“Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”
Hội Nông dân xã Thụy Hưng có 976 hội viên, thu nhập chủ yếu của hội viên từ sản xuất nông nghiệp. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cán bộ, hội viên nông dân trong xã gắn với phong trào thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững. Bên cạnh việc cấy lúa, làm nghề phụ, nhiều hội viên còn tích cực phát triển các mô hình trang trại, gia trại chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản. Hiện toàn xã có 86 trang trại, gia trại của hội viên nông dân cho hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt, 69 hộ nông dân của hai thôn Cao Dương Thượng, Cao Dương Hạ đã tham gia sản xuất trên vùng đất chuyên màu rộng gần 7ha, đưa vào trồng dưa lê, dưa hấu, khoai tây, ớt, rau màu các loại cho giá trị kinh tế cao.
Bà Đào Thị Dung (thôn Cao Dương Hạ) cho biết: Nhà tôi có 4 sào đất màu, mỗi năm canh tác từ 3 - 4 vụ. Chỉ tính mỗi vụ trồng dưa lê đạt năng suất từ 7 tạ đến 1 tấn/sào với giá thu mua từ 5.000 - 12.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí mỗi sào cho thu từ 3 - 5 triệu đồng, cao hơn nhiều so với cấy lúa. Nhờ đó thu nhập của gia đình luôn ổn định, cuộc sống từng ngày được cải thiện. Bà Phạm Thị Huệ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thụy Hưng cho biết: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã khích lệ cán bộ, hội viên khắc phục khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, vượt khó làm giàu, từng bước ổn định và nâng cao đời sống. Hàng năm, qua bình xét, tỷ lệ hội viên SXKD giỏi các cấp luôn đạt trên 85%.
Ở Thụy Văn, thấm nhuần lời Bác dạy về tinh thần đoàn kết, Đảng bộ và nhân dân trong xã đã chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, xây dựng thành công nông thôn mới. Cuối năm 2013, Thụy Văn là một trong những xã đầu tiên của tỉnh về đích nông thôn mới với tổng kinh phí đầu tư 92 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 60 tỷ đồng. Trong suốt quá trình xây dựng nông thôn mới, người nông dân luôn đóng vai trò nòng cốt trong việc đóng góp kinh phí, hiến đất, tham gia ngày công, dồn điền đổi thửa, xây dựng đường giao thông nông thôn cùng các công trình phúc lợi, vận động con em xa quê ủng hộ địa phương.
Ông Nguyễn Kim, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: Phát huy những kết quả đã đạt được, Hội không ngừng tuyên truyền, vận động hội viên đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: xây dựng các mô hình SXKD giỏi; mỗi chi hội phụ trách giúp đỡ hai hộ nghèo phát triển kinh tế; giữ gìn và phát huy các tiêu chí nông thôn mới, tiếp tục đóng góp kinh phí, ngày công mỗi năm làm từ 1 - 2km đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; xây dựng khu dân cư, gia đình văn hóa… Năm 2016 có 96,4% gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa.
Nông dân xã Thụy Phong (Thái Thụy) phát triển kinh tế trang trại, gia trại.
Bà Nguyễn Thị Thơ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thái Thụy cho biết: Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự hiệu quả, tạo sức lan tỏa lớn, các cấp hội nông dân trong huyện đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên. Hàng năm, các cấp hội tổ chức từ 500 - 600 buổi tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các nội dung công tác hội; viết trên 400 bài tuyên truyền, đưa tin các hoạt động của Hội, biểu dương gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến… Bên cạnh đó, các cấp hội còn xây dựng kế hoạch cụ thể, phát động tới toàn thể cán bộ, hội viên thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững, nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh…
Các phong trào đã thu hút được sự tham gia của đông đảo cán bộ, hội viên, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần khơi dậy ý chí tự lực tự cường và tinh thần sáng tạo trong lao động, sản xuất của cán bộ, hội viên. Các cấp hội cũng đã triển khai nhiều hình thức hỗ trợ hội viên như: phối hợp tổ chức tập huấn kiến thức, chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề; liên kết với các công ty vật tư nông nghiệp cung ứng phân bón trả chậm; tín chấp với các ngân hàng giúp hội viên vay vốn ưu đãi… Hàng năm, tỷ lệ hội viên SXKD giỏi và gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa của huyện luôn đạt từ 80% trở lên.
Thanh Huyền
Tin cùng chuyên mục
- Tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ 05.05.2024 | 22:54 PM
- Tây Ninh công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 05.05.2024 | 19:22 PM
- 4 tháng đầu năm 2024, cả nước đã xảy ra 89 vụ cháy rừng 05.05.2024 | 19:22 PM
- Điểm danh những cảnh đẹp Việt Nam trong Lật mặt 7 05.05.2024 | 17:30 PM
- Thái Thụy: Thăm, tặng quà chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ 05.05.2024 | 17:32 PM
- Lưu ý các cách phòng ngừa polyp túi mật 05.05.2024 | 17:32 PM
- Đông Hưng: Khai mạc giải bóng đá nam công nhân, viên chức, lao động năm 2024 05.05.2024 | 17:35 PM
- Vườn quốc gia Cúc Phương mở tour đêm 05.05.2024 | 16:21 PM
- Món ngon từ vừng đen 05.05.2024 | 16:21 PM
- Trường THCS Vũ Hội: 13 giáo viên, 75 học sinh đạt thành tích cao được biểu dương 05.05.2024 | 17:36 PM
Xem tin theo ngày
- Kỳ họp HĐND tỉnh để giải quyết công việc phát sinh đột xuất sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng
- Phát động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024
- Gắn biển công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Tiền Hải chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Sớm triển khai xây dựng Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình
- Viết tiếp bản hùng ca đại thắng
- Thái Bình vươn lên cùng cả nước
- Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại vào Thái Bình tại Hà Lan
- Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và viếng các anh hùng liệt sĩ
- Đoàn công tác của tỉnh tổ chức xúc tiến đầu tư tại Hà Lan
- Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU