Trà Giang: Tập trung phát triển công nghiệp và thương mại
Trà Giang từ lâu được biết đến là xã duyên giang vùng xa của huyện Kiến Xương, người dân sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên gặp không ít khó khăn. Thế nhưng 5 năm trở lại đây, từ khi cầu Trà Giang khánh thành và đưa vào hoạt động phá thế vùng xa, cô lập; đồng thời cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều chính sách động viên, hỗ trợ, người dân nhạy bén, năng động trong đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ đã giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động và thu nhập của bà con không ngừng được nâng lên.
Ông Vũ Xuân Trường, chủ cơ sở sản xuất thiết bị điện tử Xuân Trường ở thôn Diệm Nam cho biết: Trà Giang hiện nay có hệ thống giao thông kết nối và mở rộng, việc giao thương của nhân dân thuận lợi. Nhận thấy cơ hội phát triển, vừa qua tôi quyết định đầu tư về địa phương một xưởng sản xuất gia công thiết bị điện tử gồm dây điện led trang trí, bóng điện tiết kiệm. Xưởng sản xuất giải quyết việc làm trực tiếp cho 70 lao động và 20 lao động vệ tinh với thu nhập bình quân 4,5 triệu đồng/người/tháng. Sản lượng sản xuất đạt gần 14 triệu sản phẩm/năm; toàn bộ hàng hóa được xuất khẩu đi Mỹ, các nước châu Âu, doanh thu đạt 3,6 tỷ đồng/năm. Hiện nay, chúng tôi đang xúc tiến gia tăng thêm nguồn tiêu thụ và có kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất phấn đấu đạt doanh thu hơn 10 tỷ đồng/năm.
Ông Trường là một trong nhiều doanh nghiệp, cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh ở xã Trà Giang mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ thành công, cho hiệu quả kinh tế cao.
Để thu hút được người dân, doanh nghiệp phát triển lĩnh vực công thương, theo ông Trần Quốc Hội, Chủ tịch UBND xã Trà Giang, cấp ủy, chính quyền xã đã thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, đất đai, môi trường, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tín chấp vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh... Đã có gần 1.200 hộ được vay vốn với tổng dư nợ trên 108 tỷ đồng từ các ngân hàng để phát triển kinh tế.
Bà Phạm Thị Mai Phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trà Giang chia sẻ: Thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, hàng trăm hộ hội viên được tín chấp cho vay với tổng dư nợ 6 tỷ đồng. Chúng tôi thường xuyên kiểm tra, động viên hội viên sử dụng vốn vay đúng mục đích, phát huy hiệu quả đồng vốn vay; ngoài ra còn tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề, truyền nghề cho hội viên góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập.
Hiện nay, xã Trà Giang có 240 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm cho 950 lao động; có 215 cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ của địa phương hàng năm đạt khoảng 190 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 37 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,89%.
Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra trong 5 năm tới (2020 - 2025), Đảng bộ xã Trà Giang phấn đấu giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản chiếm 54,3%, giá trị thương mại, dịch vụ chiếm 18,2% tổng giá trị sản xuất của địa phương.
Ông Hoàng Trọng Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy xã Trà Giang cho biết: Chúng tôi xác định muốn thúc đẩy kinh tế của địa phương phát triển thời gian tới thì phải phát triển toàn diện công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nghề và làng nghề, thương mại, dịch vụ. Trong đó, cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đồng thuận giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp Trà Giang, sớm thu hút các dự án công nghiệp vào hoạt động. Đây sẽ là dự án đột phá, tạo động lực đưa kinh tế của địa phương phát triển nhanh, giải quyết việc làm và nâng cao đời sống nhân dân, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 69,8 triệu đồng/người/năm vào năm 2025.
Khắc Duẩn
Tin cùng chuyên mục
- Tích cực chuẩn bị cho thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024 05.05.2024 | 10:37 AM
- Đường phố Điện Biên Phủ rợp bóng cờ hoa trước thềm đại lễ 7/5 05.05.2024 | 10:37 AM
- Hộp thư bạn đọc 05.05.2024 | 10:38 AM
- Chiến thắng Ðiện Biên Phủ: Bài học về phát huy nội lực 05.05.2024 | 10:38 AM
- Kỷ niệm 206 năm ngày sinh Các Mác (5/5/1818-5/5/2024)Nhà lý luận thiên tài, lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới 05.05.2024 | 10:38 AM
- Chiến thắng Điện Biên Phủ: Trang sử vàng chói lọi Kỳ 4: Thái Bình “chia lửa” cùng Điện Biên 05.05.2024 | 10:40 AM
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hưng Hà: Tổ chức Hội thi "Bé vui - khỏe với nghệ thuật chèo" năm học 2023 - 2024 04.05.2024 | 18:48 PM
- Vũ Thư: Các đồng chí lãnh đạo huyện thăm, tặng quà 22 chiến sĩ Điện Biên 04.05.2024 | 18:50 PM
- Thái Thụy: Triển khai phun trừ sâu cuốn lá nhỏ đợt 2 từ ngày 5-7/5 04.05.2024 | 18:52 PM
- Thái Thụy: Phát động tháng công nhân năm 2024 04.05.2024 | 18:51 PM
Xem tin theo ngày
- Kỳ họp HĐND tỉnh để giải quyết công việc phát sinh đột xuất sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng
- Phát động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024
- Gắn biển công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Tiền Hải chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Sớm triển khai xây dựng Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình
- Viết tiếp bản hùng ca đại thắng
- Thái Bình vươn lên cùng cả nước
- Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại vào Thái Bình tại Hà Lan
- Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và viếng các anh hùng liệt sĩ
- Đoàn công tác của tỉnh tổ chức xúc tiến đầu tư tại Hà Lan
- Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU