Sản xuất cây màu ở An Châu: Kẻ cười - người khóc
Được giá, bí xanh mang lại nguồn thu đáng kể cho gia đình ông Nguyễn Đình Hải.
Cười vì mướp đắng, dưa chuột được giá
Năm nay, ông Nguyễn Đình Hải, thôn Kim Châu 2 không trồng chuyên một loại cây màu như năm ngoái mà đa dạng cây trồng để tránh tình trạng mất mùa rớt giá. Ông Hải quyết định trồng sớm 3 loại cây dưa chuột, mướp ngọt, bí xanh trên diện tích 3 sào để bán đầu mùa sẽ được giá cao. Ông cho biết: Dưa chuột và bí xanh năm nay ít quả hơn năm ngoái nhưng giá bán cao, khoảng 5.000 - 8.000 đồng/kg. Tiên lượng mùa hè nắng nóng, loại quả giải nhiệt, dễ ăn như dưa chuột sẽ được người tiêu dùng ưa chuộng nên lứa đầu vãn quả ông Hải phá luôn đi trồng lại.
Cũng chọn trồng nhiều loại cây màu như ông Hải để cây này mất mùa thì đã có cây kia bù lại nhưng bà Nguyễn Thị Vui, thôn Kim Châu 2 chọn trồng mướp đắng và bí xanh. Giàn mướp đắng và bí xanh của gia đình bà sai quả hơn các gia đình khác bởi bà chọn thời điểm trồng từ tháng 2, không tưới đạm trắng mà tưới phân tổng hợp, làm giàn chắc chắn. Bà Vui cho biết: Năm ngoái giá bán một ki-lô-gam mướp đắng chỉ 2.500 - 3.000 đồng, năm nay đắt gấp đôi, khoảng 5.000 - 6.000 đồng/kg. Đến thời điểm này, 2 sào mướp đắng và bí xanh đã thu hoạch được 3 - 4 lứa quả, được trên 10 triệu đồng, cao hơn nhiều so với cấy lúa. Hai loại cây này vẫn còn sai quả, đang tiếp tục cho thu hoạch.
Hàng chục gia đình ở An Châu đã biết nắm bắt tình hình thời tiết, nhu cầu của thị trường chọn trồng các loại cây màu có thời gian sinh trưởng ngắn, thu được nhiều lứa và quan trọng nhất là giá bán cao.
Khóc vì giá ớt, mướp ngọt giảm quá sâu
Trong khi những người trồng mướp đắng, dưa chuột phấn khởi vì giá bán cao hơn năm ngoái thì các hộ trồng ớt, mướp ngọt tại An Châu lại “khóc thầm” vì giá giảm quá sâu, có thời điểm chỉ bằng 1/9 cùng kỳ năm trước. Người trồng ớt ở An Châu đang điêu đứng vì “bỏ thì thương, vương thì tội”.
Là một trong những người có kinh nghiệm nhiều năm trồng ớt, chị Nguyễn Thị Thủy, thôn An Nạp không khỏi chán nản, buồn bã vì công sức mình bỏ ra không được đền đáp xứng đáng vì ớt rớt giá thê thảm. Chị Thủy cho biết: 1kg ớt đẹp năm ngoái lúc cao nhất có thể bán được 100.000 đồng, lúc thấp nhất là 45.000 đồng, còn năm nay đầu mùa mới bán được 12.000 đồng/kg, giờ chỉ còn 5.000 - 7.000 đồng/kg. Ớt năm nay vẫn được mùa, một sào ớt thu được khoảng 4 - 5 tạ quả nhưng với giá cả như hiện nay đến cuối vụ cũng chỉ thu được 2 - 3 triệu đồng/sào, với 2.500 gốc ớt trên diện tích 2,5 sào, gia đình tôi chắc chỉ thu được từ 6 - 7,5 triệu đồng, trong khi năm ngoái cũng diện tích, năng suất như vậy gia đình thu được 60 - 70 triệu đồng. Đã không có lãi, bán đổ bán tháo mà tư thương còn “chê ỏng chê eo”. Như vậy là điệp khúc được mùa rớt giá lại một lần nữa khiến người trồng ớt ở An Châu điêu đứng, càng trồng nhiều thì nỗi buồn càng lớn.
Gia đình ông Nguyễn Đình Uẩn, thôn Kim Châu 2 năm nay trồng 6 sào ớt. Ớt năm nay rất sai quả, gần cuối vụ rồi nhưng cây ớt vẫn xanh, quả còn nhiều, tiếp tục ra hoa. Ông Uẩn nhẩm tính: Với diện tích trên, cùng thời điểm này năm trước tôi thu về gần 100 triệu đồng. Năm nay, thời tiết nắng ấm, ớt vào vụ thu hoạch sớm, năng suất cao hơn năm trước nhưng tôi mới chỉ thu về trên 10 triệu đồng, trừ chi phí đi thì chẳng còn lãi. Buồn và chán, ông Uẩn đã chặt bỏ một phần diện tích ớt của gia đình trồng dưa lê siêu ngọt.
Nông dân An Châu buồn vì giá ớt rớt thê thảm.
Ông Đào Ngọc Thuấn, Giám đốc HTX DVNN xã An Châu cho biết: Toàn xã có khoảng 60 hộ trồng ớt chỉ thiên với diện tích 3,5ha (tăng so với năm 2016 khoảng 0,5ha) chủ yếu tập trung tại cánh đồng chuyên màu của thôn Kim Châu 2. Cây ớt đã cho thu hoạch hơn một tháng nay. Năm nay, ớt được mùa nhưng lại rớt giá thê thảm khiến người trồng ớt thất thu. Một số hộ thấy năm ngoái ớt được giá nên năm nay chuyển sang trồng ớt thì ớt lại rớt giá, sinh ra chán nản, điều này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch mở rộng diện tích trồng cây màu của xã các vụ tiếp theo, nhất là cây ớt.
Thời gian qua, để nâng cao giá trị và tạo thương hiệu vùng trồng rau sạch, xã An Châu đã xây dựng được các vùng sản xuất rau màu an toàn… Tuy nhiên, khi bà con đã tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất, chất lượng, số lượng sản phẩm không ngừng tăng thì gặp cảnh được mùa giá lại rớt thê thảm. Vì thế, nông dân xã An Châu mong muốn các cấp, các ngành hỗ trợ trong việc quy hoạch sản xuất, tìm đầu ra ổn định cho nông sản để sản xuất hiệu quả, bền vững.
Thu Hiền
Tin cùng chuyên mục
- Bệnh COVID-19 chưa có biến thể mới 23.05.2025 | 17:41 PM
- Treo cờ rủ, không tổ chức vui chơi, giải trí công cộng trong thời gian Lễ Quốc tang 23.05.2025 | 17:19 PM
- Tại sao Real Madrid quyết chia tay Luka Modric? 23.05.2025 | 17:42 PM
- Hội Hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga: Tiếp tục là cầu nối hữu nghị vững chắc 23.05.2025 | 17:22 PM
- Hội hữu nghị Việt Nam-Đức: Cầu nối vững chắc cho tình hữu nghị hai nước 23.05.2025 | 17:13 PM
- 41 công ty, hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất dự kiến sẽ phải di dời thực hiện dự án chỉnh trang đô thị của thành phố Thái Bình 23.05.2025 | 17:20 PM
- Cùng Xổ Số Hôm Nay cập nhật kết quả xổ số Long An nhanh chóng 23.05.2025 | 17:21 PM
- Tin dự báo mưa dông diện rộng tại Thái Bình 23.05.2025 | 16:22 PM
- Khôi phục chạy tàu khách liên vận quốc tế Việt Nam – Trung Quốc từ 25/5 23.05.2025 | 15:59 PM
- Thủ tướng Phạm Minh Chính: Việt Nam cần giải pháp đặc biệt cho thời điểm đặc biệt 23.05.2025 | 15:54 PM
Xem tin theo ngày
-
Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về một số báo cáo, tờ trình
- Khởi công dự án khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu
- UBND tỉnh nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng
- Thúc đẩy động lực tăng trưởng đầu tư công năm 2025
- Đưa tỉnh Thái Bình trở thành trung tâm kết nối của vùng, khu vực và quốc tế
- 110 tập thể, cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét khen thưởng cấp nhà nước năm 2024
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh: Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Kế tục xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm quán triệt tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị
- Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị