Phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ tỏa sáng trên mặt trận mới
Tuyến đường tự quản do Hội Cựu chiến binh xã Hồng An (Hưng Hà) quản lý.
Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh đã xây dựng chương trình hành động, chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM. Toàn hội đã tổ chức trên 500 hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, tuyên truyền cho hơn 105.000 lượt cán bộ, hội viên.
Thời gian qua, Tỉnh hội đã phát động nhiều phong trào thi đua như: “CCB Thái Bình chung sức xây dựng NTM”, “CCB gương mẫu”, “CCB giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tham gia xây dựng NTM”… Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của các cấp hội khi tham gia xây dựng NTM, tổ chức rút kinh nghiệm các mô hình hay, việc làm sáng tạo, kịp thời động viên, biểu dương các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cùng địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM.
Hội viên Hội Cựu chiến binh xã Việt Hùng (Vũ Thư) phát triển kinh tế.
Ông Nguyễn Văn Đỗng, Chủ tịch Hội CCB xã Hồng Lĩnh (Hưng Hà) cho biết: Từ khi phát động phong trào “CCB Thái Bình chung sức xây dựng NTM”, Hội CCB xã Hồng Lĩnh đã quán triệt 336 hội viên luôn gương mẫu đi đầu trong tuyên truyền, vận động, góp công, góp của xây dựng NTM, góp phần để tháng 2/2016 xã Hồng Lĩnh về đích. Toàn hội đã ủng hộ hơn 1.500 ngày công, hiến hơn 1.100m2 đất thổ cư, phá dỡ hơn 720m dài tường bao để góp phần xây dựng NTM. Trong đó, Chi hội CCB thôn Đồng Hàn kêu gọi hội viên ủng hộ trên 350 triệu đồng, Chi hội CCB thôn Vũ Đông ủng hộ trên 320 triệu đồng, các chi hội còn lại đều ủng hộ trên 100 triệu đồng.
Mô hình trồng thanh long của cựu chiến binh xã Bách Thuận (Vũ Thư).
Ông Vũ Đình Thìn, Chủ tịch Hội CCB huyện Quỳnh Phụ chia sẻ: Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh hội, Hội CCB huyện Quỳnh Phụ đã tích cực vận động hội viên phát triển kinh tế, hưởng ứng phong trào thi đua “CCB Thái Bình chung sức xây dựng NTM”. Toàn huyện có 11 công ty, 49 trang trại, 506 gia trại của CCB. Trong phong trào xây dựng NTM có 9 đồng chí ủng hộ từ 100 - 720 triệu đồng; cán bộ, hội viên toàn hội đã hiến hơn 113.000m2 đất, đóng góp hơn 370.000 ngày công với tổng số tiền đóng góp hơn 39 tỷ đồng.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, toàn tỉnh có hơn 18.900 cán bộ, hội viên CCB đóng góp tiền của, ngày công lao động, hiến kế, hiến nhiều tài sản giá trị xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn. Tổng số tiền cán bộ, hội viên ủng hộ trong 6 năm 2011 - 2016 là hơn 89 tỷ đồng. Điển hình như CCB Nguyễn Bá Điểu, xã Quỳnh Minh (Quỳnh Phụ) ủng hộ 720 triệu đồng; CCB Vũ Công Dính, xã Hồng Minh (Hưng Hà) ủng hộ 300 triệu đồng; CCB Nguyễn Hữu Khích, xã An Khê (Quỳnh Phụ) ủng hộ hơn 260 triệu đồng…
![]() Ông Đàm Văn Biên, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Hiện nay, Hội CCB tỉnh chỉ đạo hội CCB cơ sở, các chi hội đăng ký với chính quyền địa phương nhận duy tu, bảo dưỡng, phát huy giá trị của các công trình hạ tầng NTM như nhà văn hóa, đường giao thông và xây dựng tổ tự quản về an toàn giao thông, an ninh trật tự. Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, địa phương về xây dựng NTM; vận động cán bộ, hội viên tích cực thực hiện đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, trọng tâm là tích tụ ruộng đất, tạo ra những cánh đồng lớn, sản xuất được nhiều sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Ông Trần Tuấn Vũ, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Kiến Xương Thực hiện chỉ đạo của Hội CCB tỉnh, thời gian qua, Hội CCB huyện Kiến Xương đã phát động phong trào “CCB Kiến Xương gương mẫu xây dựng NTM, đô thị văn minh” đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên nghiêm túc chấp hành. Hiện nay, huyện Kiến Xương có 23 xã đã về đích NTM. Đối với những xã đang chờ xét duyệt, Huyện hội tiếp tục chỉ đạo cán bộ, hội viên vào cuộc cùng chính quyền địa phương để hoàn thiện và giữ vững những tiêu chí đã đạt, đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao đời sống hội viên và nhân dân. Ông Trần Hữu Môn, cựu chiến binh thôn Quyết Tiến, xã Hồng An (Hưng Hà) Tôi thấy phong trào xây dựng NTM mang lại lợi ích thiết thực, gắn bó trực tiếp với đời sống của người dân. Bản thân tôi đã phá bỏ 3 cây cổ thụ, phá dỡ tường bao của gia đình, tháo bỏ 5 ô quán bán hàng với tổng trị giá hơn 130 triệu đồng để hiến đất, làm đường giao thông nông thôn, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân Hồng An về đích NTM. |
Tiến Đạt
Tin cùng chuyên mục
- Đại sứ tương lai của tình hữu nghị Việt Nam-Cuba 08.06.2025 | 17:44 PM
- Hướng dẫn bố trí lãnh đạo, quản lý ủy ban nhân dân cấp xã mới 08.06.2025 | 17:44 PM
- Đêm so tài nghệ thuật sáng tạo giữa hai đội pháo hoa Việt Nam và Ba Lan 08.06.2025 | 16:36 PM
- Gìn giữ tinh hoa nghề truyền thống nơi núi rừng Tây Bắc 08.06.2025 | 16:39 PM
- Cơ hội hồi phục cho trẻ mắc bệnh teo cơ tủy ở Việt Nam 08.06.2025 | 16:38 PM
- Cả nước tăng tốc xóa nhà tạm, nhà dột nát: Đã có 21 địa phương hoàn thành 08.06.2025 | 16:36 PM
- Tác giả Việt thắng giải ảnh ẩm thực quốc tế 08.06.2025 | 16:36 PM
- Hãy hành động vì một hệ thống thực phẩm minh bạch và khoa học 08.06.2025 | 16:35 PM
- Lưu ý quan trọng của WHO để bảo vệ sức khỏe trong thời tiết nắng nóng 08.06.2025 | 16:35 PM
- Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 sẽ diễn ra với quy mô lớn 08.06.2025 | 16:32 PM
Xem tin theo ngày
-
Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất và kỳ họp thứ mười của HĐND tỉnh
- Chủ tịch nước Lương Cường làm việc với Tỉnh ủy Hưng Yên và Tỉnh ủy Thái Bình về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại huyện Đông Hưng
- Thống nhất phương án thành lập Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (mới)
- Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ
- Sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm
- Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới
- Bảo đảm tiến độ, yêu cầu theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư
- Tập trung bàn các giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội
- Bảo đảm hệ điều kiện tốt nhất cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025 - 2026