Vũ Thư hối hả thu mùa, trồng cây màu vụ đông
Nông dân xã Song Lãng (Vũ Thư) gieo trồng cây màu vụ đông ưa ấm.
Vụ đông năm 2017, diện tích cây màu ưa ấm chiếm khoảng 60% tổng diện tích cây vụ đông toàn huyện. Mặc dù là huyện có truyền thống sản xuất cây màu vụ đông nhưng năm nay Vũ Thư vẫn gặp không ít khó khăn trong triển khai sản xuất.
Ông Trần Văn Hưng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Những ngày vừa qua có mưa liên tục khiến đồng ruộng khó thoát nước cộng với việc đưa máy móc vào thu hoạch lúa mùa đã ảnh hưởng đến khâu làm đất, gieo trồng cây màu vụ đông. Ngoài ra, thiếu nguồn lao động, tư tưởng của một số cán bộ, nông dân chưa quyết tâm cao cũng ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất, trong khi đó thời vụ gieo trồng cây màu vụ đông ưa ấm đến ngày 15/10 kết thúc.
Trước thực tế này, Vũ Thư chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương vào cuộc sớm và quyết liệt công tác thu mùa, trồng cây màu vụ đông. Từ thời điểm lúa mùa ở giai đoạn cuối vụ, huyện đã tổ chức nhiều cuộc họp, triển khai, quán triệt, hướng dẫn các địa phương thực hiện các giải pháp thu lúa mùa nhanh gọn, mở rộng diện tích gieo trồng cây màu vụ đông. Tháng 8/2017, UBND huyện ban hành cơ chế hỗ trợ, khuyến khích sản xuất vụ đông nhằm tạo động lực để các địa phương và nông dân thi đua sản xuất. Đối với các địa phương có truyền thống sản xuất vụ đông như Hồng Lý, Việt Hùng, Song An, huyện khuyến khích nông dân trồng các loại cây đặc thù, có giá trị kinh tế cao như cải thìa, đậu cô ve, dưa chuột; các địa phương còn lại vận động nông dân gieo trồng các loại cây dễ trồng, chăm sóc như khoai, dưa bò, ngô, bí… Các địa phương tiến hành quy hoạch vùng và vận động nông dân gieo trồng cây màu vụ đông trong vùng quy hoạch để thuận tiện các khâu tưới, tiêu, bảo vệ cây trồng. Đặc biệt, vụ đông năm nay, huyện và các địa phương liên kết với nhiều doanh nghiệp tổ chức sản xuất, bao tiêu sản phẩm trên 1.000ha cây trồng như ớt, dưa bò, ngô sinh khối, bắp cải, khoai tây..., tạo động lực để nông dân mạnh dạn đầu tư, sản xuất.
Cùng với huyện, các địa phương tập trung tuyên truyền, vận động nông dân huy động nhân lực, máy móc, lúa mùa chín đến đâu thu hoạch nhanh gọn đến đấy. Bắt đầu từ Vũ Đoài, đến nay, nông dân các địa phương đều sôi nổi thu hoạch mùa, trồng cây màu vụ đông. Tính đến ngày 5/10, nông dân Vũ Thư đã thu hoạch được gần 2.000ha trong tổng số 8.000ha lúa mùa, trong đó Vũ Đoài cơ bản thu hoạch xong lúa mùa trong tháng 9. Gắn với thu hoạch lúa trà sớm, nông dân triển khai kịp thời trồng các loại cây màu vụ đông ưa ấm, hiện bà con gieo trồng được trên 2.450ha, trong đó chủ yếu là ngô, bí, khoai lang, dưa ăn quả, rau màu các loại…
Là địa phương thu hoạch lúa mùa sớm và nhanh nhất huyện, Vũ Đoài kịp thời chuyển trọng tâm sang gieo trồng cây màu vụ đông ưa ấm.
Ông Nguyễn Thanh Năm, Phó Giám đốc HTXNN xã cho biết: Vụ đông năm nay, xã xây dựng đề án gieo trồng 130ha cây màu, trong đó có nhiều loại cây có giá trị kinh tế cao như ngô sinh khối, bí hạt đậu, ớt chỉ thiên, ớt chỉ địa, ngô nếp. HTXNN xã đã liên kết, hợp đồng với doanh nghiệp tại Hải Dương cung ứng giống, chuyển giao kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm cho khoảng 50ha cây màu vụ đông. Riêng cây ngô sinh khối, là năm đầu tiên đưa vào gieo trồng tại địa phương, xã giao chỉ tiêu cho mỗi thôn triển khai vận động nông dân gieo trồng ít nhất 2ha, HTXNN hỗ trợ 50.000 đồng/sào để động viên bà con sản xuất. Để bảo đảm kế hoạch đã đề ra, Vũ Đoài giao chỉ tiêu cho mỗi đoàn thể tại thôn gieo trồng 2 mẫu cây màu vụ đông; mỗi cán bộ, đảng viên gương mẫu gieo trồng từ 1 sào cây màu vụ đông trở lên. Đến nay, nông dân đã trồng được khoảng 60ha cây màu các loại.
Với thu nhập khoảng 5 - 10 triệu đồng/sào, nhiều năm qua, gieo trồng rau cải vụ đông tạo nguồn thu chủ lực cho nông dân HTXNN Tam Tỉnh, xã Hồng Lý.
Ông Cao Xuân Nghĩa, Giám đốc HTXNN Tam Tỉnh cho biết: Hiệu quả kinh tế vụ đông các năm trước tạo động lực để nông dân gieo trồng khoảng 40ha cải thìa, cải sen giống trong vụ đông năm nay, mở rộng 10ha so với vụ đông năm ngoái. Hiện bà con đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa, làm đất, gieo trồng rau cải.
Đến nay, ngoài diện tích lúa nếp bể đang giai đoạn chắc xanh, còn lại lúa mùa của Vũ Thư đang trong giai đoạn chín rộ. Huyện chỉ đạo nông dân khẩn trương thu hoạch lúa với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, phấn đấu đến ngày 15/10 cơ bản thu hoạch xong toàn bộ diện tích lúa mùa và hoàn thành gieo trồng cây màu vụ đông ưa ấm.
Quỳnh Lưu
Tin cùng chuyên mục
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về hợp nhất hai tỉnh 18.04.2025 | 19:14 PM
- Biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong hoạt động bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi 18.04.2025 | 17:17 PM
- Đánh giá, xác nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại huyện Tiền Hải 18.04.2025 | 18:12 PM
- Cử tri kiến nghị quan tâm thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ không chuyên trách cấp xã 18.04.2025 | 17:21 PM
- Đại biểu Quốc hội tiếp xúc với cử tri huyện Vũ Thư và thành phố Thái Bình 18.04.2025 | 17:22 PM
- Cử tri huyện Tiền Hải, Kiến Xương kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống, sản xuất kinh doanh, thực hiện chế độ chính sách 18.04.2025 | 17:23 PM
- Cử tri huyện Hưng Hà, Quỳnh Phụ đồng tình với chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp 18.04.2025 | 17:25 PM
- Thái Bình: Đạt thành tích xuất sắc tại giải vô địch boxing các đội mạnh toàn quốc 18.04.2025 | 17:26 PM
- Chi bộ Hội LHPN tỉnh: Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 18.04.2025 | 18:14 PM
- Thái Bình: Số ca mắc sốt xuất huyết giảm trong quý I/2025 18.04.2025 | 16:08 PM
Xem tin theo ngày
-
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về hợp nhất hai tỉnh
- Gặp mặt cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày
- Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất HĐND tỉnh khoá XVII
- Tập huấn về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý
- UBND tỉnh: Làm việc với Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (PV GAS) về phương án cấp khí LNG trên địa bàn tỉnh
- Giới thiệu cuốn sách “Đỗ Ngọc Quán - Người cộng sản trung kiên”
- Hơn 1,5 triệu đại biểu tham dự hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Tổng Bí thư gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy