Công đoàn ngành Y tế: Hướng về cơ sở, bảo đảm quyền lợi cho đoàn viên
Bệnh viện Đa khoa Phúc Sơn (Thái Thụy) đầu tư nhiều trang thiết bị y tế hiện đại phục vụ khám chữa bệnh.
Vượt qua khó khăn của những ngày đầu mới thành lập, Bệnh viện Đa khoa Phúc Sơn (Thái Thụy) luôn cố gắng, nỗ lực để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Công đoàn Bệnh viện đã thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện để đoàn viên trau dồi nghiệp vụ chuyên môn, tiếp cận nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu trong khám chữa bệnh. Nhờ đó, số lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh đông. Trung bình mỗi ngày, Bệnh viện tiếp nhận khám chữa bệnh cho khoảng 400 lượt bệnh nhân.
Bác sĩ Đặng Thị Thoi, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phúc Sơn cho biết: Bệnh viện mới thành lập nên vấn đề y đức luôn phải đặt lên hàng đầu. Năm 2020, Bệnh viện đã tạo điều kiện cử cán bộ đi học tập, trao đổi kinh nghiệm ở các bệnh viện tuyến trên và mời chuyên gia ở các bệnh viện tuyến trên về tập huấn, trao đổi chuyên môn, nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị người bệnh, nâng cao y đức cho cán bộ, nhân viên y tế.
Để cán bộ, nhân viên y tế có môi trường làm việc tốt, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ khám, điều trị, Bệnh viện đã trang bị nhiều thiết bị y tế hiện đại như: hệ thống chụp cắt lớp vi tính; hệ thống chụp X.quang kỹ thuật số; hệ thống xét nghiệm sinh hóa, huyết học liên thông hiện đại; hệ thống nội soi tiêu hóa bằng phương pháp gây mê; hệ thống phòng mổ áp lực dương... Với sự đầu tư đồng bộ về trang thiết bị y tế, chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Bệnh viện đã tạo được niềm tin với người bệnh.
Bệnh nhân Nguyễn Thị Thanh, xã Thụy Văn (Thái Thụy) cho biết: Đến khám chữa bệnh, tôi thấy cơ sở vật chất của Bệnh viện rất tốt. Không chỉ thân thiện, các bác sĩ còn tận tình, chu đáo khiến tôi rất hài lòng.
Không chỉ quan tâm, tạo điều kiện để đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh, chia sẻ khó khăn, vất vả của những chiến sĩ áo trắng trên tuyến đầu chống dịch, Công đoàn ngành Y tế đã phối hợp với công đoàn cơ sở triển khai nhiều hoạt động nhằm bảo đảm an toàn và bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Công đoàn ngành đã ra các văn bản hướng dẫn, đôn đốc việc tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa cho nhân viên y tế; hướng dẫn sử dụng đầy đủ, đúng cách đối với các phương tiện bảo hộ lao động khi khám, tiếp xúc trực tiếp với người có nguy cơ, thực hiện tốt việc kiểm soát nhiễm khuẩn, xử lý môi trường và chất thải bệnh viện. Bên cạnh đó, Công đoàn ngành Y tế còn cập nhật kịp thời những hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ trong phòng, điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 cho cán bộ, viên chức, người lao động. Các công đoàn cơ sở đã chủ động đề xuất lãnh đạo đơn vị trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cho cán bộ, nhân viên y tế; thực hiện đầy đủ chế độ về phụ cấp thường trực, phụ cấp chống dịch theo đúng quy định hiện hành; chăm lo việc ăn, nghỉ, sinh hoạt để bảo đảm sức khỏe cho cán bộ, nhân viên y tế làm nhiệm vụ.
Bác sĩ Phạm Văn Giang, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy cho biết: Trong giai đoạn phòng, chống dịch, Công đoàn Bệnh viện đã phối hợp với chính quyền triển khai các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch tới đoàn viên công đoàn đồng thời cung ứng các trang thiết bị bảo hộ như khẩu trang y tế, khẩu trang N95, quần áo chống dịch, dung dịch sát khuẩn... cho cán bộ, đoàn viên tham gia phòng, chống dịch ở các bộ phận. Ngoài các chế độ do nhà nước quy định, Bệnh viện cũng hỗ trợ thêm cho cán bộ tham gia trực phòng, chống dịch trung bình từ 200.000 - 300.000 đồng/ngày/người.
Ông Nguyễn Văn Phỏng, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế chia sẻ: Trong năm 2020, Công đoàn ngành đã có nhiều văn bản chỉ đạo công đoàn cơ sở triển khai các hoạt động, trong đó quan tâm đến chế độ, chính sách cho người lao động tham gia phòng, chống dịch Covid-19; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch và cung cấp đầy đủ trang thiết bị bảo hộ cho người lao động; động viên đoàn viên ở các đơn vị thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh cho bệnh nhân nhiễm, nghi nhiễm Covid-19 đồng thời hỗ trợ cho đoàn viên gặp khó khăn do dịch, nhất là đoàn viên ở các doanh nghiệp. Năm 2020 Công đoàn ngành đã tặng 150 suất quà, mỗi suất 300.000 đồng cho đoàn viên công đoàn cơ sở. Những hoạt động của Công đoàn ngành nhằm động viên, khuyến khích đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch và khám chữa bệnh, chăm sóc tốt sức khỏe cho nhân dân.
Như Hoàng
Tin cùng chuyên mục
- Israel đồng ý ngừng bắn 60 ngày, cơ hội mở cho đàm phán Dải Gaza 02.07.2025 | 15:13 PM
- Báo Trung Quốc đánh giá cao quyết định thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng 02.07.2025 | 15:12 PM
- Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình 02.07.2025 | 10:53 AM
- Các đối tượng không chịu thuế VAT 02.07.2025 | 15:13 PM
- Người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số được hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng 02.07.2025 | 15:11 PM
- Sáng nay, giá vàng neo ở mức cao 02.07.2025 | 10:54 AM
- Thái Lan có Thủ tướng tạm quyền 02.07.2025 | 10:38 AM
- Thượng viện Mỹ thông qua gói chính sách đối nội toàn diện của Tổng thống Trump 02.07.2025 | 10:38 AM
- Top 3 Hoa hậu Việt Nam và những chia sẻ đầu tiên sau đăng quang 02.07.2025 | 10:39 AM
- Tổng đài 111 tiếp nhận tố giác, tin báo về hành vi mua bán người 02.07.2025 | 10:39 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam