbot thay podcast 19.05.2025 | 09:49 AM
- Các trường học ở Đông Hưng: Tận dụng “thời gian vàng” ôn tập cho học sinh lớp 9 19.05.2025 | 09:35 AM
- Danh sách ngành học được miễn hoàn toàn học phí năm 2025 19.05.2025 | 09:41 AM
- Chọn trường, chọn nghề: Bước ngoặt quan trọng trong hành trình trưởng thành 19.05.2025 | 09:42 AM
- Độc đáo múa kéo chữ lễ hội làng La Vân 19.05.2025 | 09:42 AM
- Hát dân ca ở Thái Bình 19.05.2025 | 09:42 AM
Xem tin theo ngày
-
Kế tục xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm quán triệt tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị
- Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị
- Xác định vai trò then chốt của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trước yêu cầu phát triển đất nước
- Quyết liệt triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
- Kiểm tra công tác chuẩn bị phương án bố trí nơi đặt trụ sở đơn vị hành chính cấp xã mới sau sắp xếp tại thành phố Thái Bình
- Đẩy mạnh ứng dụng, nhân rộng các giải pháp sáng tạo kỹ thuật trong sản xuất, đời sống xã hội
- Đối thoại với các doanh nghiệp tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh
- Thủ tướng Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình