Công đoàn với công tác khuyến học, khuyến tài
Lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh trao quà cho học sinh đạt thành tích cao trong học tập.
Đã thành thông lệ, cứ chuẩn bị bước vào năm học mới, Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư lại tổ chức gặp mặt, biểu dương con em cán bộ, công nhân viên chức đạt thành tích cao trong học tập và học sinh vượt khó học giỏi. Chuẩn bị bước vào năm học 2017 - 2018, Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư tổ chức trao quà cho 143 học sinh đạt thành tích học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp huyện, thành phố trong năm học 2016 - 2017.
Bà Đặng Thị Hương, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư cho biết: Công tác khuyến học, khuyến tài tại huyện Vũ Thư ngày càng lan rộng tới khắp các công đoàn cơ sở. Hàng năm, các cấp công đoàn trong huyện đều tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cho con em cán bộ, công nhân viên chức từ lứa tuổi mẫu giáo, nhà trẻ đến học sinh phổ thông các cấp; các cấp công đoàn cũng thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức động viên, khen thưởng giúp các cháu có một sân chơi thật sự vui vẻ và bổ ích.
Trong năm học 2016 - 2017, huyện Vũ Thư có 93 công đoàn cơ sở tổ chức gặp mặt, tặng quà động viên cho trên 3.000 học sinh đạt thành tích cao trong học tập với tổng số tiền gần 350 triệu đồng. Tiêu biểu như Công đoàn Huyện ủy, Công đoàn Công ty TNHH Ivory Việt Nam, Công đoàn Trung tâm Y tế huyện… Một số công đoàn cơ sở còn tổ chức cho các cháu đi tham quan, du lịch, lễ hội. Sự quan tâm thường xuyên là nguồn động viên khích lệ đối với các em trước khi bước vào năm học mới.
Em Trần Thị Thanh Thảo, học sinh lớp 10A4, học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi, đạt học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2016 - 2017 chia sẻ: Năm nay cháu rất vui vì được Liên đoàn Lao động huyện trao quà cho cháu và nhiều bạn học sinh đạt học sinh giỏi. Phần thưởng tuy không lớn nhưng là nguồn động viên khích lệ để chúng cháu gắng sức học tập đạt kết quả cao hơn nữa trong năm học tới.
Với Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh, việc thường xuyên tổ chức gặp mặt, biểu dương con em cán bộ, công nhân viên chức, người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp là cơ sở để số lượng học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh năm sau cao hơn năm trước. Năm học 2016 - 2017, số học sinh là con em đoàn viên thuộc Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đạt giải quốc gia so với năm học 2015 - 2016 tăng thêm 5 em; một số em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh đã vươn lên đạt học sinh giỏi quốc gia năm học vừa qua. Nhiều em học sinh đạt giải có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bố, mẹ mất sớm nhưng đã vượt khó vươn lên đạt thành tích cao trong học tập.
Những năm qua, cùng với việc chăm lo xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, chăm lo cho đời sống người lao động, các cấp công đoàn trong tỉnh đã chú trọng công tác khuyến học, khuyến tài, xem công tác này là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần cùng cấp ủy, chính quyền, chuyên môn chăm lo công tác giáo dục, đào tạo.
Theo báo cáo của các đơn vị công đoàn trong tỉnh, mỗi năm có từ 90 - 95% công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn, hội khuyến học tổ chức gặp mặt, biểu dương, khen thưởng cho các cháu học sinh là con cán bộ, công nhân viên chức vượt khó học giỏi với tổng số tiền hàng tỷ đồng. Đến đầu tháng 8 đã có 735 công đoàn cơ sở và 10 công đoàn ngành, huyện báo cáo kế hoạch và tổ chức gặp mặt cho 20.398 học sinh được khen thưởng với tổng số tiền 3,8 tỷ đồng. Nhiều đơn vị tổ chức cho các cháu đi tham quan, nghỉ mát để động viên các cháu trước khi bước vào năm học mới.
Ông Trần Văn Toản, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khẳng định công tác khuyến học, khuyến tài ở tỉnh ta đã phát triển đến từng khu dân cư; phong trào xây dựng dòng họ khuyến học, gia đình hiếu học từng bước phát triển sâu rộng và thường xuyên được củng cố, duy trì. Các xã, phường, thị trấn đã xây dựng được trung tâm học tập cộng đồng. Điều đó cho thấy Đảng, Nhà nước rất quan tâm đến công tác khuyến học. Trong hệ thống công đoàn, công đoàn các cấp đã phát huy được vai trò nòng cốt trong việc liên kết, phối hợp với ngành chức năng thực hiện nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Nguyễn Cường
Tin cùng chuyên mục
- Đề nghị Hoa Kỳ đánh giá khách quan tình hình tôn giáo, tín ngưỡng của Việt Nam 04.07.2024 | 18:48 PM
- Chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 của Đảng ủy Công an Trung ương 04.07.2024 | 18:48 PM
- Cảnh báo hình thức lừa đảo mạo danh nhân viên ngân hàng hỗ trợ cập nhật sinh trắc học 04.07.2024 | 18:24 PM
- Xu hướng tích cực trong hoạt động đăng ký doanh nghiệp 6 tháng năm 2024 04.07.2024 | 18:09 PM
- Hội Khuyến học thành phố: Trao học bổng vượt khó, chăm ngoan hiếu học cho học sinh khó khăn 04.07.2024 | 17:37 PM
- 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 1,3 tỷ USD 04.07.2024 | 17:39 PM
- Anh Tài tiên phong trồng dưa trong nhà kính 04.07.2024 | 17:39 PM
- Hưng Hà: Đăng ký thực hiện 197 mô hình dân vận khéo 04.07.2024 | 17:38 PM
- Chuẩn bị đầy đủ điều kiện tổ chức thành công cuộc diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó với bão mạnh, siêu bão và tìm kiếm cứu nạn 04.07.2024 | 17:14 PM
- Thái Thụy: Trao 130 suất quà tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng và thương binh, bệnh binh nặng 04.07.2024 | 18:01 PM
Xem tin theo ngày
-
Chuẩn bị đầy đủ điều kiện tổ chức thành công cuộc diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó với bão mạnh, siêu bão và tìm kiếm cứu nạn
- Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện phục hồi và phát triển sản xuất
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Lực lượng vũ trang tỉnh: 36 tập thể, cá nhân được khen thưởng trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- UBND tỉnh họp nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án một số dự án giao thông
- Cử tri huyện Đông Hưng, Thái Thụy kiến nghị Quốc hội tăng cường giám sát các vấn đề nóng được cử tri và nhân dân quan tâm
- Đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri các huyện Quỳnh Phụ và Hưng Hà
- Phát huy truyền thống, kiên định mục tiêu, nỗ lực sáng tạo, quyết tâm đồng lòng xây dựng thành phố Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh
- Long trọng lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã, 20 năm xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì