Bà Hằng giàu lòng nhân ái
Xưởng gia công đồ thủ công mỹ nghệ của bà Hằng (người bên phải) tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, trong đó có nhiều người khuyết tật.
Trước khi gắn bó với phong trào từ thiện, nhân đạo của địa phương, bà Hằng có hơn 20 năm công tác với nhiều vị trí khác nhau từ cán bộ chuyên trách dân số đến Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, Phó Chủ tịch HĐND xã. Ở cương vị nào bà cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bà Hằng tâm sự: Nhờ quãng thời gian này mà tôi có cơ hội tìm hiểu hoàn cảnh của từng gia đình, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, NKT, nạn nhân chất độc da cam/Điôxin trên địa bàn xã. Hầu hết họ đều mang tâm lý tự ti, ít có cơ hội giao lưu, học hỏi, vì vậy, dù nhu cầu việc làm cao song khó tìm được công việc phù hợp, ổn định nên rất cần sự giúp đỡ để vượt qua khó khăn. Khi giữ cương vị Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã, bà Hằng luôn trăn trở tìm kiếm công việc phù hợp với NKT. Sau khi tìm được công việc phù hợp, đầu mối ổn định cho sản phẩm, bà đã thành lập xưởng, dạy nghề và tạo việc làm cho NKT và những người không có điều kiện làm việc tại các công ty, xí nghiệp. Đến nay, xưởng gia công đồ thủ công mỹ nghệ của bà Hằng đã hoạt động được 3 năm, tạo việc làm cho khoảng 40 lao động tại xưởng và 40 lao động tại nhà, trong đó có nhiều NKT với thu nhập trung bình từ 2 - 3 triệu đồng/người/tháng; tuy không cao song với lao động khuyết tật, sức yếu, gia đình neo đơn thì nguồn thu nhập này cũng phần nào giúp họ vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.
Chị Trịnh Thị Hảo, thôn Hương Hòa cho biết: Tôi và chồng đều là NKT nên không thể xin vào làm tại các công ty, xí nghiệp. Nhờ có cơ sở của bà Hằng mà chúng tôi có việc làm và có thu nhập để nuôi hai con ăn học. Công việc ở đây cũng khá đơn giản, nhẹ nhàng, thời gian không quá khắt khe, chúng tôi vẫn có thể tranh thủ đưa đón con đi học. Vào các ngày lễ, tết chúng tôi đều nhận được quà; chồng tôi còn được tặng xe lăn, nhờ vậy việc di chuyển cũng thuận tiện hơn.
Bên cạnh đó, bà Hằng còn chủ động tham mưu với lãnh đạo địa phương thành lập câu lạc bộ NKT và nạn nhân chất độc da cam/Điôxin. Câu lạc bộ thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ nhằm động viên, khích lệ NKT, nạn nhân chất độc da cam/Điôxin vươn lên hòa nhập cộng đồng. Bà cũng đứng ra kết nối với Công ty Hà Phương tặng gạo cho 8 gia đình khó khăn, mỗi hộ 10kg/tháng. Trên cương vị Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã, bà tích cực kết nối với các tổ chức, cá nhân, kêu gọi sự chung sức của cộng đồng, tạo mọi điều kiện giúp đỡ NKT, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Hàng năm, Hội Chữ thập đỏ xã phối hợp với MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể huy động 140 triệu đồng tặng 461 suất quà cho hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam/Điôxin, gia đình khó khăn đột xuất; tặng 14 chăn ấm cho hộ nghèo đơn thân; tặng 4 xe lăn cho NKT; tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ xã, bà tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu, chủ động tiếp nhận dự án Habitat nhằm hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Toàn xã có 8 hộ được hỗ trợ xây nhà mới, 15 nhà được hỗ trợ sửa chữa, 25 công trình vệ sinh được hỗ trợ xây dựng.
Hiện nay, tuy tuổi đã cao song bà Hằng vẫn rất tâm huyết với công tác từ thiện, nhân đạo của địa phương. Bà tâm sự: Nhiều năm gắn bó với công tác từ thiện, nhân đạo, tôi luôn xem niềm vui, hạnh phúc của những người yếu thế là niềm vui, hạnh phúc của mình. Vì vậy, dù tuổi đã cao và không giữ vị trí cán bộ chủ chốt của Hội Chữ thập đỏ xã nữa nhưng tôi vẫn muốn giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn với phương châm “việc thiện dù nhỏ mấy cũng làm” như lời Bác Hồ kính yêu đã dạy.
Đào Quyên
Tin cùng chuyên mục
- Việt Nam giành ba Huy chương vàng cờ vua trẻ thế giới 2025 19.04.2025 | 08:18 AM
- Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng Giám đốc Quỹ đầu tư Warburg Pincus của Hoa Kỳ 19.04.2025 | 08:17 AM
- Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải 19.04.2025 | 08:17 AM
- Cục Quản lý Dược chỉ 8 kỹ năng để không mua phải thuốc giả 19.04.2025 | 06:17 AM
- Nâng cánh những ước mơ 19.04.2025 | 06:09 AM
- Iran tổ chức diễu binh trên toàn quốc kỷ niệm Ngày Quân đội thường niên 19.04.2025 | 08:19 AM
- Chí Hòa: Hành trình xã nông thôn mới kiểu mẫu 19.04.2025 | 06:10 AM
- Hồng Vũ: Đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản 19.04.2025 | 06:10 AM
- Thái Thụy: Chú trọng xây dựng chi bộ kiểu mẫu 19.04.2025 | 06:12 AM
- Nỗ lực giải quyết chế độ hưu trí cho cán bộ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP 19.04.2025 | 06:12 AM
Xem tin theo ngày
-
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về hợp nhất hai tỉnh
- Gặp mặt cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày
- Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất HĐND tỉnh khoá XVII
- Tập huấn về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý
- UBND tỉnh: Làm việc với Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (PV GAS) về phương án cấp khí LNG trên địa bàn tỉnh
- Giới thiệu cuốn sách “Đỗ Ngọc Quán - Người cộng sản trung kiên”
- Hơn 1,5 triệu đại biểu tham dự hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Tổng Bí thư gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy