Lễ thượng cờ 2 tàu ngầm Kilo Đà Nẵng và Bà Rịa - Vũng Tàu
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và cán bộ, chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam tại lễ thượng cờ.
Với lễ thượng cờ ngày hôm nay, tàu ngầm 186 Đà Nẵng Đà Nẵng và tàu ngầm 187 Bà Rịa - Vũng Tàu đã chính thức được đưa vào biên chế của lực lượng tàu ngầm - lực lượng non trẻ nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam. Cũng kể từ hôm nay, Việt Nam là một trong số ít nước ở châu Á có đội tàu ngầm với 6 chiếc được trang bị những công nghệ hiện đại nhất.
Tàu ngầm với số hiệu tàu ngầm thứ 6 của Việt Nam, đã về đến Quân cảng Cam Ranh cách đây hơn 1 tháng, sau 40 ngày được vận chuyển từ Nga. Còn tàu ngầm 186 Đà Nẵng đã về đến Việt Nam cách đây hơn 1 năm.
187 Bà Rịa - Vũng Tàu là chiếc cuối cùng trong số 6 chiếc tàu ngầm lớp Varshavyanka 636.1 (hay còn gọi là tàu ngầm kilo) mà Việt Nam đặt Nga đóng từ cuối năm 2009. Trước đó, từ năm 2014 - 2015, Nga đã bàn giao cho Việt Nam 5 chiếc tàu ngầm tương tự và đã được Bộ Tư lệnh Hải quân đưa vào biên chế Lữ đoàn tàu ngầm 189, với các tên gọi: Tàu 182 Hà Nội, 183 Thành phố Hồ Chí Minh, 184 Hải Phòng và 185 Khánh Hòa. Sự có mặt của tàu ngầm loại vũ khí trang bị rất hiện đại có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu bước ngoặt phát triển hiện đại của Hải quân nhân dân Việt Nam, góp phần nâng cao sức mạnh của quân đội trong việc bảo vệ hòa bình cũng như sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền trên biển của Tổ quốc.
Tại lễ thượng cờ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định việc Việt Nam phát triển lực lượng tàu ngầm hiện đại là việc làm bình thường của quốc gia có biển, không phải là chạy đua vũ trang, không phải răn đe các nước trong khu vực mà để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam trong mọi tình huống. Thủ tướng cũng khẳng định với thiện chí và những nỗ lực của mình, Việt Nam kiên quyết, kiên trì giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, để Biển Đông thực sự là vùng biển hòa bình, ổn định và hữu nghị.
Việc Việt Nam trang bị đội tàu ngầm lớp Kilo gồm 6 chiếc chỉ để bảo vệ vùng biển của Việt Nam và chỉ hoạt động trong vùng biển của Việt Nam gồm thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế và lãnh hải của Việt Nam là một điều rất đặc biệt của lực lượng tàu ngầm trên thế giới.
Theo vtv.vn
Tin cùng chuyên mục
- Olympic Paris 2024: Những sàn đấu mang tính biểu tượng 23.07.2024 | 11:16 AM
- Olympic 2024: Các VĐV Việt Nam sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao 23.07.2024 | 11:16 AM
- Kiều bào Lào khắc sâu công lao và tình cảm của Tổng Bí thư 23.07.2024 | 11:16 AM
- Xe tải biến thành nhà hàng di động trong vài phút 23.07.2024 | 11:17 AM
- Nông dân Vũ Thư: Thực hiện các biện pháp chăm sóc và bảo vệ lúa mùa 23.07.2024 | 11:11 AM
- Tăng nguồn lực cho tín dụng chính sách 23.07.2024 | 11:10 AM
- Bánh đậu xanh - Món ăn thanh nhiệt, giải độc 23.07.2024 | 11:10 AM
- Ít nhất 50 người chết do lở đất ở miền nam Ethiopia 23.07.2024 | 11:10 AM
- Ông Awang Bemee Awang Ali Basah làm Chủ tịch Thượng viện Malaysia 23.07.2024 | 11:11 AM
- Quỳnh Phụ: Bảo đảm an toàn lồng bè nuôi cá, phòng chống bão số 2 23.07.2024 | 11:10 AM
Xem tin theo ngày
-
Đoàn công tác Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh về khảo sát, thẩm tra dự án Luật Điện lực (sửa đổi)
- Tổ chức trọng thể lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Văn Thặng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình
- Vô cùng thương tiếc đồng chí Tổng Bí thư kính mến!
- Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Danh sách Ban Tổ chức lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng
- Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang
- Tổ chức thành công cuộc diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh Thái Bình năm 2024
- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần