Thứ 6, 05/07/2024, 14:30[GMT+7]

Hưng Hà đã trồng được gần 5.000ha cây màu vụ đông

Thứ 5, 02/11/2017 | 15:17:27
560 lượt xem
Mưa lớn đầu vụ đã làm cho một số diện tích cây màu ưa ấm bị ảnh hưởng, nhưng đến nay Hưng Hà đã trồng được gần 5.000ha cây màu vụ đông trong đó trồng mới sau mưa úng 1.400ha.

Nông dân thôn Trung Đẳng, xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà tập trung chăm bón cây màu vụ đông.

Hiện nay, nông dân trong huyện đang khẩn trương làm đất, trồng khoai tây và rau màu ưa lạnh; một số xã như:  Tây Đô, Dân Chủ, Duyên Hải, Hùng Dũng, Điệp Nông... diện tích cây màu vụ đông chiếm từ 50 - 83% diện tích canh tác.

Vụ đông năm nay, xã Dân Chủ đã trồng gần 200ha cây màu, trong đó có 110ha bí xanh, bí đỏ củ lạc. Với phương châm mất vụ mùa, bù vụ đông, những ngày này, nông dân thôn Cập, xã Dân Chủ đang khẩn trương gieo trồng bí đỏ và khoai tây. Gia đình anh Vũ Văn Dư ở thôn Cập gieo trồng gần 1 mẫu bí đỏ, đậu đỗ và ngô ngọt; ông bà Lăng đã ngoài 60 tuổi ở thôn Cập trồng 4 sào ngô, do ảnh hưởng của mưa úng làm cây ngô bị huyết dụ song ông bà tập trung chăm bón nên cây ngô đã lên xanh. Đến cuối tháng 10, nông dân thôn Cập đã trồng được 70% diện tích cây màu vụ đông trên đất cấy hai vụ lúa. 

Mưa lớn làm cho 60ha bí xanh, bí đỏ thôn Bản, xã Phúc Khánh bị thiệt hại nhưng nông dân nơi đây vẫn khẩn trương gieo trồng cây màu vụ đông ưa lạnh, đồng thời chăm bón cây màu đã trồng góp phần bù đắp thiệt hại mưa đầu vụ, phấn đấu vụ đông giành thắng lợi cả về diện tích, sản lượng. 

Xã Duyên Hải gieo trồng trên 200ha, diện tích bí xanh, bí đỏ bị thiệt hại 70ha. Để bảo đảm gieo trồng cây màu vụ đông theo mục tiêu đề ra, các đoàn thể như Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh trồng tập trung 6ha, đồng thời phát động mỗi gia đình hội viên trồng từ 3 - 5 sào cây màu vụ đông, đến cuối tháng 10 xã đã trồng mới được 130ha cây màu vụ đông.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, UBND huyện, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự cần cù lao động của nông dân, vụ đông năm nay Hưng Hà phấn đấu gieo trồng 73% diện tích canh tác để góp phần ổn định kinh tế nông nghiệp.

Nguyễn Hải Hưng

(Đài TTTH Hưng Hà)