Chủ nhật, 30/06/2024, 22:26[GMT+7]

Thanh niên Duy Nhất năng động phát triển kinh tế

Thứ 2, 06/11/2017 | 09:27:54
2,391 lượt xem
Ở xã thuần nông, xa trung tâm, điều kiện phát triển kinh tế không thuận lợi nhưng nhờ năng động, nhạy bén và giàu ý chí, nhiều đoàn viên, thanh niên xã Duy Nhất (Vũ Thư) đã vươn lên trở thành chủ trang trại, gia trại, giám đốc doanh nghiệp trẻ, góp phần làm giàu cho gia đình, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Doanh nghiệp của anh Phạm Quang Phú tạo việc làm thường xuyên cho 8 - 10 thanh niên xã Duy Nhất.

Nhờ dám nghĩ, dám làm, hơn 30 tuổi, anh Phạm Văn Chiều, thôn Đức Long trở thành ông chủ gia trại có số vốn đầu tư hơn nửa tỷ đồng. 

Anh Chiều chia sẻ: Gia trại của tôi thường xuyên nuôi hơn chục con lợn nái và 300 - 400 con lợn thịt/lứa. Năm 2016 trở về trước, giá lợn ổn định, anh Chiều có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Khoảng 1 năm nay, giá lợn xuống dốc, thu nhập từ gia trại của anh Chiều cũng bị giảm sút. Tuy nhiên, với bản lĩnh, tinh thần vượt khó của thanh niên, anh Chiều không nản chí mà tìm hướng chăn nuôi bền vững, ổn định, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình ngay tại quê hương.

Không giống anh Chiều, anh Phạm Quang Phú, thôn Văn Thái lại phát triển kinh tế theo hướng đi khác. 10 năm trước, ở tuổi 22, anh Phú mạnh dạn mở cơ sở sản xuất, lắp ráp đồ cơ khí ở địa phương. Năm 2011, để mở rộng khách hàng và thuận tiện công việc, anh thành lập doanh nghiệp tư nhân và đặt xưởng sản xuất tại thị trấn Vũ Thư. Kiên trì vượt khó mở rộng sản xuất, anh Phú đã phát triển cơ sở sản xuất trở thành Công ty TNHH Cơ khí xây dựng Quang Phú, tạo được uy tín với đông đảo khách hàng. Ngoài lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi năm, doanh nghiệp của anh còn tạo việc làm cho nhiều thanh niên quê hương. 

Anh Phú cho biết: Hiện tại Công ty tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động, lúc cao điểm có khoảng 20 lao động thời vụ, thu nhập bình quân từ 6 - 7 triệu đồng/lao động/tháng. Hầu hết lao động tại Công ty đều là đoàn viên, thanh niên của xã Duy Nhất. Các bạn trẻ rất phấn khởi vì được anh hỗ trợ việc làm, nâng cao thu nhập cho gia đình… 

Tương tự anh Phú, nhờ kiên trì học hỏi, tích lũy vốn, kinh nghiệm, anh Phạm Văn Quang, thôn Đức Long đã đi lên từ một công nhân lành nghề để thành lập doanh nghiệp, trở thành Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh thương mại và dịch vụ Dương Quang có trụ sở tại thành phố Thái Bình. Hiện nay, doanh nghiệp của anh tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động, trong đó có một số lao động của xã Duy Nhất. Thu nhập khá giúp anh Quang có điều kiện ủng hộ, hỗ trợ nhiều hoạt động, phong trào của quê hương.

Anh Phạm Thanh Phú, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Duy Nhất cho biết: Địa phương hiện có gần 2.000 đoàn viên, thanh niên trong độ tuổi lao động. Hiện nay, ngoài lực lượng đi học, đi làm ăn xa, hầu hết đoàn viên, thanh niên tham gia lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Bình. Tuy nhiên, vẫn có nhiều đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế thông qua các mô hình trang trại, gia trại chăn nuôi tổng hợp, phát triển các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hoặc sản xuất, kinh doanh dịch vụ tại quê hương. Để hỗ trợ đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế, những năm qua, Đoàn xã đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, đặc biệt tuyên truyền đoàn viên, thanh niên mạnh dạn áp dụng sản xuất các cây, con giống mới cho hiệu quả kinh tế cao. 

Đoàn xã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho đoàn viên, thanh niên vay tổng vốn ủy thác gần 2 tỷ đồng; đồng thời quản lý tốt nguồn vốn vay nước sạch vệ sinh môi trường; vốn xóa đói, giảm nghèo; vốn giải quyết việc làm; vốn học sinh, sinh viên… giúp đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế gia đình, một số đoàn viên, thanh niên khó khăn có cơ hội vươn lên thoát nghèo. Đoàn xã liên kết với một số doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, sản xuất cơ khí, dịch vụ an ninh để giới thiệu việc làm cho nhiều thanh niên địa phương. 

Với sự hỗ trợ tích cực của Đoàn xã và tinh thần xung kích, nhiều đoàn viên, thanh niên xã Duy Nhất đã mạnh dạn đầu tư vốn phát triển các mô hình kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ… Hiện xã có 30 gia trại chăn nuôi lợn, gà, cá do thanh niên làm chủ, cho thu nhập từ 50 - 100 triệu đồng/năm. Đoàn viên, thanh niên còn là những người chủ trẻ đứng đầu 3 doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ cao cấp, xưởng cơ khí, 5 cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, tủ nhựa cao cấp, 3 công ty thương mại, dịch vụ có thu nhập từ hàng trăm đến hàng tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Kinh tế phát triển, thu nhập ổn định là điều kiện tiên quyết để đoàn viên, thanh niên xã Duy Nhất góp sức vào các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt tham gia đóng góp, ủng hộ xây dựng hơn 50km đường giao thông nông thôn, hàng chục công trình trường học, nhà văn hóa, sân thể thao… góp phần cùng nhân dân Duy Nhất về đích nông thôn mới năm 2017.

Quỳnh Lưu