Đông Thọ vận động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường
Ông Phạm Văn Thống, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết: Người dân trong xã chủ yếu làm nông nghiệp, ngoài ra còn phát triển nghề sản xuất miến dong, cơ khí, giết mổ gia súc, gia cầm, buôn bán tạp hóa. Những năm trước đây, ý thức bảo vệ môi trường của người dân chưa cao, rác thải sinh hoạt hàng ngày chưa được thu gom, tập kết đúng nơi quy định. Sau mỗi vụ thu hoạch lúa, các gia đình không có nhu cầu sử dụng rơm, rạ thường đem đốt gây khói, bụi, ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông. Đặc biệt, các gia đình sản xuất miến dong, làm nghề giết mổ thường xả rác, nước thải chưa qua xử lý ra đường làng ngõ xóm, ao hồ quanh khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Trước tình hình đó, để nâng cao nhận thức và thu hút toàn dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, MTTQ xã đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền như: ra lời kêu gọi nhân dân hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”; phổ biến Luật Bảo vệ môi trường thông qua các hội nghị, hệ thống truyền thanh; kẻ vẽ khẩu hiệu, băng rôn, áp phích, pa nô về bảo vệ môi trường treo tại các trục đường chính, nhà văn hóa các thôn... MTTQ xã tham mưu cho UBND xã bổ sung vào hương ước các quy định về bảo vệ môi trường; ra thông báo tới các gia đình sản xuất, kinh doanh không xả nước thải, chất thải ra môi trường; đưa tiêu chí giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp làm tiêu chuẩn bình xét khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa.
Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, MTTQ xã chọn thôn Quang Trung để triển khai mô hình điểm “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”. Khi triển khai mô hình điểm, Ban công tác mặt trận phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể trong thôn xây dựng, phát động các phong trào thi đua phù hợp với hoạt động của tổ chức mình, đồng thời tổ chức cho đoàn viên, hội viên, từng gia đình ký cam kết tham gia bảo vệ môi trường.
Đến nay, nhận thức của người dân đã nâng lên rõ rệt và thay đổi hành vi theo hướng tích cực tham gia bảo vệ, cải thiện môi trường. Mọi người không chỉ giữ gìn vệ sinh khuôn viên gia đình, thu gom rác thải để đúng nơi quy định mà còn nêu cao ý thức tự giác tham gia tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, các điểm công cộng vào ngày 25 hàng tháng. 6/6 thôn thành lập tổ vệ sinh môi trường, hàng tuần thu gom rác thải và tập kết đúng nơi quy định; xã đặt thùng chứa rác công cộng tại các điểm trung tâm, nơi có đông người qua lại.
Để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do nước thải, chất thải từ các hộ làm nghề giết mổ, chế biến thực phẩm, khi xã xây dựng chợ theo tiêu chí nông thôn mới đã hình thành khu giết mổ tập trung được trang bị hệ thống xử lý chất thải, yêu cầu các hộ đến kinh doanh tại khu vực này. Đối với những hộ sản xuất miến dong, địa phương tuyên truyền xây dựng hệ thống bể lọc, bể lắng để giảm thiểu tình trạng xả nước thải chưa qua xử lý ra khu vực xung quanh. Năm 2016, Đông Thọ được tiếp nhận công nghệ xử lý nước thải từ Sở Tài nguyên và Môi trường.
Gia đình anh Nguyễn Văn Hùng ở thôn Thống Nhất là hộ thí điểm được hỗ trợ xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại khu dân cư. Anh Hùng cho biết: Cơ sở sản xuất miến dong của gia đình đã hoạt động từ nhiều năm nay. Trước đây, nước thải trong quá trình sản xuất được xử lý bằng các hình thức lọc thô sơ rồi xả trực tiếp xuống ao hồ khiến nguồn nước bị ô nhiễm và bốc mùi. Cuối năm 2016, khi được Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ phần máy lọc nước thải tôi đã đầu tư gần 10 triệu đồng xây dựng các bể lọc. Qua một thời gian vận hành thí điểm, công nghệ xử lý nước thải hoạt động tốt, nước thải không còn màu và mùi khó chịu gây ảnh hưởng đến người dân.
Ông Nguyễn Văn Thống, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết thêm: Sau thành công từ mô hình thí điểm xử lý nước thải tại gia đình anh Hùng, sắp tới sẽ nhân rộng ra các gia đình đang sản xuất miến dong trên địa bàn toàn xã.
Sự vào cuộc tích cực của MTTQ xã Đông Thọ trong công tác vận động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường đã khắc phục được những tập tục, thói quen xấu trong sinh hoạt và sản xuất ảnh hưởng đến môi trường, góp phần làm cho môi trường sống ngày càng xanh, sạch, đẹp, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, từng bước nâng cao đời sống nhân dân, giữ gìn và phát huy các tiêu chí nông thôn mới.
Thanh Huyền
Tin cùng chuyên mục
- Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng gần 24% 02.05.2024 | 20:28 PM
- Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 6% 02.05.2024 | 20:27 PM
- UBND tỉnh: Nghe và cho ý kiến một số nội dung quan trọng 02.05.2024 | 18:38 PM
- Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Vương Đình Huệ 02.05.2024 | 18:09 PM
- Hồi ức Điện Biên Phủ 02.05.2024 | 17:31 PM
- Trong tuần, ghi nhận 66 trường hợp phạt nguội 02.05.2024 | 17:14 PM
- Tiếp tục trừ sâu cuốn lá nhỏ lần 2 từ ngày 4 – 8/5 02.05.2024 | 17:15 PM
- Hỏi đáp về bệnh hen 02.05.2024 | 17:04 PM
- 5 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD 02.05.2024 | 17:05 PM
- Từ 27/4 - 1/5/2024: Ngành du lịch phục vụ khoảng 8 triệu lượt khách, doanh thu tăng cao 02.05.2024 | 17:06 PM
Xem tin theo ngày
- Viết tiếp bản hùng ca đại thắng
- Thái Bình vươn lên cùng cả nước
- Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại vào Thái Bình tại Hà Lan
- Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và viếng các anh hùng liệt sĩ
- Đoàn công tác của tỉnh tổ chức xúc tiến đầu tư tại Hà Lan
- Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU
- Quyết liệt thực hiện kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi
- Chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và lâu dài
- Xúc tiến đầu tư, thương mại vào Thái Bình tại Hungary