Phụ nữ xã Duyên Hải: Giúp nhau nâng cao đời sống
Theo chị Nguyễn Thị Mai, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Duyên Hải: Hội LHPN xã hiện có trên 1.200 hội viên. Xác định nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế là một trong những nội dung trọng tâm, những năm qua, Hội LHPN xã đã đẩy mạnh thực hiện phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế nhằm cải thiện, nâng cao đời sống hội viên, nhất là hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hội viên nghèo. Trong đó, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gắn với thực hiện các chương trình phát triển kinh tế trọng tâm của xã. Hội LHPN xã chú trọng tuyên truyền, vận động hội viên áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đầu tư thâm canh những cây, con giống có giá trị kinh tế cao. Từ năm 2016 đến nay, Hội đã phối hợp tổ chức 75 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, kiến thức đổi mới phát triển kinh tế đến hơn 7.800 lượt hội viên. Hội cũng phối hợp với các công ty phân bón tổ chức 19 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật và cung ứng 265 tấn phân NPK các loại giúp hội viên đầu tư sản xuất phát triển kinh tế gia đình. Nhằm phát huy nội lực, tăng cường nguồn vốn vay, tạo điều kiện để hội viên phát triển kinh tế, trong 5 năm qua, Hội LHPN xã khai thác hiệu quả các nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để hỗ trợ hội viên vay vốn. Đến nay, Hội đang quản lý trên 12,1 tỷ đồng cho 260 hội viên vay đầu tư sản xuất.
Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hưởng ứng phong trào thi đua phụ nữ Thái Bình làm theo lời Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững, Hội duy trì 25 tổ tiết kiệm ở 9 chi hội với gần 900 hội viên tham gia, tổng số tiền trên 126 triệu đồng cho 17 hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay phát triển kinh tế. Đến nay, toàn xã có trên 1.000 hội viên tham gia các hình thức tiết kiệm, đạt 85,2%. Qua những hoạt động hiệu quả đó đã góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của xã Duyên Hải đạt 7,9%/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo trong xã xuống còn 1,59%. Cũng trong 5 năm qua, Hội LHPN xã đã giúp hàng chục gia đình chị em thoát nghèo.
Chị Nguyễn Thị Hợi, thôn Văn Quan chia sẻ: Để hỗ trợ chị em phát triển kinh tế, Chi hội Phụ nữ thôn Văn Quan đã tích cực tuyên truyền hội viên phát triển nghề làm hương thơm truyền thống. Hiện nay, toàn thôn có 12 nữ chủ cơ sở sản xuất hương, tạo việc làm cho 200 - 300 lao động với thu nhập bình quân 3 - 4 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, Chi hội đã hỗ trợ cho 10 chị em có hoàn cảnh khó khăn về con giống, vốn vay không lấy lãi với số tiền trên 70 triệu đồng. Những hoạt động đó đã góp phần động viên chị em phụ nữ tự tin, mạnh dạn đầu tư sản xuất, vươn lên thoát nghèo.
Đi đôi với hỗ trợ vốn vay, hỗ trợ thoát nghèo, Hội LHPN xã Duyên Hải còn phối hợp các ban, ngành tổ chức các lớp tập huấn về chăn nuôi, trồng trọt cho hội viên; phối hợp với các trường dạy nghề tổ chức lớp dạy nghề; hỗ trợ hội viên khởi nghiệp, giới thiệu việc làm cho hội viên. Thực hiện đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”, Hội đã phối hợp tổ chức chương trình khởi sự kinh doanh cho 10 chị là cán bộ, hội viên tham gia, đồng thời giúp đưa hàng Việt Nam bảo đảm chất lượng đến với gia đình hội viên, phụ nữ. Hội cũng phối hợp mở 11 lớp dạy nghề đan chổi chít, nối đay, làm hương... cho 342 lao động; giới thiệu việc làm cho 645 hội viên.
Thời gian tới, để phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế được triển khai sâu rộng, Hội LHPN xã Duyên Hải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực tham gia phong trào gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Hỗ trợ phụ nữ sản xuất theo chuỗi giá trị. Chú trọng hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động của HTX sản xuất hương thơm Văn Quan. Tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực cho phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý HTX, chủ hộ kinh doanh. Tích cực tuyên truyền, vận động phụ nữ phát huy nội lực, giúp nhau giảm nghèo bền vững. Quản lý hiệu quả các nguồn vốn vay. Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tham gia hoạt động phát triển kinh tế của địa phương. Tạo điều kiện giúp phụ nữ kết nối tiêu thụ sản phẩm qua các kênh tiêu thụ góp phần cùng với địa phương thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, công tác xóa đói, giảm nghèo bền vững.
Mai Thư
Tin cùng chuyên mục
- Bảo đảm an toàn hạ du khi xả lũ hồ thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang và ngập lụt khu vực cửa sông, ven biển 02.08.2024 | 20:04 PM
- Tham quan các mô hình sản xuất OCOP tại huyện Tiền Hải 02.08.2024 | 20:04 PM
- Thái Thụy: Phấn đấu tăng trưởng kinh tế 15,93% trong năm 2024 02.08.2024 | 20:05 PM
- Vũ Thư: Phấn đấu gieo trồng 5.300ha cây vụ đông 02.08.2024 | 17:37 PM
- Lịch tựu trường dự kiến của 63 tỉnh thành năm học 2024 - 2025 02.08.2024 | 17:37 PM
- Robot AI lắp đặt trang trại điện mặt trời lớn nhất Mỹ 02.08.2024 | 16:40 PM
- TP HCM tạo mọi điều kiện cho sinh viên nghiên cứu, sáng tạo 02.08.2024 | 16:41 PM
- Công bố Nhà tài trợ chính Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia 2024-2025 02.08.2024 | 16:41 PM
- Lao động thất nghiệp cần sớm quay trở lại thị trường việc làm 02.08.2024 | 16:41 PM
- Phun thuốc phòng, trừ sâu đục thân hai chấm từ ngày 6 – 11/8 cho diện tích lúa trỗ bông trước ngày 5/9 02.08.2024 | 15:33 PM
Xem tin theo ngày
- Triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại huyện Kiến Xương
- Triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại Hưng Hà
- Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh
- Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhân ngày truyền thống của ngành
- Công bố các quyết định về công tác cán bộ
- Nhiều kết quả tích cực trong thực hiện Chỉ thị số 26 của Bộ chính trị
- Hội thảo khoa học cấp Bộ “Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao – Đột phá chiến lược phát triển vùng đồng bằng sông Hồng”
- Khen thưởng 55 tập thể, cá nhân trong tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã Thái Bình, 20 năm xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình
- Thắp mãi ngọn lửa tri ân
- Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ