Tòa nhà của hãng tin AP và Al Jazeera tại Dải Gaza bị đánh sập, 12 phóng viên thoát chết trong gang tấc
Tòa nhà đặt văn phòng AP và Al Jazeera bị san bằng trong ít phút sau khi trúng tên lửa Israel - Ảnh: Reuters.
Diễn biến mới nhất đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ cuộc xung đột đã kéo dài gần một tuần giữa quân đội Israel và lực lượng Hamas ngày càng trở nên căng thẳng.
Tòa cao ốc 13 tầng Al Jalaa bị sụp đổ chỉ trong phút chốc sau các cuộc không kích của quân đội Israel. Tòa nhà là nơi đặt trụ sở văn phòng của hãng tin AP (Mỹ), Al Jazeera (Qatar) cùng một số hãng truyền thông khác. Trong một thông cáo gửi đi ngay sau đó, quân đội Israel lý giải vụ tấn công là do tòa nhà này đang chứa chấp các điệp viên của lực lượng Hamas. Tuy nhiên, người ta lo ngại, đây có thể là dấu hiệu cho những diễn biến phức tạp sắp xảy ra.
Khoảnh khắc tòa nhà Jala trúng loạt tên lửa đầu tiên. Trong ảnh có thể thấy một tên lửa đang lao thẳng xuống tòa nhà. - Ảnh: Reuters
Ông Gary Pruitt - Chủ tịch Hãng tin AP, Mỹ nói: "Chúng tôi cần phải được biết lý do thực sự vì sao tòa nhà lại trở thành mục tiêu tấn công. Chúng tôi đã liên hệ với chính phủ Israel, đã nghe họ nói. Nhưng chúng tôi cần được lý giải rõ ràng hơn. 12 phóng viên của chúng tôi đã thoát chết chỉ trong gang tấc".
Sau vụ việc, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Netanyahu và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas nhằm trao đổi về những căng thẳng hiện nay. Tuy nhiên, trên thực địa, tình hình vẫn chưa có chiều hướng lắng dịu. 140 người Palestine, trong đó có gần 40 trẻ em đã thiệt mạng trong các cuộc oanh kích của quân đội Israel. Trong khi phía Israel cũng cho biết, lực lượng Hamas đã bắn hơn 1.000 quả rocket về phía lãnh thổ nước này, khiến ít nhất 9 người Israel thiệt mạng, nhiều trường học phải đóng cửa do lo ngại nguy cơ chiến sự.
Tòa nhà nghiêng và đổ sập nhưng không ảnh hưởng đến các công trình xung quanh - Ảnh: Reuters
Tình hình xấu nhất người ta lo ngại lúc này là quân đội Israel có thể tiến vào Dải Gaza như hồi năm 2014, khi đó thì xung đột sẽ bùng phát thành một cuộc chiến tranh toàn diện. Năm 2014, hơn 2.000 người đã thiệt mạng. Lúc này, cả hai phía, Thủ tướng Israel Netanyahu và lực lượng Hamas đều đang cho thấy mình sẽ theo đuổi đường lối cứng rằng, không thấy đường lùi cho những cuộc xung đột hiện nay.
Theo hanoimoi.com.vn
Tin cùng chuyên mục
- Olympic Paris 2024: Những sàn đấu mang tính biểu tượng 23.07.2024 | 11:16 AM
- Olympic 2024: Các VĐV Việt Nam sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao 23.07.2024 | 11:16 AM
- Kiều bào Lào khắc sâu công lao và tình cảm của Tổng Bí thư 23.07.2024 | 11:16 AM
- Xe tải biến thành nhà hàng di động trong vài phút 23.07.2024 | 11:17 AM
- Nông dân Vũ Thư: Thực hiện các biện pháp chăm sóc và bảo vệ lúa mùa 23.07.2024 | 11:11 AM
- Tăng nguồn lực cho tín dụng chính sách 23.07.2024 | 11:10 AM
- Bánh đậu xanh - Món ăn thanh nhiệt, giải độc 23.07.2024 | 11:10 AM
- Ít nhất 50 người chết do lở đất ở miền nam Ethiopia 23.07.2024 | 11:10 AM
- Ông Awang Bemee Awang Ali Basah làm Chủ tịch Thượng viện Malaysia 23.07.2024 | 11:11 AM
- Quỳnh Phụ: Bảo đảm an toàn lồng bè nuôi cá, phòng chống bão số 2 23.07.2024 | 11:10 AM
Xem tin theo ngày
-
Đoàn công tác Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh về khảo sát, thẩm tra dự án Luật Điện lực (sửa đổi)
- Tổ chức trọng thể lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Văn Thặng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình
- Vô cùng thương tiếc đồng chí Tổng Bí thư kính mến!
- Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Danh sách Ban Tổ chức lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng
- Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang
- Tổ chức thành công cuộc diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh Thái Bình năm 2024
- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần