Cuba tổ chức hội thảo về Việt Nam và các thỏa thuận khu vực Thái Bình Dương
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Vũ Lê Hà/TTXVN
Với chuyên đề “Những thỏa thuận tại vùng lòng chảo Thái Bình Dương: những đánh giá chung”, các nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Quốc tế Cuba đã phác họa ý nghĩa địa chính trị và kinh tế, tầm vóc, trạng thái tiến triển và lợi ích của mỗi nước tham gia các hiệp định: Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Khu vực Thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP) và Hiệp định Đối tác toàn diện khu vực (RCEP).
Trong tham luận của mình, Tiến sĩ Ruvisley González, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chính trị quốc tế Cuba, nhận định rằng sự tham gia của Việt Nam vào 3 thỏa thuận kinh tế - thương mại nói trên nằm trong chiến lược hội nhập quốc tế sâu rộng phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong đó ưu tiên những không gian cho phép tăng cường và đa dạng hóa đầu tư và thương mại; đồng thời cũng chỉ ra những thuận lợi và thách thức, cả từ bên ngoài lẫn trong nội tại của Việt Nam khi tham dự các dự án đầy tham vọng tại khu vực lòng chảo Thái Bình Dương - khu vực được coi là đầu tầu kinh tế thế giới trong thế kỷ XXI.
Với vai trò khách mời chính tại hội thảo, Phó Giáo sư - Tiến sĩ Cù Chí Lợi, Viện trưởng Viện Nghiên cứu châu Mỹ thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, đã tập trung phân tích quá trình tham gia của nước ta trong TPP, chia sẻ kinh nghiệm phát triển mối quan hệ Việt Nam - Mỹ, tác động có thể có của TPP đối với mối quan hệ này và hiện trạng của TPP sau khi Mỹ tuyên bố rút lui.
Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN bên lề hội thảo, Viện trưởng Cù Chí Lợi khẳng định sự kiện này có ý nghĩa tích cực trong việc chia sẻ kinh nghiệm về phát triển và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và Cuba, đồng thời ông cũng bày tỏ tin tưởng vào thành công của Cuba trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
Trong khi đó, Tiến sĩ Ruvisley González đánh giá cao kinh nghiệm đổi mới của Việt Nam đối với quá trình Cập nhật mô hình kinh tế - xã hội mà Cuba đang triển khai, đồng thời nhấn mạnh 2 nước có nhiều cơ hội để phát triển mối quan hệ kinh tế lên ngang tầm quan hệ chính trị truyền thống và tốt đẹp.
TTXVN/Tin Tức
Tin cùng chuyên mục
- Israel đồng ý ngừng bắn 60 ngày, cơ hội mở cho đàm phán Dải Gaza 02.07.2025 | 15:13 PM
- Báo Trung Quốc đánh giá cao quyết định thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng 02.07.2025 | 15:12 PM
- Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình 02.07.2025 | 10:53 AM
- Các đối tượng không chịu thuế VAT 02.07.2025 | 15:13 PM
- Người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số được hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng 02.07.2025 | 15:11 PM
- Sáng nay, giá vàng neo ở mức cao 02.07.2025 | 10:54 AM
- Thái Lan có Thủ tướng tạm quyền 02.07.2025 | 10:38 AM
- Thượng viện Mỹ thông qua gói chính sách đối nội toàn diện của Tổng thống Trump 02.07.2025 | 10:38 AM
- Top 3 Hoa hậu Việt Nam và những chia sẻ đầu tiên sau đăng quang 02.07.2025 | 10:39 AM
- Tổng đài 111 tiếp nhận tố giác, tin báo về hành vi mua bán người 02.07.2025 | 10:39 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam