Thứ 5, 18/12/2025, 10:52[GMT+7]

Để là lương y như từ mẫu

Thứ 4, 01/03/2017 | 10:22:46
1,849 lượt xem
Cùng với việc thực hiện tốt công tác thường trực cấp cứu, tiếp đón, khám bệnh và điều trị, chăm sóc người bệnh, các y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà còn nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao trình độ, năng lực, chuyên môn.

Nâng cao chất lượng chẩn đoán hình ảnh giúp công tác khám chữa bệnh đạt hiệu quả cao.

Luôn ghi nhớ và làm theo lời Bác Hồ dạy “Lương y phải như từ mẫu”, đội ngũ cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Ða khoa Hưng Hà luôn tâm huyết với nghề, tích cực nghiên cứu, ứng dụng nhiều cải tiến kỹ thuật vào khám, điều trị, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Hiện nay, Bệnh viện Ða khoa Hưng Hà có 162 cán bộ, viên chức, người lao động, trong đó có 54 đảng viên, tỷ lệ bác sĩ chuyên khoa I đạt 41%. Bệnh viện có 14 khoa với 265 giường bệnh. Trong năm 2016, Bệnh viện có hơn 103.000 lượt bệnh nhân đến khám chữa bệnh. Tổng số lượt bệnh nhân điều trị nội trú gần 14.000 lượt, điều trị ngoại trú trên 2.500 lượt. Theo bác sĩ Lương Văn Phong, Giám đốc Bệnh viện: Những năm qua, Bệnh viện đã triển khai hệ thống khám bệnh theo đúng quy trình, tạo mọi thuận lợi cho bệnh nhân, nâng cao chất lượng trong khám và chẩn đoán bệnh. Do đó, mặc dù từ đầu năm 2016 có nhiều chính sách ưu đãi đối với bệnh nhân có BHYT, nhất là việc thông tuyến giữa các bệnh viện cùng hạng song số lượng bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện vẫn đạt tỷ lệ cao.

Cùng với việc thực hiện tốt công tác thường trực cấp cứu, tiếp đón, khám bệnh và điều trị, chăm sóc người bệnh, các y bác sĩ của Bệnh viện còn nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao trình độ, năng lực, chuyên môn. Ðội ngũ y bác sĩ luôn tìm tòi học hỏi, đưa ra các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có giá trị áp dụng vào thực tế. Ðiển hình như phương pháp phẫu thuật Phaco đặt kính nội nhãn điều trị bệnh nhân mờ mắt do đục thủy tinh thể, góp phần tiết kiệm đáng kể chi phí khám chữa bệnh cho người dân, đồng thời nâng cao chất lượng khám chữa bệnh nói chung, nhất là hệ thống khám, điều trị chuyên khoa tại khoa mắt nói riêng. Hay phương pháp gây tê tủy sống bằng Bupivarcain phối hợp Pentanyl trong mổ lấy thai nhi giúp thời gian khởi phát mất cảm giác kéo dài ở mức cho phép mà không ảnh hưởng tới phẫu thuật và thời gian cần thiết để lấy thai nhi ra nhanh. Ðiều này rất cần trong mổ cấp cứu, đặc biệt khi có biểu hiện suy thai.

Cũng theo bác sĩ Lương Văn Phong, có nghiên cứu khoa học mới phát triển được chuyên môn kỹ thuật. Ða phần những nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật của Bệnh viện là những nghiên cứu có tính ứng dụng thực tiễn vào công tác khám chữa bệnh và công tác quản lý. Phong trào nghiên cứu khoa học được phổ biến rộng khắp ở tất cả các khoa, phòng và đa dạng ở các lĩnh vực từ kỹ thuật chuyên môn, quản lý bệnh viện đến điều dưỡng. Trong năm 2016, Bệnh viện đã nghiệm thu 11 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến có giá trị trong khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Bệnh nhân Hoàng Thị Liên ở thị trấn Hưng Hà cho biết: Vào điều trị nội trú tại Bệnh viện, được sự quan tâm chu đáo cũng như phương pháp điều trị thích hợp của các y bác sĩ nên bệnh tình của tôi đã giảm, sức khỏe hồi phục nhanh. Ông Phạm Gia Khánh ở xã Văn Cẩm chia sẻ: Tôi đến Bệnh viện chăm sóc mẹ tôi bị bệnh phổi đã hai hôm. Bệnh viện không những có máy khám bệnh hiện đại, các bác sĩ giỏi chuyên môn mà còn rất tận tình chữa bệnh và quan tâm tới bệnh nhân. Nhờ vậy, người nhà và bệnh nhân đều cảm thấy thân thiện, thoải mái và an tâm.

Kiểm tra sức khỏe bệnh nhân tại Khoa Nội Bệnh viện Ða khoa Hưng Hà.

Cùng với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến, Bệnh viện còn sử dụng hiệu quả các trang thiết bị trong chẩn đoán, điều trị như máy chụp X-quang kỹ thuật số, máy siêu âm màu, trang thiết bị mổ Phaco, máy nội soi thực quản dạ dày… Nhằm đáp ứng tốt hơn công tác khám chữa bệnh, Bệnh viện luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao tay nghề cho đội ngũ y bác sĩ. Trong năm 2016, Bệnh viện đã cử gần 10 cán bộ, y bác sĩ đi đào tạo một số lĩnh vực chuyên khoa như nhi, sản, đông y, y tế cộng đồng…, qua đó giúp đội ngũ y bác sĩ nâng cao tay nghề, nắm vững chuyên môn, tiếp cận những tiến bộ mới để triển khai và áp dụng tại Bệnh viện. Cũng trong năm qua, Bệnh viện thực hiện trên 1.500 ca phẫu thuật, trong đó có 65 phẫu thuật loại đặc biệt. Trong quá trình điều trị tại Bệnh viện không có trường hợp bệnh nhân nào bị tai biến.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Bệnh viện Ða khoa Hưng Hà tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật để triển khai áp dụng tại Bệnh viện, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

Mai Thư