Kiến Xương, Hưng Hà phòng, trừ bệnh đạo ôn bảo vệ lúa xuân
Nông dân xã Bắc Sơn (Hưng Hà) tập trung phòng, trừ sâu bệnh.
Hiện nay, trên 11.300ha lúa xuân của huyện Kiến Xương đang trong giai đoạn đẻ nhánh. Tuy nhiên, thời tiết mưa nhỏ kéo dài, độ ẩm cao, ánh sáng thiếu đã khiến bệnh đạo ôn hại lá lúa sinh trưởng, phát triển mạnh. Bệnh đạo ôn xuất hiện tập trung trên các giống lúa nhiễm như nếp, BC15 và các giống lúa Nhật.
UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương tập trung xuống đồng phát hiện, xử lý các diện tích lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn. Đối với những diện tích lúa bị đạo ôn tuyệt đối không để ruộng khô hạn, không bón đạm đơn và phun phân qua lá và các chất kích thích sinh trưởng. Khi phát hiện vết bệnh từ 3 - 5% diện tích lá cần dùng các loại thuốc chuyên dùng theo khuyến cáo của ngành chuyên môn để phòng, trừ. Sau phun từ 5 - 7 ngày nếu phát hiện vết bệnh mới, vết bệnh cấp tính tiến hành phun lại lần 2; nếu phun thuốc trong thời gian 4 giờ gặp mưa cần phun lại lần 2. Đồng thời, huyện cũng tập trung hướng dẫn các địa phương tiến hành tỉa dặm, bón thúc cho lúa xuân để tạo điều kiện cho lúa sinh trưởng đúng khung thời vụ.
Vũ Đông
(Đài TTTH Kiến Xương)
Vụ xuân năm nay, huyện Hưng Hà gieo cấy trên 10.000ha lúa xuân, trong đó có 3.500ha gieo vãi. Do gieo cấy tập trung trong khung thời vụ và chăm bón kịp thời nên lúa sinh trưởng phát triển tốt.
Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết làm lúa BC15, TBR225 và một số giống lúa nếp bị nhiễm bệnh đạo ôn với diện tích khoảng 100ha; tỷ lệ bệnh từ 3 - 5% ở các xã Hùng Dũng, Đông Đô, Phúc Khánh, Canh Tân, Tân Tiến, riêng xã Tây Đô tỷ lệ lúa xuân nhiễm bệnh đạo ôn từ 30 - 50%.
Để bảo vệ lúa xuân, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện đã điều động cán bộ tập trung đi cơ sở, phối hợp với các xã, thị trấn chỉ đạo nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, dọn cỏ bờ vùng, nhổ bỏ những khóm mạ dự phòng và khóm lúa bị nhiễm bệnh nặng, những diện tích lúa bị đạo ôn từ 3 - 5% phun thuốc đặc trị; các HTX DVNN hướng dẫn nông dân bón tăng lượng phân kali, phân NPK, hạn chế bón phân đạm, không bón lai nhai kéo dài; đồng thời, giữ nước nông thường xuyên cho toàn bộ diện tích để lúa tập trung đẻ nhánh.
Nguyễn Hải Hưng
(Đài TTTH Hưng Hà)
Tin cùng chuyên mục
- Giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tại trại Hè ở Slovakia 22.07.2024 | 22:02 PM
- Tin bão khẩn cấp (Cơn bão số 2) 22.07.2024 | 21:47 PM
- Mục tiêu trên chặng đường mới của Iran 22.07.2024 | 22:03 PM
- Xử lý kịp thời sạt lở đê bối tại xã Vũ Vân (Vũ Thư) 22.07.2024 | 18:59 PM
- Thái Thụy: Gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức là thương binh, con liệt sĩ 22.07.2024 | 19:00 PM
- Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác ứng phó với bão số 2 22.07.2024 | 19:03 PM
- Đoàn công tác Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh về khảo sát, thẩm tra dự án Luật Điện lực (sửa đổi) 22.07.2024 | 19:07 PM
- Ứng dụng khoa học công nghệ phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi lợn 22.07.2024 | 19:16 PM
- Trường THPT Bắc Đông Quan tuyên dương học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 22.07.2024 | 19:07 PM
- Thái Thụy: Tuyên dương học sinh đạt thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 22.07.2024 | 19:08 PM
Xem tin theo ngày
-
Đoàn công tác Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh về khảo sát, thẩm tra dự án Luật Điện lực (sửa đổi)
- Thái Bình thực hiện cấm biển từ 9 giờ ngày 22/7
- Công điện khẩn số 04 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình
- Tổ chức trọng thể lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Văn Thặng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình
- Vô cùng thương tiếc đồng chí Tổng Bí thư kính mến!
- Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Danh sách Ban Tổ chức lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng
- Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang