Thứ 3, 23/07/2024, 18:31[GMT+7]

Quang Trung lấy vụ đông bù vụ mùa

Thứ 3, 24/10/2017 | 08:06:55
594 lượt xem
Như nhiều địa phương trong huyện, vụ lúa mùa năm nay, nông dân xã Quang Trung (Kiến Xương) bị thiệt hại nặng do bệnh lùn sọc đen và ngập úng vì mưa lũ. Không cam chịu khó khăn, bà con đang dốc sức “vắt đất” trồng và mở rộng diện tích cây màu vụ đông với hy vọng lấy thu nhập vụ đông bù cho thất bát vụ mùa.

Thu hoạch lúa tới đâu nông dân xã Quang Trung làm đất trồng cây màu vụ đông tới đó.

Những ngày này, trên khắp các cánh đồng xã Quang Trung, đâu đâu cũng thấy người dân hối hả thu hoạch lúa mùa và bắt tay trồng cây màu vụ đông. Bà con chạy đua cùng thời gian với phương châm “sáng lúa, chiều cây vụ đông”. 

Vừa cắt bỏ những cây lúa bị lùn sọc đen gây thất thu ở vụ mùa, vợ chồng anh Trần Văn Đoàn, thôn Thượng Phúc cày lật đất và lên luống trồng ớt ngay để kịp thời vụ. 

Anh Đoàn cho biết: Do mưa lớn kéo dài nên việc thu hoạch lúa mùa, trồng cây màu vụ đông chậm lại. Đón trước tình hình bất thuận đó, gia đình đã chủ động mua hạt giống về làm bầu ươm cây giống trong vườn, bây giờ đưa ra trồng vẫn bảo đảm khung thời vụ. Ngoài 2 sào ớt, vụ đông năm nay gia đình còn trồng thêm 2 sào su hào, bắp cải và hành hoa.

Còn chị Trần Thị Tuyết, thôn Thượng Phúc chia sẻ: Gia đình ít nhân lực nên phải tranh thủ sớm tối làm đất trồng xong diện tích ớt trên cánh đồng nội rồi thu dọn hơn 1 sào ngô vụ đông ưa ấm đã bị chết do ngập úng vừa qua để trồng ớt thay thế, quyết tâm không để ruộng bỏ hoang. Bà con chúng tôi đều xác định vụ đông là vụ cho thu nhập chính nên không đợi nhà nước hỗ trợ mà chủ động chuẩn bị giống, làm đất trồng cho kịp thời vụ.

Đi thăm một số cánh đồng của nông dân các thôn: Thượng Phúc, Trà Đông, Mỹ Nguyên, ai cũng phấn khởi, hăng say lao động. Nói đến làm vụ ở Quang Trung, nổi bật nhất là gia đình ông Nguyễn Văn Suối, thôn Trà Đông. Tuy chỉ có hai vợ chồng già nhưng ông bà trồng tới gần 1 mẫu rau màu các loại. Những ngày này, bên cạnh tập trung chuẩn bị ruộng để trồng ngô, khoai tây, khoai lang và một số loại rau màu khác, ông còn tranh thủ mang máy ra cày và băm đất giúp bà con trong thôn sớm trồng cây màu vụ đông. 

Ông Suối cho biết: Nếu thời tiết thuận lợi, giá cả thị trường ổn định thì vụ đông năm nay gia đình sẽ thu về hơn 30 triệu đồng, ngoài bù đắp thất thu ở vụ lúa mùa còn có tiền để ăn tết.

Phong trào trồng cây màu vụ đông ở Quang Trung đang bước vào nước rút bởi bà con vừa phải khắc phục 35ha diện tích cây màu vụ đông ưa ấm bị hỏng vừa trồng cây ưa lạnh để bảo đảm khung thời vụ. Để động viên nông dân mở rộng diện tích và thực hiện biện pháp xen canh, luân canh tăng vụ, HTX SXKD DVNN xã đã cấp đủ lượng giống rau của huyện hỗ trợ gồm cải thảo, bí đỏ, dưa chuột, su hào, bắp cải cho nông dân trồng 17ha; hỗ trợ 30% giá giống đậu tương cho tổng diện tích 6ha, đồng thời mở kho lạnh cấp trả 14 tấn khoai tây giống cho bà con thâm canh vụ đông. HTX cũng tăng cường hướng dẫn, phổ biến kỹ thuật làm đất, phòng, trừ sâu bệnh trên một số cây màu và chuẩn bị đủ lượng phân bón cung ứng kịp thời cho nông dân sản xuất.

Bà Vũ Thị Hồng Hải, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Quang Trung cho biết: Diện tích đất chuyên màu của địa phương chỉ có 50ha. Để mở rộng diện tích cây màu vụ đông, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và HTX đã tích cực tuyên truyền, vận động nông dân trồng cây màu trên đồng đất hai lúa, quyết tâm đạt tổng diện tích gieo trồng hơn 200ha. Nhằm nâng cao giá trị thu nhập cho nông dân, vụ đông năm nay, Quang Trung quy hoạch, định hướng và vận động nông dân đưa một số cây trồng có giá trị kinh tế cao vào thâm canh và có thời vụ ngắn để tăng vụ như ngô làm giống, đậu tương xuất khẩu, dưa leo, súp lơ, cà rốt…, phấn đấu tổng giá trị vụ đông đạt trên 7 tỷ đồng.

Khắc Duẩn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày