Anh Trứ sản xuất thực phẩm an toàn
Giò, chả, xúc xích do gia đình anh Trứ sản xuất được tiêu thụ trong ngày.
Mặc dù tới thăm đột ngột, chúng tôi vẫn được anh Trần Văn Trứ đón tiếp chân tình và cho tham quan “vô tư” toàn bộ quy trình sản xuất thực phẩm giò, chả, xúc xích. Chỉ tay về phía đám trẻ con vừa chơi trong sân vừa ăn bánh mì, xúc xích ngon lành, anh Trứ bảo: Trẻ con hầu hết đứa nào cũng thích xúc xích, giò, chả. Tôi sản xuất, trước hết để phục vụ gia đình, các con, các cháu ăn, vì vậy an toàn, sạch sẽ là tiêu chuẩn hàng đầu.
Những năm trước đây, gia đình anh Trứ làm nghề giết mổ, buôn bán thịt lợn và có truyền thống gói giò, chả. Hơn 3 năm trước, anh là người đầu tiên ở xã Vũ Tiến mạnh dạn sản xuất thử nghiệm xúc xích. Nếu giò, chả sản xuất đơn giản hơn thì xúc xích lại đòi hỏi kỹ thuật, máy móc hiện đại hơn. Anh Trứ đầu tư hàng tỷ đồng để xây dựng nhà xưởng, lắp đặt máy xay, máy ép khuôn, máy hút chân không, bếp nướng, lò hơi, tủ lạnh… Anh học hỏi kỹ thuật sản xuất xúc xích từ một người họ hàng hiện đang sản xuất, kinh doanh mặt hàng này ở Hoa Kỳ. Nguồn nguyên liệu như màng bọc xúc xích được anh lựa chọn, nhập khẩu từ Ucraina. Đây là màng bọc được sản xuất từ da bò tự nhiên, khác hẳn một số loại màng bọc có giá thành rẻ của Trung Quốc hay màng bọc bằng ruột lợn không bảo đảm như một số cơ sở sản xuất vẫn sử dụng.
Đặc biệt, để chủ động và bảo đảm an toàn chất lượng thịt lợn - nguồn nguyên liệu chính để sản xuất giò, chả, xúc xích, anh đã liên kết với người thân tổ chức chăn nuôi lợn tại trang trại của gia đình. Mô hình chuỗi khép kín từ chăn nuôi, giết mổ đến sản xuất, chế biến thực phẩm giúp anh kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm đầu ra.
Anh Trứ chia sẻ: Để làm giò, chả, xúc xích ngon, nhiều cơ sở đã lén lút cho hàn the, phụ gia, phẩm màu độc hại nhưng tôi không hề sử dụng. Bí quyết để làm giò, chả, xúc xích ngon là nguồn thịt lợn sạch, tươi, chế biến “nóng hổi” và tiêu thụ trong ngày. Sử dụng lá chuối, nước mắm ngon cùng với kỹ thuật gói giò, chả truyền thống của cha ông cũng giúp giò, chả đạt chuẩn, hương vị thơm ngon. Ngoài ra, thay vì cho chả vào chiên trong dầu mỡ gây ngán và dễ độc hại cho người tiêu dùng, anh Trứ sáng tạo ra món chả nướng, sử dụng nguồn nhiệt độ không quá cao và cần thời gian âm ỉ, giúp món chả ngon hơn và tốt cho sức khỏe người tiêu dùng.
Cơ sở của anh Trứ có 3 - 4 lao động thường xuyên, tuy nhiên ở các khâu đòi hỏi kỹ thuật quan trọng như pha tỷ lệ nạc, mỡ, cho nước mắm, xay thịt anh trực tiếp đảm nhận. Vì vậy, mặc dù lượng hàng có thể tiêu thụ nhiều hơn nhưng để bảo đảm chất lượng sản phẩm và hàng chỉ lưu thông trong ngày, mỗi ngày gia đình anh Trứ chỉ sản xuất từ 30 - 50kg giò, chả, xúc xích thành phẩm. Giá bán trung bình từ 80.000 - 100.000 đồng/kg giò, chả; từ 110.000 - 120.000 đồng/ kg xúc xích.
Khi được hỏi về thu nhập, anh Trứ cười, nụ cười hiền của một người lao động chân chất: Thực sự, tôi sản xuất thực phẩm nên không nghĩ nhiều đến lợi nhuận mà chủ yếu lấy công làm lãi. Trừ chi phí đầu tư, tôi chỉ cần cơ sở sản xuất bảo đảm thu nhập khoảng 200.000 đồng/ ngày/lao động trong đó có tôi là tôi thấy hài lòng rồi. Nếu sản xuất thực phẩm mà không có tâm thì sẽ làm hại ngay người thân, người dân mình cho nên tôi ưu tiên quyền lợi của người tiêu dùng lên hàng đầu, lợi nhuận đặt sau. Đến nay, định kỳ 6 tháng một lần, tự tôi vẫn lấy mẫu giò, chả, xúc xích của cơ sở sản xuất mang đến các cơ quan chức năng của tỉnh để xét nghiệm, kiểm tra thành phần. Kiểm tra không phải để đối phó, để tự mình biết xem chất lượng sản phẩm nhà mình có an toàn và bảo đảm sức khỏe cho người sử dụng hay không, để yên tâm sản xuất, cung cấp ra thị trường, cho chính người thân của mình sử dụng.
Nhờ sản xuất an toàn, tạo được uy tín với khách hàng, dù cơ sở của anh Trứ hầu như không quảng bá, giới thiệu nhưng sản phẩm giò, chả, xúc xích Thuyên Dung vẫn được khách hàng trong và ngoài tỉnh tin dùng, thậm chí được nhiều bà con địa phương lựa chọn làm quà biếu gửi ra nước ngoài. Năm 2016, giò, chả, xúc xích Thuyên Dung là một trong những sản phẩm được Hội Khoa học kỹ thuật an toàn thực phẩm Việt Nam chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm.
Quỳnh Lưu
Tin cùng chuyên mục
- Cuối tuần, giá vàng tăng nửa triệu đồng mỗi lượng 10.05.2025 | 12:14 PM
- Bỏng giác mạc, suýt mù mắt vì nhỏ nhầm dầu gió 10.05.2025 | 11:43 AM
- Dấu ấn quan hệ Việt Nam-Lào trong trang sử hào hùng của hai dân tộc 10.05.2025 | 11:44 AM
- Real Madrid tiếp tục ‘pressing’ trọng tài trước trận đấu Barca 10.05.2025 | 11:44 AM
- Gợi lên ký ức hào hùng trong Ngày Chiến thắng 9/5 10.05.2025 | 11:45 AM
- Các nước Bắc Âu và Anh ủng hộ lệnh ngừng bắn 30 ngày giữa Nga và Ukraine 10.05.2025 | 11:45 AM
- Những trường hợp sẽ bị tạm dừng chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 1/7/2025 10.05.2025 | 11:45 AM
- Dự kiến giảm khoảng 110.000 biên chế cán bộ, công chức cấp xã khi sắp xếp bộ máy 10.05.2025 | 11:46 AM
- Tốc độ mạng 5G tại Việt Nam tăng 40% 10.05.2025 | 11:46 AM
- Việt Nam có hơn 10.000 trạm 5G 10.05.2025 | 10:04 AM
Xem tin theo ngày
-
Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
- Chuẩn bị tốt các điều kiện để khởi công Dự án cao tốc CT.08; Khu công nghiệp Hưng Phú; Lễ động thổ dự án Nhà máy sản xuất ô tô GEL-O&J
- Phấn đấu khởi công dự án tuyến đường CT.08 vào ngày 12/5/2025
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về một số báo cáo, tờ trình
- Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định công tác cán bộ tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
- Khai mạc tuần du lịch tỉnh Thái Bình và khai trương phố đi bộ Đinh Tiên Hoàng
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Kiểm tra công tác chuẩn bị khai mạc Tuần du lịch tỉnh Thái Bình và khai trương phố đi bộ thành phố Thái Bình
- Thái Bình lựa chọn được nhà thầu xây dựng cao tốc Nam Định - Thái Bình với vốn đầu tư 19.784 tỷ đồng
- Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước