Duy Nhất vượt khó xây dựng nông thôn mới
Niềm vui từ những con đường mới
“Làm xong con đường này tôi nói vui với anh em trong thôn rằng, từ nay đến năm 2020 ai mà qua đời sẽ bị phạt 2 triệu đồng bởi khi làm đường nhân công chủ yếu là các cụ hơn một tháng đứng ra xúc đá để đổ bê tông. Giờ con đường hoàn thành rồi phải sống khỏe mà tận hưởng, tập thể dục thể thao chứ” - ông Phạm Văn Hoài, Trưởng thôn Đức Long khi nói về niềm vui vừa hoàn thành tuyến đường bê tông dài hơn 500m.
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, địa phương xác định giao thông nông thôn là tiêu chí quan trọng, đầu tư cho giao thông sẽ tạo “cú hích” phát triển về mọi mặt. Do đó, địa phương tranh thủ sự hỗ trợ của nhà nước, của tỉnh, của huyện để xây dựng giao thông nông thôn. Là xã có nhiều ao, hồ, việc xây dựng đường giao thông ở đây cần kinh phí gấp đôi so với các địa phương khác. Cụ thể, mỗi người dân trong xã đóng góp trung bình từ 1,5 - 2 triệu đồng. Hiện thực hóa mục tiêu trên, xã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu và tích cực chung tay góp sức, hiến đất xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn. Nhờ vậy mà hơn 50km đường giao thông nông thôn đã được làm mới cứng hóa trên 95%, đời sống của người dân vì thế thay đổi nhiều. Trên 85% số hộ có nhà ở đạt chuẩn, 90% người trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên, góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 29 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 3%.
Còn nhiều khó khăn
Ông Đặng Hồng Kha, Chủ tịch UBND xã cho biết: Duy Nhất hiện đã hoàn thành 13/18 tiêu chí (tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn không phải thực hiện); 5 tiêu chí xã chưa đạt là giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở vật chất trường học và môi trường. Trong đó, tiêu chí về giao thông, thủy lợi, trường học đã cơ bản hoàn thiện. Riêng tiêu chí môi trường và cơ sở vật chất văn hóa vẫn còn là thách thức không nhỏ đối với địa phương vì cần nguồn lực đầu tư rất lớn. Cụ thể, đối với tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, toàn xã có 10 thôn nhưng đến nay chưa thôn nào có nhà văn hóa đạt chuẩn. Nhà văn hóa thôn hiện nay được tận dụng từ trường mầm non, trụ sở hợp tác xã cũ và nhà dân. Còn đối với tiêu chí môi trường, hiện xã chưa thành lập được tổ thu gom rác thải và khu xử lý rác thải tập trung, rác thải nông thôn hiện nay đều do các hộ dân tự tiêu hủy.
Theo kế hoạch, để 5 tiêu chí trên đạt chuẩn NTM cần 20 tỷ đồng trong khi Duy Nhất là xã thuần nông, lại nằm cách xa trung tâm huyện nên không có nhiều doanh nghiệp đóng trên địa bàn, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp khiến việc huy động các nguồn vốn để xây dựng NTM gặp rất nhiều khó khăn.
Ông Đặng Hồng Kha nhấn mạnh: Thực hiện cùng lúc 5 tiêu chí đồng nghĩa với việc phải huy động sức dân rất nhiều. Tuy nhiên, với sự linh hoạt trong vận động cùng sự quan tâm của các cấp, chúng tôi sẽ phấn đấu về đích NTM cuối năm nay.
Mỗi người dân Duy Nhất đóng góp trung bình từ 1,5 - 2 triệu đồng làm đường giao thông theo tiêu chí nông thôn mới.
Vượt khó về đích
Trong năm 2017, chặng đường về đích NTM sẽ gian nan hơn bởi bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016 - 2020 mới ban hành đặt ra yêu cầu ngày càng cao nhằm nâng cao chất lượng chương trình xây dựng NTM. Nếu như bộ tiêu chí cũ chỉ có 39 chỉ tiêu thì bộ tiêu chí mới có tới 49 chỉ tiêu. Điều này đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi nỗ lực, sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.
Thời gian tới, Duy Nhất sẽ tập trung quy hoạch quỹ đất bán đấu giá tạo nguồn thu hỗ trợ các thôn xây dựng nhà văn hóa. Riêng về tiêu chí môi trường, xã chọn giải pháp xây dựng lò đốt rác, hiện đã giải quyết được mặt bằng, đang vận động sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp, các mạnh thường quân để xây dựng lò đốt rác trong thời gian sớm nhất. Cùng với đó, xã đẩy nhanh tiến độ thi công Trường Mầm non Vũ Hợp, Trường Tiểu học Duy Nhất I để đề nghị công nhận đạt chuẩn quốc gia.
Cho dù các tiêu chí chưa đạt tương đối khó thực hiện do cần nguồn vốn đầu tư lớn và cần giải phóng mặt bằng nhưng với quyết tâm của Đảng ủy, UBND xã cùng sự đồng thuận của nhân dân, tin rằng Duy Nhất sẽ sớm về đích NTM.
Tiên Dung
(Đài TTTH Vũ Thư)
Tin cùng chuyên mục
- Tích cực chuẩn bị cho thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024 05.05.2024 | 10:37 AM
- Đường phố Điện Biên Phủ rợp bóng cờ hoa trước thềm đại lễ 7/5 05.05.2024 | 10:37 AM
- Hộp thư bạn đọc 05.05.2024 | 10:38 AM
- Chiến thắng Ðiện Biên Phủ: Bài học về phát huy nội lực 05.05.2024 | 10:38 AM
- Kỷ niệm 206 năm ngày sinh Các Mác (5/5/1818-5/5/2024)Nhà lý luận thiên tài, lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới 05.05.2024 | 10:38 AM
- Chiến thắng Điện Biên Phủ: Trang sử vàng chói lọi Kỳ 4: Thái Bình “chia lửa” cùng Điện Biên 05.05.2024 | 10:40 AM
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hưng Hà: Tổ chức Hội thi "Bé vui - khỏe với nghệ thuật chèo" năm học 2023 - 2024 04.05.2024 | 18:48 PM
- Vũ Thư: Các đồng chí lãnh đạo huyện thăm, tặng quà 22 chiến sĩ Điện Biên 04.05.2024 | 18:50 PM
- Thái Thụy: Triển khai phun trừ sâu cuốn lá nhỏ đợt 2 từ ngày 5-7/5 04.05.2024 | 18:52 PM
- Thái Thụy: Phát động tháng công nhân năm 2024 04.05.2024 | 18:51 PM
Xem tin theo ngày
- Kỳ họp HĐND tỉnh để giải quyết công việc phát sinh đột xuất sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng
- Phát động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024
- Gắn biển công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Tiền Hải chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Sớm triển khai xây dựng Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình
- Viết tiếp bản hùng ca đại thắng
- Thái Bình vươn lên cùng cả nước
- Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại vào Thái Bình tại Hà Lan
- Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và viếng các anh hùng liệt sĩ
- Đoàn công tác của tỉnh tổ chức xúc tiến đầu tư tại Hà Lan
- Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU