Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi Thái Bình làm chủ nhiều kỹ thuật mới
Khoa Tiêu hóa tổ chức tư vấn và hướng dẫn dinh dưỡng cho người nhà bệnh nhi.
Khoa Tiêu Hóa thành lập năm 2010 trên cơ sở tách ra từ Khoa Hô hấp - Tiêu hóa. Do nhân lực mỏng, máy móc, trang thiết bị thiếu thốn, buổi đầu Khoa chủ yếu điều trị các bệnh lý thông thường, các bệnh nhân nặng, bệnh lý phức tạp hơn đều phải chuyển điều trị tuyến trên.
Bác sĩ Trần Trọng Kiểm, Trưởng khoa Tiêu hóa cho biết: Cùng với quyết tâm thực hiện định hướng phát triển của Bệnh viện, tập thể Khoa Tiêu hóa cũng động viên nhau nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt khó, nỗ lực phấn đấu vì tập thể, vì bệnh nhân. Khoa đã xây dựng kế hoạch phát triển và mục tiêu phấn đấu cụ thể, trong đó chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của bác sĩ, điều dưỡng để tập trung phát triển kỹ thuật mũi nhọn, từng bước áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng điều trị. Thực hiện kế hoạch, mỗi cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng của Khoa đều nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần cầu thị, tích cực nghiên cứu, học hỏi; thường xuyên cập nhật, tuân thủ phác đồ điều trị các bệnh thường gặp; thực hiện đúng quy chế quản lý và sử dụng vật tư, trang thiết bị, thực hiện tốt kiểm soát nhiễm khuẩn, bảo hộ lao động. Ngoài ra, mỗi cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng còn chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, đề xuất sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ. Hàng năm, các bác sĩ, điều dưỡng chủ động đầu tư kinh phí, sắp xếp thời gian, bố trí công việc, thay phiên nhau vừa làm vừa đi học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ sở đào tạo và các bệnh viện tuyến trên.
Hiện nay, Khoa Tiêu hóa có 19 cán bộ, viên chức, trong đó có 2 bác sĩ chuyên khoa I, 1 thạc sĩ, 2 bác sĩ chuyên khoa định hướng nhi. Trong 14 điều dưỡng có 1 điều dưỡng đại học, 4 cử nhân điều dưỡng, 9 điều dưỡng trung cấp, đảm nhiệm 46 giường bệnh.
Bên cạnh thuận lợi Bệnh viện được chuyển ra cơ sở mới khang trang, Khoa Tiêu hóa cũng được hưởng lợi từ các dự án hỗ trợ y tế, được đầu tư thêm nhiều trang thiết bị, máy móc hiện đại. Từ chỗ chỉ điều trị các bệnh đơn giản, hiện nay Khoa đã có thể tiếp nhận, thực hiện kỹ thuật cao điều trị các bệnh lý phức tạp như nội soi tiêu hóa trẻ em, nội soi tiêu hóa polyp đại tràng có đường kính lớn, polyp manh tràng; điều trị các bệnh nhân mắc bệnh lý gan mật như tắc mật bẩm sinh, viêm gan B, C, CMV, bệnh lý rối loạn chuyển hóa, đồng thời thực hiện quản lý bệnh nhân gan mật, viêm tụy, teo mật bẩm sinh, hội chứng ruột ngắn, gắp dị vật phức tạp, cầm máu xuất huyết đường tiêu hóa…
Điển hình gần đây, các bác sĩ của Khoa lần đầu đã thực hiện nội soi, gắp thành công dị vật vị trí phức tạp tại đường tiêu hóa cho bệnh nhi Vũ Anh Kiệt, 20 tháng tuổi, kịp thời giúp bệnh nhân thoát khỏi tình trạng đe dọa tính mạng, mang lại niềm vui cho gia đình người bệnh. Chị Nguyễn Thị Vẻ, mẹ bệnh nhi Trần Khánh Huyền, 4 tuổi, xã Điệp Nông (Hưng Hà) bị polyp trực tràng chảy máu kéo dài nhiều đợt vừa được các bác sĩ phẫu thuật thành công phấn khởi khi con được chữa lành bệnh bằng phương pháp nội soi ngay tại Thái Bình mà không phải đi bệnh viện trên Hà Nội.
Làm chủ được nhiều kỹ thuật cao, thời gian qua, các bác sĩ Khoa Tiêu hóa đã kịp thời cứu sống nhiều bệnh nhi nặng, góp phần giảm tỷ lệ chuyển tuyến, tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho gia đình bệnh nhân. Thành công của Khoa Tiêu hóa cũng mang lại niềm tự hào, phấn khởi cho lãnh đạo và các đồng nghiệp ở Bệnh viện.
Bác sĩ Nguyễn Thị Minh Chính, Giám đốc Bệnh viện Nhi Thái Bình ghi nhận: Tập thể Khoa Tiêu hóa luôn tâm huyết, cầu thị, không quản khó khăn, hết lòng vì người bệnh. Vì vậy, Bệnh viện đã chọn Khoa Tiêu hóa là một trong những khoa đầu tư phát triển kỹ thuật mũi nhọn, bước đầu đã đạt nhiều kết quả, nhiều bệnh nhân đã được hưởng lợi khi được khám chữa bệnh kỹ thuật cao.
Để tiếp tục xây dựng Khoa Tiêu hóa và Bệnh viện Nhi Thái Bình ngày càng vững mạnh, thời gian tới, tập thể bác sĩ, điều dưỡng Khoa Tiêu hóa phấn đấu tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh góp phần vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Hà Dung
Tin cùng chuyên mục
- Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Mong muốn mọi trường học đều là trường hạnh phúc 20.06.2025 | 11:11 AM
- Honda thử nghiệm thành công tên lửa tái sử dụng 20.06.2025 | 10:55 AM
- Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm 20.06.2025 | 10:04 AM
- Tổng thống Mỹ sẽ quyết định hành động liên quan xung đột Israel-Iran trong 2 tuần tới 20.06.2025 | 10:03 AM
- Cuộc cải cách sâu sắc về thể chế vì tương lai đất nước 20.06.2025 | 10:03 AM
- Hôm nay, Thủ tướng Chính phủ đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội 20.06.2025 | 08:59 AM
- Ấn Độ: Ba máy bay Airbus của Air India vi phạm quy định an toàn 20.06.2025 | 10:02 AM
- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự Lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc-Nam Á lần thứ 9 và Hội chợ xuất nhập khẩu Côn Minh lần thứ 29 20.06.2025 | 08:40 AM
- Israel không kích lò phản ứng Arak và hàng loạt bệ phóng tên lửa Iran 20.06.2025 | 10:02 AM
- Căng thẳng Israel-Iran: Israel sẽ triển khai các chuyến bay sơ tán ra nước ngoài 20.06.2025 | 08:39 AM
Xem tin theo ngày
-
17 tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương
- Báo chí Thái Bình đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh
- Khai trương hệ thống chụp cắt lớp vi tính 512 lát cắt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
- Bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra an toàn, chất lượng, công khai, minh bạch
- UBND tỉnh làm việc với Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia
- Ra mắt cuốn sách Lịch sử Đảng bộ huyện Vũ Thư (2005 - 2025)
- Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
- Thông qua Đề án thành lập Đảng bộ UBND tỉnh Hưng Yên
- Tiếp xúc cử tri thành phố Thái Bình
- Đến 30/6 hệ thống chính trị cấp xã trong toàn quốc đi vào hoạt động đồng bộ